Cơ hội sống sót trong vụ cháy trung tâm thương mại tại Philippines "bằng 0"

08:40' - 24/12/2017
BNEWS Ngày 24/12, nhà chức trách thành phố Davao thừa nhận 37 người được cho đã thiệt mạng trong đám cháy lớn trước đó một ngày tại một trung tâm thương mại ở thành phố miền Nam Philippines này.
Hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại NCCC ở Davao ngày 23/12. AP/ TTXVN

Trên trang Facebook cá nhân, ông Paolo Duterte, Phó Thị trưởng Davao, cho biết một chỉ huy Cục Cứu hỏa tại hiện trường cho hay cơ hội để 37 người sống sót là "bằng 0".

Trước đó, lửa đã bắt đầu bùng lên tại tầng 3, nơi chứa nhiều vật liệu dễ bắt cháy, tại trung tâm thương mại NCCC gồm 4 tầng từ sáng 23/12. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng.

Hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại NCCC ở Davao ngày 23/12. INQUIRER/ TTXVN

Theo cảnh sát sở tại, khi vụ cháy xảy ra, nhiều người đã mắc kẹt tại một văn phòng tổng đài điện thoại, hoạt động 24/24, đặt ở tầng trên cùng của tòa nhà. Cho đến rạng sáng 24/12, đám cháy vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại NCCC ở Davao, ngày 24/12. EPA/ TTXVN

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, từng làm thị trưởng Davao trong hai thập kỉ, đã tới hiện trường vụ cháy trong tối 23/12 để an ủi thân nhân các nạn nhân.

Davao là thành phố lớn nhất ở miền Nam Philippines, và cách thủ đô Manila khoảng 1.000km về phía Nam./.

>> Lửa lớn bao trùm trung tâm thương mại, hàng chục người bị thương và mất tích

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục