Cuba mở dịch vụ gửi tin nhắn điện thoại trực tiếp đến Mỹ

12:24' - 09/12/2017
BNEWS Công ty viễn thông Cuba Etecsa ngày 8/12 đã cho phép người dân nước này gửi tin nhắn đến Mỹ.

Thông báo trên trang chủ của Etecsa nêu rõ kể từ ngày 8/12/2017, người dân Cuba có thể gửi tin nhắn quốc tế từ bất kỳ điện thoại di động nào đến Mỹ. Theo thông báo trên, mức phí gửi mỗi tin nhắn sang Mỹ là 0,6 USD, tương đương với điểm đến quốc tế khác.

Khoảng hơn 2 triệu người dân Cuba đang sinh sống ở nước ngoài, trong đó nhiều nhất là Mỹ. Tuy nhiên, việc thiếu dịch vụ gửi tin nhắn trực tiếp đến Mỹ đã gây nhiều phiền toái cho người dân nước này.

Trong khi đó, việc sử dụng dịch vụ tin nhắn trực tuyến lại khó khăn do việc sử dụng Internet tại Cuba còn hạn chế.

Tháng 7/2015, Cuba và Mỹ đã tái thiết lập quan hệ ngoại giao sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn. Sau quyết định mạng tính lịch sử này, Washington đã nới lỏng lệnh cấm vận được áp đặt với Cuba kể từ năm 1962, cho phép các công ty viễn thông Mỹ cung cấp dịch vụ cho Cuba.

Tháng 2/2015, Etecsa và công ty IDT Domestic Telecom (Mỹ) đã đạt được thỏa thuận về thiết lập đường dây viễn thông kết nối trực tiếp đầu tiên giữa hai nước.

>>>Thúc đẩy đầu tư nước ngoài ở Cuba, từ lời nói đến hành động

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục