BNEWS Chiều 28/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã họp bàn về các biện pháp phòng, chống dịch tại thành phố.
Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các địa phương trong thời điểm này cần tập trung, không được lơ là, chủ quan vì nguồn lây bệnh vẫn còn; việc không có ca mắc bệnh trong cộng đồng trong hôm nay chưa phải là trên thực tế không có ca mắc. Cần siết chặt quản lý, giám sát trong công tác phòng, chống dịch tại các quận, huyện.
Về vấn đề tiêm vaccine cho người dân trên 18 tuổi và người trên 65 tuổi, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp gửi số liệu, danh sách cho các phường và ngành y tế để đối chiếu, xác định chính xác người đã được tiêm và chưa tiêm nhằm phân bổ đủ lượng vaccine để tiêm đủ, đúng số lượng mũi tiêm cho người dân.Ông cũng đề nghị các địa phương rà soát các điểm cách ly tại các trường học để trả lại cơ sở hạ tầng cho ngành giáo dục chuẩn bị cho năm học mới. Ngành giáo dục phải xây dựng các kế hoạch cho việc học sinh trở lại trường học trực tiếp, chỉ khi nào đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch mới được phép tiến hành việc dạy và học.
Ban Chỉ đạo và các đơn vị cần rà soát lại các cơ sở trên địa bàn để phục vụ cho công tác cách ly tập trung của thành phố, ngành y tế cần lên phương án chi tiết, cụ thể cho việc cách ly F1 tại nhà đối với các gia đình đủ điều kiện cách ly.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, thành phố đã có chủ trương chuẩn bị cho kế hoạch mở lại các hoạt động và đang chờ các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về thực hiện chủ trương thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có hướng dẫn, thông báo chính thức từ Ban Chỉ đạo Quốc gia. Trên cơ sở kết quả công tác phòng, chống dịch của Đà Nẵng trong thời gian qua, để đáp ứng mong mỏi của người dân, doanh nghiệp trong việc sớm mở lại các hoạt động; UBND thành phố sẽ ban hành chỉ thị mới về công tác phòng, chống dịch để đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch để thay thế cho Chỉ thị 05.CT-UBND về giãn cách xã hội ngày 31/7/2021.
Thành phố sẽ chuyển sang trạng thái mới với các biện pháp mới trong phòng, chống dịch; đồng thời, thành phố sẽ có hướng dẫn tạm thời về việc mở lại một số hoạt động cơ bản từ 0 giờ ngày 30/9 với những điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cụ thể cho đến khi có các văn bản hướng dẫn chính thức của Ban Chỉ đạo Quốc gia.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị UBND thành phố có các hướng dẫn, chỉ thị mới và thực hiện tuyên truyền sớm để người dân, doanh nghiệp, cơ quan nắm bắt, đặc biệt, các thông tin này cần được dịch ra các ngoại ngữ để người nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn biết và thực hiện có hiệu quả. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố Đà Nẵng, tính từ 13 giờ ngày 27/9 đến 13 giờ ngày 28/9, thành phố ghi nhận 2 ca nhiễm mới. Đây là 2 ca đã được cách ly tập trung nên khó có khả năng lây cho cộng đồng.Hiện thành phố có 49 trong tổng số 56 xã, phường thuộc 7 quận, huyện không có ca mắc trong cộng đồng suốt 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa.
Thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm cho 19.608 lượt người và đã tiêm 797.712 liều vaccine cho người dân; trong đó 713.142 người được tiêm mũi 1; 84.570 người được tiêm mũi 2. Từ ngày 10/7 đến ngày 28/9 thành phố ghi nhận 4.663 ca mắc COVID-19./.
>>>Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng có xu hướng giảm
Tin liên quan
Đà Nẵng làm gì để chuẩn bị mở cửa đi lại cho người dân?
Chiều 26/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng họp bàn về các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Nhật Bản trao đổi kinh nghiệm phát triển thị trường chứng khoán
Bộ Tài chính Việt Nam vừa có buổi làm việc với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (JFSA) nhằm trao đổi kinh nghiệm phát triển thị trường chứng khoán bền vững.
-
Kinh tế Việt NamLấy kinh tế đêm làm “chìa khóa” cho tăng trưởng xanh
Ngày 14/7 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chủ trì hội nghị về dự thảo Đề án Phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm và công nghiệp văn hóa tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 14/7/2026
Chính sách nhà ở, mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu phí cao tốc, logistics, xuất khẩu sầu riêng và cải thiện môi trường đầu tư là những điểm nhấn kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 14/7.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Campuchia thống nhất mở rộng vận tải qua cửa khẩu Tân Nam
Việt Nam và Campuchia thống nhất áp dụng Hiệp định vận tải đường bộ tại cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey, tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics và thúc đẩy thương mại biên giới.
-
Kinh tế Việt NamAn Giang hiến kế phá "cục máu đông" nợ xấu ngân hàng
Phần lớn các tranh chấp tín dụng quy mô lớn đều gắn liền với tài sản bảo đảm... Khi người vay mất khả năng hoàn trả, tài sản này bị kẹt trong tranh chấp giống như “cục máu đông” trong cơ thể.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đặt công nghiệp hàng hải đúng vị trí trong chiến lược xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Chiều 14/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan về phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng: Tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực chiến lược
Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài phải tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Nai thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án
Ngày 14/7, Thành ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Thành ủy về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư trên địa bàn.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành "thủ phủ" công nghiệp của cả nước
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, tỉnh Phú Thọ thay đổi tư duy để phát triển, thu hút các dự án có giá trị gia tăng cao, đưa Phú Thọ trở thành “thủ phủ” công nghiệp của cả nước.












