BNEWS Hơn một nửa người dân Mỹ hoài nghi về khả năng của Tổng thống đắc cử Donald Trump trong việc xử lý khủng hoảng quốc tế.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Viện Gallup ngày 2/1 công bố kết quả thăm dò cho thấy hơn một nửa người dân Mỹ hoài nghi về khả năng của Tổng thống đắc cử Donald Trump trong việc xử lý khủng hoảng quốc tế, sử dụng lực lượng quân sự một cách thông minh hoặc ngăn ngừa các vụ bê bối lớn trong chính quyền.
Cụ thể, 46% số người được hỏi tin rằng ông Trump có thể xử lý một cuộc khủng hoảng quốc tế, 47% tin rằng ông sẽ sử dụng sức mạnh quân sự một cách khôn ngoan, trong khi 44% tin rằng ông có thể ngăn chặn các vụ bê bối lớn trong chính quyền của mình.
Để so sánh, Viện Gallup đưa ra dẫn chứng rằng ít nhất 7/10 người dân Mỹ tin tưởng vào những người tiền nhiệm của tỷ phú Trump như các ông Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton trong các lĩnh vực này trước khi họ nhậm chức.
Kết quả thăm dò lần này khá phù hợp với kết quả cuộc thăm dò trước đó của Viện Gallup cho thấy sự ủng hộ dành cho ông Trump thấp hơn nhiều so với các Tổng thống đắc cử tiền nhiệm cũng như tỷ lệ ủng hộ đối với cách thức ông xử lý vấn đề trong quá trình chuyển giao quyền lực cũng ở mức thấp hơn nhiều.
Tuy nhiên, khá nhiều người dân Mỹ tỏ ra tin tưởng vào khả năng hợp tác hiệu quả với Quốc hội của ông Trump trên cương vị Tổng thống (60%), điều hành nền kinh tế một cách hiệu quả (59%), bảo vệ lợi ích của Mỹ ở nước ngoài (55%) và quản lý hữu hiệu nhánh hành pháp (53%).
Cuộc thăm dò của Gallup được tiến hành qua điện thoại từ ngày 7-11/12/2016 với 1.028 người trưởng thành được lựa chọn ngẫu nhiên ở cả 50 bang của nước Mỹ và thủ đô Washington DC./.
>>> Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ hủy bỏ một số quyết sách của chính quyền đương nhiệm
Tin liên quan
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump muốn có thêm thông tin về Nga
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nói rằng ông biết "những gì người khác không biết" liên quan tới những cáo buộc Nga tấn công mạng trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











