BNEWS Đại diện Thương mại Mỹ kêu gọi các doanh nghiệp nếu nhận khoảng 165 tỷ USD hoàn thuế từ các mức thuế “đối ứng” bị tòa án vô hiệu nên dùng để thưởng hoặc tăng lương cho người lao động.
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 13/3 cho rằng các công ty Mỹ nếu nhận được khoảng 165 tỷ USD tiền hoàn thuế từ các mức thuế “đối ứng” vốn vừa bị tòa án tuyên vô hiệu của Tổng thống Donald Trump nên dùng số tiền đó để thưởng hoặc tăng lương cho người lao động.
Đề xuất của ông Greer, đưa ra trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “Squawk Box” của CNBC, xuất hiện trong bối cảnh hàng trăm nhà nhập khẩu Mỹ đã nộp đơn kiện đòi hoàn lại khoản thuế mà họ đã trả sau khi Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết vào ngày 20/2 rằng các mức thuế đó là trái pháp luật.
Một quan chức của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ nói với thẩm phán của Tòa Thương mại Quốc tế Mỹ trong một hồ sơ gửi tòa hôm 12/3 rằng việc phát triển hệ thống trực tuyến để xử lý yêu cầu hoàn thuế đã hoàn thành khoảng 70%.Trong khi hệ thống này vẫn đang được phát triển, lệnh trước đó của tòa yêu cầu cơ quan hải quan bắt đầu hoàn trả tiền thuế kèm lãi suất vẫn tạm thời bị đình chỉ.
Ông Greer nói với CNBC: “Nếu tôi là những công ty này, và bằng cách nào đó họ nhận được khoản lợi bất ngờ này, điều quan trọng nhất và cũng là điều khôn ngoan nhất họ nên làm là trao nó cho người lao động dưới dạng tiền thưởng”. Theo ông, toàn bộ lý do Tổng thống Trump áp đặt các mức thuế này là nhằm đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ và giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại lớn mà Mỹ chúng ta đã trải qua trong nhiều năm.
Ông Greer cho rằng nếu các công ty nhận được khoản lợi này, họ nên chuyển nó cho người lao động dưới dạng tiền thưởng hoặc tăng lương, bởi đó chính là mục đích của chương trình. Người dân Mỹ nên được hưởng lợi, và các công ty nên trao số tiền đó cho người lao động của mình. Trong phán quyết tháng trước, Tòa án Tối cao Mỹ cho rằng Tổng thống Trump không có thẩm quyền theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ phần lớn các quốc gia trên thế giới.Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông kỳ vọng mức thuế sẽ quay trở lại vào khoảng tháng 8, khi chính quyền Tổng thống Trump sử dụng các cơ sở pháp lý khác để áp thuế đối với hàng nhập khẩu. Trong hai ngày 11-12/3, văn phòng của ông Greer đã mở các cuộc điều tra thương mại đối với gần 80 quốc gia và nền kinh tế theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mexico, Liên minh châu Âu (EU). Mục 301 cho phép Mỹ áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia bị xác định là có hành vi thương mại không công bằng. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng viện dẫn Mục 122 của Đạo luật Thương mại để áp mức thuế toàn cầu 10% đối với hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, các mức thuế này chỉ có hiệu lực trong 150 ngày, trừ khi Quốc hội Mỹ phê chuẩn việc gia hạn.- Từ khóa:
- thuế
- mỹ
- donald trump
Tin liên quan
Mỹ khởi động cuộc điều tra thương mại thứ hai nhằm khôi phục chính sách thuế quan
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 12/3 thông báo khởi động cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 liên quan đến lao động cưỡng bức tại 60 nền kinh tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Tòa thương mại cho phép ông Trump chấm dứt miễn thuế đối với kiện hàng nhỏ
Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ khẳng định Tổng thống Donald Trump có thẩm quyền chấm dứt chính sách “de minimis”, vốn miễn thuế cho các kiện hàng nhập khẩu trị giá từ 800 USD trở xuống.
-
Kinh tế Thế giớiSân bay quốc tế Algiers lọt top 5 trung tâm hàng không lớn nhất châu Phi
Sân bay quốc tế Algiers đứng thứ 5 châu Phi về số hành khách đặt vé trong tháng 8/2026, với khoảng 680.000 lượt, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng phủ bóng lên kinh tế Anh và Tây Ban Nha
Xung đột tại Trung Đông và giá năng lượng tăng cao đang tác động ngày càng rõ nét tới các nền kinh tế châu Âu, khiến tăng trưởng của Anh chậm lại và lạm phát tại Tây Ban Nha tăng tốc.
-
Kinh tế Thế giớiIran phản ứng sau tuyên bố của Mỹ về eo biển Hormuz
Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran đã bác bỏ tuyên bố của các quan chức Mỹ rằng tuyến đường thủy này đã được mở cửa trở lại.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới hôm nay 13/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 13/8 nổi bật với tin đà tăng trưởng của Việt Nam trong ASEAN, giá dầu tăng do căng thẳng Hormuz, doanh số xe điện tăng và những cảnh báo về tài chính Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Anh bất ngờ tăng trưởng trở lại
Kinh tế Anh đã tăng trưởng bất ngờ trong tháng 6/2026, khi thời tiết nắng nóng và giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 đã thúc đẩy hoạt động của một số lĩnh vực.
-
Kinh tế Thế giớiChuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thu hút sự quan tâm của truyền thông New Zealand
Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand đang nhận được sự quan tâm của truyền thông nước sở tại.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc bỏ qua các điểm nghẽn vận tải biển với "Con đường Tơ lụa trên Băng" xuyên Bắc Cực
Sự quan tâm đến việc sử dụng khu vực Bắc Cực cho vận tải biển cũng được thể hiện qua sự gia tăng các đơn đặt hàng tàu có khả năng hoạt động trong điều kiện băng giá.











