Đàm phán Brexit: Các nghị sĩ châu Âu sẽ bỏ phiếu đánh giá

08:19' - 28/09/2017
BNEWS Các nghị sĩ châu ÂU sẽ bỏ phiếu vào tuần tới trong một phiên họp toàn thể để đánh giá việc không đạt được tiến bộ cần thiết để bước sang giai đoạn hai tiến trình đàm phán Brexit.

Phóng viên TTXVN tại châu Âu đưa tin, trong ngày 27/9, Nghị viện châu Âu (EP) đã tổ chức tại Strasbourg (Pháp) một cuộc thảo luận về diễn tiến cuộc đàm phán với nước Anh.

Lãnh đạo đảng Xanh Philippe Lamberts cho rằng trong tình trạng hiện nay thì cuộc đàm phán không thể đạt những "tiến bộ đầy đủ" theo yêu cầu của EU để có thể chuyển sang thảo luận với nước Anh về tương lai mối quan hệ hai bên. 

Nghị viện châu Âu không có vai trò chính thức nào trong quá trình đàm phán nhưng lại có quyền bỏ phiếu phủ quyết thỏa thuận cuối cùng.

Một nguồn tin thân cận tại EP cho biết cơ quan này đang chuẩn bị một dự thảo nghị quyết với nội dung chỉ trích tình trạng giậm chân tại chỗ của cuộc đàm phán Brexit, nhất là trên nội dung về quyền của các công dân EU sinh sống tại Anh.

Trước khi tiến hành giai đoạn đàm phán thứ hai, 27 nước EU yêu cầu phải đạt được các "tiến bộ đầy đủ" trên ba vấn đề ưu tiên, đó là đảm bảo quyền cho các công dân EU sinh sống tại Anh và công dân Anh tại các nước EU, vấn đề biên giới Ireland và hóa đơn li dị.

Nguồn tin trên cũng cho biết các đại biểu có thể điều chỉnh nội dung đánh giá của họ sau khi kết thúc vòng đàm phán thứ 4 đang diễn ra tại Brussels.

Giữa tháng 9, đại diện đàm phán của EP về Brexit, nghị sĩ Guy Verhofstadt đánh giá rằng tại thời điểm này các cuộc đàm phán đã không đạt được tiến triển cần thiết.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cũng tuyên bố tại London ngày 26/9, sau cuộc hội đàm với thủ tướng Anh Theresa May, rằng tiến triển của cuộc đàm phán chưa thực sự mạnh mẽ và đầy đủ. Tuy nhiên, ông Donald Tusk vẫn khẳng định hai bên còn đang tiếp tục làm việc.

Theo lịch trình, tại Hội nghị thượng đỉnh tháng 10 tới, lãnh đạo EU sẽ tuyên bố cho phép các nhà đàm phán của châu Âu chuyển sang giai đoạn thương lượng về mối quan hệ tương lai giữa EU và Anh nếu hai bên đạt được những "tiến bộ đầy đủ" sau vòng đàm phán thứ tư./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục