BNEWS Chủ tịch nhóm Freedom Caucus tại Hạ viện Mỹ cho rằng mức thuế dành cho triệu phú là một “cách hợp lý để chi trả” cho cam kết tranh cử của Tổng thống Donald Trump.
Chủ tịch nhóm Freedom Caucus tại Hạ viện Mỹ, ông Andy Harris, cho biết ông sẵn sàng ủng hộ việc áp dụng mức thuế 40% đối với những cá nhân có thu nhập từ 1 triệu USD trở lên – một đề xuất đang được đảng Cộng hòa xem xét nhằm bù đắp chi phí cho các chính sách cắt giảm thuế mới.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 7/4 (giờ Mỹ), ông Harris nói rằng mức thuế dành cho triệu phú là một “cách hợp lý để chi trả” cho cam kết tranh cử của Tổng thống Donald Trump về việc xóa bỏ thuế đối với tiền tip trong ngành dịch vụ.Hiện nay, mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất là 37% đối với những người kiếm trên 626.350 USD mỗi năm.
Thượng nghị sĩ Thom Tillis (đảng Cộng hòa, bang Bắc Carolina) cũng cho biết ông sẵn sàng cân nhắc việc nâng khung thuế cao nhất trở lại mức 39,6% – mức đã từng áp dụng trước khi ông Trump ban hành cắt giảm thuế nhiệm kỳ đầu.Tuy nhiên, ông Tillis nhấn mạnh cần có các điều kiện cụ thể, đặc biệt là với những chủ doanh nghiệp tư nhân – những người kê khai thuế doanh nghiệp cùng với thu nhập cá nhân.
Đề xuất mức thuế 40% dành cho triệu phú đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý, sau nhiều thập kỷ đảng Cộng hòa phản đối việc tăng thuế.
Tuy nhiên, dưới thời ông Trump, đảng này đã chuyển hướng theo xu hướng dân túy nhiều hơn, cho phép một số nghị sĩ rút khỏi lập trường truyền thống vốn tập trung vào việc giảm thuế cho giới nhà giàu và doanh nghiệp lớn nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế.
Quốc hội Mỹ hiện đang xem xét gia hạn Đạo luật Cắt giảm thuế và Việc làm – chính sách cải cách thuế lớn của ông Trump được thông qua vào năm 2017, nhưng từng vấp phải chỉ trích vì phần lớn lợi ích rơi vào tay các tập đoàn lớn và những người thu nhập cao. Các nghị sĩ Cộng hòa đang cân nhắc thêm nhiều biện pháp cắt giảm thuế mới, bao gồm việc miễn thuế cho lương làm thêm giờ, và mở rộng khấu trừ thuế cho người cao tuổi và người mua ô tô. Tuy nhiên, các ràng buộc tài khóa trong dự luật buộc họ phải tìm cách giảm chi tiêu hoặc tăng nguồn thu để bù đắp chi phí. Ông Harris là người đứng đầu nhóm Freedom Caucus – một liên minh bảo thủ gồm vài chục thành viên trong Hạ viện. Nhóm này chưa công khai quan điểm về mức thuế 40% dành cho các triệu phú Mỹ, nhưng lại là một khối bỏ phiếu có ảnh hưởng lớn và đủ sức chặn các dự luật tại Hạ viện. Ngay trong tuần này, Hạ viện Mỹ có thể sẽ bỏ phiếu về nghị quyết ngân sách – bước đi mở đường để đảng Cộng hòa thông qua dự luật cắt giảm thuế mà không cần sự ủng hộ từ phe Dân chủ. Trong khi đó, các công ty quản lý tài sản của Anh cho biết ngày càng có nhiều khách hàng Mỹ muốn chuyển một phần tài sản sang Anh, trong lúc nhiều người khác đã thực hiện việc này. Theo các công ty quản lý tài sản của Anh, những yêu cầu thông tin từ các nhà đầu tư có trụ sở tại Mỹ về việc chuyển tài sản khỏi nước này đã tăng đáng kể, trước những lo ngại về tính an toàn do các chính sách của Chính phủ Mỹ. Theo tờ The Financial Times, các công ty quản lý tài sản của Anh, gồm Rathbones, RBC Brewin Dolphin, Evelyn Partners và Schroders Cazenove, đều cho biết ngày càng có nhiều khách hàng Mỹ muốn chuyển một phần tài sản sang Anh, trong khi nhiều người khác đã thực hiện việc này. Ông Toby Glover, Giám đốc điều hành Schroders US Wealth Management có trụ sở tại London, cho biết có sự gia tăng đáng kể về tài sản cũng như yêu cầu từ khách hàng mới là người Mỹ trong năm qua và tăng đáng kể trong ba tháng đầu năm nay. Ông Nick Ritchie, Giám đốc cấp cao tại RBC Wealth Management, cho biết số lượng yêu cầu thông tin từ các khách hàng Mỹ "cao hơn đáng kể" so với nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump, trong đó khách hàng mong muốn chuyển từ 5- 50% tài sản để quản lý tại Anh hoặc Quần đảo Channel. Ông cho biết một số khách hàng giàu có thậm chí đã chuyển tài sản vào quỹ tín thác thay vì nắm giữ dưới tên cá nhân nhằm tạo thêm một lớp bảo vệ tài sản. Phản ứng của thị trường trước mức thuế quan của Mỹ công bố ngày 2/4 đã xóa sổ hàng nghìn tỷ USD giá trị cổ phiếu Mỹ trong hai ngày sau đó. Giám đốc đầu tư cấp cao tại Canaccord Wealth, ông Roy Clouse, cho biết có mối lo ngại ngày càng tăng rằng Tổng thống Mỹ đang ngày càng xa rời các luật lệ và quy ước hiện hành, và có thể thay đổi luật làm ảnh hưởng đến khả năng của các nhà đầu tư trong việc đầu tư vào thị trường nước ngoài và tiền tệ. Sự quan tâm của người Mỹ diễn ra khi nhiều người nước ngoài giàu có đã rời Anh sau khi chính phủ nước này bãi bỏ hệ thống thuế không thường trú, theo đó cho phép những người không thường trú nhưng sống tại Anh được hưởng mức thuế thấp. Ông Nick Reeves, chuyên gia kế hoạch tài chính tại Evelyn Partners, cho biết, trong khi hầu hết người nước ngoài giàu có đang rời Anh, số lượng người Mỹ quan tâm chắc chắn đang tăng.Tin liên quan
Tổng thống Mỹ ủng hộ dự thảo ngân sách được Thượng viện thông qua
Ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ủng hộ dự thảo ngân sách mới vừa được Thượng viện thông qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng thuế quan mới tác động thế nào đến nền kinh tế Mỹ?
Việc Nhà Trắng cải tổ chính sách thuế quan trong tuần qua đánh dấu thêm một bước ngoặt mới trong chuỗi điều chỉnh thuế quan liên tục của Tổng thống Donald Trump.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc bắt đầu sản xuất máy quang khắc DUV nội địa
Trung Quốc đã bắt đầu sản xuất máy quang khắc DUV nội địa và dự kiến bàn giao cho các hãng chip lớn trong năm nay, nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài giữa lúc Mỹ siết kiểm soát xuất khẩu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ lạc quan về triển vọng đàm phán với Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang tiến hành các cuộc trao đổi sâu với Iran và kỳ vọng đạt tiến triển, song cảnh báo Washington sẽ nối lại hành động quân sự nếu ngoại giao thất bại.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Giám đốc IMF khuyến khích Argentina tiếp tục cải cách kinh tế
Argentina hiện là quốc gia vay nợ lớn nhất của IMF với dư nợ gần 58 tỷ USD, tương đương 34,6% tổng dư nợ tín dụng của tổ chức tài chính quốc tế này.
-
Kinh tế Thế giớiLưu lượng tàu qua eo biển Bab Al Mandeb giảm mạnh sau lệnh phong tỏa
Dữ liệu của hãng phân tích hàng hải Kpler cho thấy, chỉ có 15 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Bab Al Mandeb trong ngày 26/7, giảm 56% so với 34 tàu ghi nhận vào ngày 20/7
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Hàn Quốc tăng trưởng tốt nhưng thiếu đồng đều
Báo cáo của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố hôm 28/7 cho biết chỉ số tâm lý người tiêu dùng (CCSI) của Hàn Quốc trong tháng 7 năm nay đạt 106,8 điểm, tăng tháng thứ 3 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 27/7/2026
Kinh tế thế giới ngày 27/7 có các tin nổi bật như Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn ở châu Á, lãi suất của Fed, Trung Quốc xuất khẩu xe điện, căng thẳng thương mại chi phối kinh tế toàn cầu...
-
Kinh tế Thế giớiMôi trường kinh doanh ở Đức chuyển biến chậm chạp
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, bất chấp tình hình bất ổn ở Trung Đông, lòng tin kinh doanh của các nhà điều hành doanh nghiệp Đức tiếp tục được củng cố.
-
Kinh tế Thế giớiBộ trưởng Tài chính Ấn Độ: Ngân sách đủ sức ứng phó với rủi ro lạm phát
Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman khẳng định Chính phủ chưa cần điều chỉnh ngân sách liên bang do đã chuẩn bị đủ nguồn lực ứng phó rủi ro lạm phát.










