BNEWS Mỹ không chỉ gây sức ép về việc tăng cường chia sẻ chi phí quân sự với Hàn Quốc, mà còn với tất cả các nước đồng minh của mình như Nhật Bản và các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Trên trang Twitter cá nhân ngày 7/8 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump viết rằng Seoul đã tán thành việc chi trả nhiều chi phí hơn cho lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, trên thực tế, hai nước Hàn-Mỹ vẫn chưa bắt đầu đàm phán về vấn đề chia sẻ chi phí quân sự.
Tổng thống Trump nói rằng chi phí cho lực lượng đồn trú tại Mỹ là nhằm giúp Hàn Quốc phòng thủ trước sự khiêu khích từ Triều Tiên. Thế nhưng, sự thật thì quân đồn trú tại Hàn Quốc đóng vai trò lớn trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ nhằm kìm hãm Trung Quốc.Theo Đài phát thanh KBS của Hàn Quốc, lập trường trên của ông Donald Trump được phân tích là mang ý đồ giúp Washington chiếm ưu thế trong vòng đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ thời gian tới. Ông Trump đang coi việc nâng khoản chi phí đóng góp của Hàn Quốc là một “thành quả” của bản thân, để chuẩn bị cho việc chạy đua chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai, đồng thời lái sự quan tâm của dư luận nước này sang một vấn đề khác, thoát ly khỏi hai vụ xả súng gây chấn động gần đây. Ngoài ra, phát ngôn trên còn mang tính chất hỗ trợ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper trước thềm cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo tại Seoul vào ngày 9/8.Lâu nay, Tổng thống Mỹ đã đơn giản hóa tối đa vấn đề chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ, kết luận rằng Washington đang là bên chịu tổn thất. Theo ông, lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc là để giúp Seoul, nên chi phí cho lực lượng này đương nhiên phải do Hàn Quốc chi trả. Trong khi Hàn Quốc khá giàu có, song Mỹ phải chi ra một khoản tiền khổng lồ mà không thu lại được gì. Trong thông điệp trên Twitter, Tổng thống Trump không nêu cụ thể mức yêu cầu đóng góp của Seoul. Một số hãng truyền thông đưa tin sau chuyến thăm Hàn Quốc của Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton,Washington đã yêu cầu Seoul đóng góp 5 tỷ USD, cao gấp 6 lần quy mô gánh vác hiện nay của Hàn Quốc. Trên thực tế, Mỹ khó có thể đưa ra yêu cầu ở mức độ này. Tuy nhiên, vẫn có khả năng Washington sẽ yêu cầu tăng mạnh khoản đóng góp của Seoul so với hiện nay.Trước đây, Hàn Quốc và Mỹ quyết định về khoản chia sẻ chi phí quân sự cho lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc mỗi 5 năm một lần, áp dụng mức tăng dựa trên tỷ lệ lạm phát. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã xóa bỏ tiền lệ này, yêu cầu mức tăng mạnh và rút ngắn thời hạn xuống mỗi năm một lần. Kết quả là mức gánh vác của Hàn Quốc trong năm 2019 đã tăng tới hơn 8%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát.Mỹ không chỉ gây sức ép về việc tăng cường chia sẻ chi phí quân sự với Hàn Quốc, mà còn với tất cả các nước đồng minh của mình, như Nhật Bản và các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tổng thống Trump đang coi việc tăng quy mô chia sẻ chi phí quân sự của NATO là một thành quả quan trọng trong nhiệm kỳ của bản thân. Tương tự, rất có thể Tổng thống Mỹ cũng sẽ yêu cầu nâng mạnh khoản chia sẻ chi phí quân sự của Hàn Quốc, Nhật Bản, lấy đó là một “chiêu bài” quan trọng để giúp ông tái đắc cử. Nội dung bài viết trên Twitter của Tổng thống Mỹ đã một lần nữa thể hiện rõ ý đồ này. Dự kiến trong thời gian tới, Tổng thống Mỹ sẽ còn tiếp tục gây sức ép với Hàn Quốc về vấn đề tăng chia sẻ chi phí quân sự.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định vẫn chưa bắt đầu đàm phán với Mỹ về nội dung chia sẻ chi phí quân sự. Trong chuyến thăm Hàn Quốc vào tháng trước của Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà trắng John Bolton, hai bên mới chỉ nhất trí về việc sẽ thảo luận vấn đề theo hướng “hợp lý và công bằng”. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là quá trình đàm phán sắp tới giữa hai bên sẽ đầy khó khăn./.Tin liên quan
Những yếu tố khiến chứng khoán Mỹ biến động tuần qua
Chứng khoán Mỹ đã có một tuần giao dịch giằng co, với sự biến thiên liên tục của tất cả các chỉ só chủ chốt do tác động khá rõ của nhiều yếu tố.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.











