Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Mỹ năm 2019 giảm mạnh

15:16' - 11/05/2020
BNEWS Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Mỹ năm 2019 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc Đại suy thoái, ngay cả trước khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 "đóng cửa" phần lớn thương mại toàn cầu.
Sự sụt giảm đầu tư của Bắc Kinh vào Mỹ phản ánh căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và Chính phủ Trung Quốc hạn chế đầu tư ra nước ngoài.

Một báo cáo công bố ngày 11/5 của Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ-Trung và tư vấn của Tập đoàn Rhodium Group cho thấy đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Mỹ đã giảm từ 5,4 tỷ USD năm 2018 xuống còn 5 tỷ USD vào năm 2019, mức thấp nhất kể từ cuộc suy thoái năm 2009. Đầu tư trực tiếp bao gồm sáp nhập, mua lại và đầu tư vào văn phòng, nhà máy chứ không phải đầu tư tài chính như hình thức mua cổ phiếu và trái phiếu.

Báo cáo cho thấy từ tháng 1-3/2020 đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Mỹ đã giảm 200 triệu USD do đại dịch COVID-19 cản trở tăng trưởng kinh tế thế giới. Hai nước đã ký Thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 vào tháng 1/2020 nhằm giảm bớt căng thẳng, nhưng thỏa thuận này đã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây dọa tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc khi cả hai bên tranh cãi về nguồn gốc của dịch COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục