Đầu tư vào thị trường mới nổi đạt mức cao kỷ lục
Các nhà đầu tư nước ngoài đã rót một khoản vốn kỷ lục lên tới 76,5 tỷ USD vào các dự án tại thị trường mới nổi trong tháng 11/2020 sau khi có những thông tin tích cực xung quanh vấn đề vắc-xin ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sắp có.
Theo báo cáo ngày 1/12 của Viện Tài chính Quốc tế (IIF), khoảng 39,8 tỷ USD được đầu tư theo dạng góp cổ phần vào các công ty ở thị trường mới nổi và một phần lớn đầu tư vào bất động sản, riêng Trung Quốc nhận được khoảng 7,9 tỷ USD từ nguồn đầu tư này. Khoảng 36,7 tỷ USD được đầu tư vào trái phiếu và các loại nợ khác.
Theo IIF, số liệu đầu tư tháng 11/2020 nói trên đã góp phần vào tổng số 166,5 tỷ USD dòng vốn đầu tư ròng trên thị trường năm nay.
Tính đến thời điểm này, dòng vốn ròng đầu tư vào chứng khoán là 16,6 tỷ USD trong khi gần 150 tỷ USD được đổ vào mua nợ tại các công ty.
Nhà kinh tế của IIF Jonathan Fortun nhận định rằng chính những thông tin tích cực về vắc-xin ngừa COVID-19 và thông tin liên quan đến sự chuyển giao quyền lực hậu bầu cử tại Mỹ đã giúp cho các dòng vốn lưu thông.
Tuy nhiên ông cũng cho rằng dòng vốn đến các thị trường mới nổi sẽ có nhiều khác biệt bởi một số thị trường vẫn tụt hậu, không nắm bắt được những lợi ích đang có hiện nay còn một số thị trường khác lại hưởng lợi từ tính thanh khoản cao./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Tăng đầu tư công - nguồn lực thúc đẩy kinh tế Australia phục hồi
09:27' - 01/12/2020
Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã đẩy nền kinh tế Australia rơi vào giai đoạn giảm phát, sau hơn 29 năm liên tục tăng trưởng.
-
Tài chính
Mexico công bố gói đầu tư hạ tầng và năng lượng trị giá hơn 11 tỷ USD
09:08' - 01/12/2020
Kế hoạch đầu tư gồm 29 dự án tập trung chính vào viễn thông và giao thông-vận tải được triển khai dưới hình thức đầu tư tư nhân và công-tư.
-
Kinh tế Thế giới
Các xu hướng đầu tư dài hạn trên toàn cầu được thúc đẩy thời COVID-19
14:51' - 30/11/2020
Theo các chuyên gia và các cố vấn đầu tư, đại dịch COVID-19 kéo dài gần một năm qua đang làm thay đổi cục diện đầu tư, với các xu hướng dài hạn đang mạnh lên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Hàng không Tây Ban Nha tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đình công
17:33'
Trong bối cảnh nhu cầu du lịch bùng nổ mùa Hè này, nhiều hãng hàng không đã phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên sau đại dịch COVID-19.
-
Kinh tế Thế giới
Thủ tướng Trung Quốc: Kinh tế đang trong thời điểm khó khăn
15:10'
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi các tỉnh giàu có nhất nước đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng và việc làm, ngay sau khi số liệu công bố nước này đang gặp khó khăn.
-
Kinh tế Thế giới
Xu hướng đầu tư vào Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới tại Hàn Quốc
13:27'
Ngày 18/8, Hội thảo quốc tế “Xu hướng đầu tư vào Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới” đã diễn ra tại Khách sạn Oakwood ở trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Iran chờ Mỹ ra “quyết định chính trị” về thỏa thuận hạt nhân
11:10'
Ngày 17/8, một nghị sĩ cấp cao Iran cho biết nước này đã đưa ra "quyết định chính trị" đối với việc khôi phục thoả thuận hạt nhân ký năm 2015 và đang chờ Mỹ có động thái tương tự.
-
Kinh tế Thế giới
Lạm phát tại Nga hạ nhiệt
10:23'
Trong tuần từ ngày 9-15/8, lạm phát hằng năm ở Nga đã giảm xuống 14,87%, từ mức 15,01% của 1 tuần trước đó.
-
Kinh tế Thế giới
Lạm phát tại Anh lập kỷ lục mới trong 40 năm
14:43' - 17/08/2022
Lạm phát của Anh tháng 7/2022 đã tăng lên mức kỷ lục mới trong 40 năm qua do giá lương thực tăng, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước này.
-
Kinh tế Thế giới
Triều Tiên phóng 2 tên lửa hành trình
14:41' - 17/08/2022
Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, ngày 17/8, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa hành trình ra phía Biển Hoàng Hải.
-
Kinh tế Thế giới
Singapore: Lạm phát có thể đạt đỉnh trong quý IV/2022
11:31' - 17/08/2022
Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong, lạm phát tại Singapore dự kiến đạt đỉnh trong vòng hai đến bốn tháng tới và sau đó sẽ bắt đầu giảm dần.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ ký ban hành Đạo luật giảm lạm phát
10:55' - 17/08/2022
Tổng thống Mỹ đã ký ban hành Đạo luật giảm lạm phát, một cột mốc quan trọng đối với chương trình nghị sự về kinh tế trong nước khi chỉ còn 3 tháng nữa là đến bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ.