Để mất thị phần vào tay Volkswagen, Tesla giảm giá bán xe

10:07' - 18/01/2024
BNEWS Hãng sản xuất ô tô điện (EV) Tesla Inc của Mỹ đã giảm giá mẫu xe Model Y tại thị trường Đức, nơi hãng này đã để mất vị trí hãng xe điện lớn nhất xét về doanh số bán vào tay Volkswagen vào năm 2023.

Tuần trước nhà sản xuất ô tô này giảm giá mẫu xe Model 3 và Model Y tại Trung Quốc. Tesla đã giảm giá bán cho mẫu xe Model Y Long Range và Model Y Performance với mức giảm là 5.000 euro, xuống lần lượt còn 49.990 euro (54.340 USD) và 55.990 euro (60.862 USD) mỗi chiếc, tương ứng với mức giảm 9% và 8,1% so với mức giá trước đó.

 

Theo dữ liệu trên trang web của Tesla, hãng cũng giảm giá mẫu Model Y dẫn động cầu sau với mức giảm 1.900 euro, tương đương 4,2%, xuống còn 42.990 euro/chiếc.

Mặc dù không có lý do nào được đưa ra cho động thái này, nhưng Tesla đã gặp khó khăn tại thị trường Đức vào năm 2023, khi số lượng xe đăng ký mới giảm 9%, xuống còn 63.685 xe, so với mức tăng 11,4% về doanh số bán xe điện ở nền kinh tế “đầu tàu” châu Âu.

Kết quả là Tesla đã mất ngôi vị là hãng xe điện lớn nhất ở Đức vào tay Volkswagen, hãng chiếm 13,5% thị phần so với 12,1% của Tesla.

Đợt giảm giá mới nhất được đưa ra sau khi Tesla tuyên bố vào tuần trước rằng họ sẽ đình chỉ phần lớn hoạt động sản xuất ô tô tại nhà máy gần Berlin từ ngày 29/1 đến ngày 11/2/2024. Công ty cho biết việc thiếu linh kiện do thay đổi tuyến đường vận chuyển bởi các cuộc tấn công vào tàu ở Biển Đỏ là nguyên nhân dẫn tới thông báo đình chỉ này.

Động thái trên diễn ra giữa bối cảnh các nhà sản xuất xe điện đang bước vào một cuộc đua giảm giá ở Trung Quốc, thị trường ô tô hàng đầu thế giới.

Chương trình trợ cấp xe điện của Đức, ban đầu dự định áp dụng đến cuối năm 2024, đã kết thúc sớm vào tháng trước, một động thái được cho là sẽ ảnh hưởng đến các nhà sản xuất ô tô Đức vốn đang gặp khó khăn trong cuộc chạy đua giảm giá với các đối thủ từ Trung Quốc và Mỹ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục