Delta Air Lines báo cáo lợi nhuận 1,2 tỷ USD trong quý III

08:07' - 18/10/2021
BNEWS Hãng hàng không Delta Air Lines vừa thông báo đạt lợi nhuận trong quý III/2021 nhờ hoạt động đi lại bằng đường hàng không dần phục hồi.

Tuy nhiên, hãng này cho biết giá nhiên liệu tăng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận trong quý hiện tại.

Delta đã báo cáo lợi nhuận 1,2 tỷ USD trong quý kết thúc vào ngày 30/9, so với khoản lỗ 283 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu ở mức 9,1 tỷ USD, tăng so với mức 3,1 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn so với mức 12,6 tỷ USD trong năm 2019.

Giám đốc điều hành Delta Air Lines Ed Bastian cho biết mặc dù nhu cầu đi lại tiếp tục được cải thiện, song giá nhiên liệu gia tăng gần đây sẽ gây sức ép cho việc duy trì lợi nhuận trong quý kết thúc tháng 1/2021.

Hãng hàng không lớn của Mỹ này cho hay nhu cầu đi lại trong nước vẫn là động lực thúc đẩy chính sau khi chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 được triển khai trên khắp cả nước.

Delta Air Lines cũng nhu cầu đi lại đến  Mỹ Latinh tăng mạnh, trong khi du lịch xuyên Đại Tây Dương "được cải thiện nhiều nhất" trong quý này, nhờ chính phủ cho phép mở cửa biên giới trở lại.

Delta dự đoán công suất hoạt động sẽ trở lại mức 80%, mức trước đại dịch, trong quý IV/2021 dựa trên các yếu tố bao gồm "nhu cầu nghỉ lễ tăng mạnh”.

Hãng dự báo nhiên liệu máy bay trong quý IV/2021 sẽ có giá từ 2,25-2,40 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), tăng khoảng 20% so với mức trong quý vừa kết thúc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục