Đêm và sáng sớm, Thủ đô Hà Nội có mưa phùn, sương mù rải rác

19:22' - 30/01/2024
BNEWS Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 30/1 đến ngày 1/2, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; sau có mưa vài nơi.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Từ 31/1, các khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đêm và sáng sớm trời rét.

 

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Trên biển, trường gió Đông Bắc hoạt động với cường độ yếu đến trung bình trên hầu khắp các vùng biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4; sóng biển cao từ 0,5 - 1,5m. Nam Vịnh Bắc Bộ gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4; sóng biển cao từ 0,5 - 1,5m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4; sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau gió Đông Bắc cấp 4-5; sóng biển cao 1,5 - 3m. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang gió Đông cấp 3-4; sóng biển cao 1 - 2 m.

Khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc đến Đông cấp 4-5; khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc cấp 4; khu vực Nam Biển Đông gió Đông Bắc cấp 4-5.     

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 30 ngày 31/1:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ C. Nhiêt độ cao nhất từ 18-20 độ C.

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, phía Nam có nơi từ 24-27 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; phía Bắc có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C. 

Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C. 

Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục