Phát hiện vụ đào lấy đất rừng sản xuất trái phép quy mô lớn

19:09' - 30/01/2024
BNEWS Những ngày qua, một số đối tượng đã huy động nhân lực, phương tiện tổ chức đào lấy đất rừng sản xuất trái phép rầm rộ quy mô lớn ngay ban ngày ở thôn Bến Hà, xã Linh Trường, huyện Gio Linh, Quảng Trị.

Chiều 29/1, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã tiếp cận hiện trường vụ đào lấy đất rừng sản xuất trái phép quy mô lớn tại thôn Bến Hà, xã Linh Trường. Khu đất này nằm ven đường Hồ Chí Minh.

Tại hiện trường, máy múc cỡ lớn hoạt động gầm rú liên tục đào, múc đất đổ lên thùng xe ô tải cỡ lớn chờ sẵn. Khi nhận đủ đất, lái xe ô tô tải vận chuyển về phía công trường thi công Dự án Khu tái định cư xã Linh Trường nằm sát khu đất rừng sản xuất bị đào trái phép. Nhận thấy sự xuất hiện của phóng viên ghi hình, chụp ảnh, các lái xe ô tải chở đất nhanh chóng di chuyển đi chỗ khác.

Ngày 30/1, sau khi nhận được phản ánh của phóng viên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Linh Trường, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh đã lần lượt cử cán bộ Địa chính, Tài Nguyên và Môi trường trực tiếp đến hiện trường kiểm tra. Lúc này các phương tiện hoạt động đào lấy đất rừng trái phép đã ngừng hoạt động, để lại khu đất rộng lớn tan hoang. Chỗ bị đào sâu ít nhất cũng gần 1m, chỗ bị đào sâu lớn nhất từ 4 - 5m.

Đặc biệt, việc đào lấy hết phần đất xung quanh và vào gần một số cây cột điện, dẫn đến nguy cơ cột điện bị đổ. Một ngôi nhà nhỏ, một số cây cột điện hiện không thể tiếp cận, do phần đất xung quanh đã bị đào sâu từ 4 - 5m theo phương thẳng đứng.

Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gio Linh Nguyễn Văn Thiện trực tiếp đến hiện trường xác nhận, khu đất bị đào trái phép là đất rừng sản xuất của một hộ dân. Hộ dân này có khả năng bán đất cho người khác bằng hình thức thỏa thuận miệng với nhau, sau đó một số đối tượng thuê phương tiện đào lấy đất trái phép. Bước đầu một số đối tượng liên quan vụ việc đã thừa nhận sai phạm.

Ngày 31/1 lực lượng chức năng sẽ làm việc với chủ khu đất này, đồng thời tiến hành đo đạc tại hiện trường để xác định lượng đất đã bị đào lấy đi.

Theo Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị Phan Văn Vĩnh, bước đầu cho thấy vụ việc ít nhiều cũng ảnh hưởng đến an toàn hệ thống điện. Đơn vị và lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra làm rõ để xử lý. Còn theo đại diện Ủy ban nhân dân xã Linh Trường, trong vụ việc này một số đối tượng đào lấy đất rồi vận chuyển đến Dự án Khu tái định cư xã Linh Trường để san nền.

Khu tái định cư xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị là dự án phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc đường bộ đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ, giai đoạn 2021-2025 có quy mô 3,38 ha, được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ra quyết định phê duyệt vào tháng 6/2023.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục