Dịch COVID-19: Các điểm nóng ở Đông Nam Á có diễn biến phức tạp

21:47' - 17/10/2020
BNEWS Malaysia đã ghi nhận số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mỗi ngày tăng cao nhất từ trước tới nay, trong đó bang Sabah vẫn là địa phương chịu tác động mạnh nhất.

Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn hoành hành tại nhiều nơi trên thế giới, một số quốc gia điểm nóng dịch bệnh của Đông Nam Á như Indonesia, Philippines và Malaysia cũng ghi nhận những diễn biến phức tạp.

Malaysia đã ghi nhận số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mỗi ngày tăng cao nhất từ trước tới nay, trong đó bang Sabah vẫn là địa phương chịu tác động mạnh nhất.

Phóng viên TTXVN tại Malaysia dẫn thông tin Bộ Y tế nước này cho biết ngày 17/10, Malaysia ghi nhận 869 ca nhiễm mới, vượt mức cao nhất từng được ghi nhận trước đó vào ngày 6/10 (với 691 ca).

Bang Sabah là địa phương có số ca nhiễm mới cao nhất - 451 ca, tiếp đó là các bang Penang, Selangor lần lượt có 189 và 159 ca nhiễm trong khi Kuala Lumpur và Putrajaya ghi nhận lần lượt 15 và 2 ca nhiễm mới. Tính với nay, Malaysia có tổng cộng 19.627 ca nhiễm COVID-19.

Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Malaysia cho biết sau khi tham dự một sự kiện có thành viên nội các được xác định mắc bệnh, Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã tự cách ly ở nhà 14 ngày theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Ngày 14/10, Bộ Y tế Malaysia đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 lần hai cho Thủ tướng Muhyiddin và có kết quả âm tính. Vì vậy, Thủ tướng Muhyiddin đã kết thúc thời gian cách ly vào ngày 16/10. Tuy nhiên, vào sáng 17/10, ông Muhyiddin vẫn chủ trì cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia bàn về vấn đề COVID-19 bằng hình thức trực tuyến.

Cùng ngày, Indonesia cũng ghi nhận 4.301 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 357.762 ca. Trong khi đó, tổng số ca tử vong vì dịch bệnh tại Indonesia cũng đã tăng thêm 84 ca lên mức 12.431. Indonesia hiện là quốc gia có tổng số ca bệnh và tử vong vì COVID-19 cao nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Philippines - quốc gia chịu tác động dịch bệnh nghiêm trọng thứ hai trong khu vực- tiếp tục ghi nhận thêm 2.673 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh tại quốc gia này lên là 354.338 ca.

Trong khi đó, số ca tử vong vì dịch bệnh tại quốc gia này cũng tăng lên mức 6.603 ca, cao hơn 73 ca so với một ngày trước đó. Bộ Y tế Philippines cho biết hơn 4 triệu người dân trên tổng dân số 109 triệu người ở nước này đã được xét nghiệm COVID-19./. 

>>Các điểm nóng COVID-19 ở châu Âu ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao kỷ lục

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục