BNEWS Nhiều hãng hàng không của Australia đã phải cắt giảm số chuyến bay dự kiến do tác động từ dịch viêm đường hô hấp COVID-19 ảnh hưởng tới nhu cầu đi lại nội địa và quốc tế của các khách hàng tiềm năng.
Hãng hàng không Virgin Airlines của Australia ngày 27/2 thông báo sẽ cắt giảm số chuyến bay dự kiến trong nửa cuối năm 2020, do tác động từ dịch viêm đường hô hấp COVID-19 ảnh hưởng tới nhu cầu đi lại nội địa và quốc tế của các khách hàng tiềm năng.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong thông báo vừa công bố, Virgin Airlines cho biết hãng đang tiến hành giảm 3% công suất khai thác toàn mạng, bao gồm 3% các chuyến bay nội địa và tạm ngừng một số chuyến bay tới những địa điểm hiện đang là tâm dịch.Việc cắt giảm dự kiến sẽ khiến hãng bị mất từ 50 -70 triệu AUD (tương đương 33 – 46,2 triệu USD) trong năm tài chính 2020.
Chủ tịch Tập đoàn, đồng thời là Giám đốc điều hành của Virgin Airlines, ông Paul Scurrah cho biết hãng hàng không lớn thứ hai của Australia sẽ tiến hành cải tổ đội tàu bay và giảm số máy bay có tuổi thọ cao, nhằm tái cơ cấu mạng lưới, giúp công ty cải thiện hiệu quả tài chính. Trong khi đó, Tiger Airways, một liên doanh thuộc Virgin Airlines, cũng thông báo sẽ ngừng năm tuyến bay nội địa hiện không có lợi nhuận, bắt đầu từ cuối tháng 4/2020.Tiger Airway hiện đã giảm tần suất các chuyến bay của mình trên các tuyến hiện có và thông báo cho các khách hàng có lịch bay bị ảnh hưởng sẽ được chuyển sang các chuyến bay khác do hãng khai thác, hoặc chuyển sang các chuyến bay của Virgin Airlines.
Trước đó, hai hãng hàng không khác của Australia là Qantas Airways và Jetstar Airways cũng ra thông báo cắt giảm khoảng 5% tần suất các tuyến bay nội địa và 14-16% các chuyến bay quốc tế, cũng như hạ dự báo doanh thu của năm 2020 từ 100 -150 triệu AUD (tương đương 66 - 99 triệu USD), do lo ngại ảnh hưởng từ dịch bệnh. Tại thị trường nước ngoài, Qantas Airways sẽ giảm công suất khai thác các tuyến bay tới châu Á ít nhất 16% từ nay cho đến cuối tháng Năm, chủ yếu là các chuyến bay giữa Australia và Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore. Trong khi đó, Jetstar Airways cho biết sẽ giảm 14% công suất bay tới các điểm đến châu Á, tập trung vào các chuyến bay từ Australia đến Nhật Bản và Thái Lan, cũng như các chuyến bay nội địa ở những thị trường châu Á do Jetstar Airways khai thác. Tại New Zealand, hãng hàng không quốc gia Air New Zealand cũng đã ra thông báo giảm khoảng 17% kế hoạch khai thác các điểm đến châu Á từ tháng Hai cho tới hết tháng Sáu năm nay.Đại diện của hãng hàng không này cho biết sẽ tạm ngừng khai thác hành trình từ New Zealand tới Seoul, Hàn Quốc, kể từ ngày 7/3 cho tới hết tháng Sáu, và tiếp tục xem xét kế hoạch khai thác tiếp theo dựa trên tình hình dịch bệnh thực tế./.
Tin liên quan
Dịch COVID-19: Đồng nội tệ Australia trượt giá kỷ lục
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, đồng đô la Australia (AUD) đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 11 năm gần đây, do tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpBiến công nghệ thành lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp
Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, lợi thế không nhất thiết đến từ quy mô, mà có thể bắt đầu từ việc chuẩn hóa dữ liệu, khả năng hiện diện trên nền tảng số.
-
Doanh nghiệpNhật Bản: Các doanh nghiệp trăm năm tuổi phá sản với tốc độ kỷ lục
Theo dữ liệu từ Teikoku Databank, số vụ phá sản của doanh nghiệp Nhật Bản có lịch sử trên 100 năm đang diễn ra với tốc độ kỷ lục: 112 doanh nghiệp chỉ trong giai đoạn từ tháng 1-8/2026.
-
Doanh nghiệpGO! Pleiku được đầu tư hơn 602 tỷ đồng, khởi công năm 2027
Gia Lai cấp chứng nhận đầu tư dự án GO! Pleiku vốn hơn 602 tỷ đồng, dự kiến khởi công quý I/2027, mở thêm hạ tầng bán lẻ và đầu ra cho nông sản địa phương.
-
Doanh nghiệpTikTok Shop chi 100 tỷ đồng hỗ trợ thương mại điện tử 15 tỉnh miền Bắc
Tại Hội nghị ngành Công Thương 15 tỉnh, thành phố miền Bắc, TikTok Shop công bố dành gói hỗ trợ 100 tỷ và cam kết đồng hành cùng 15 địa phương triển khai mô hình “Xã, Phường Thương mại điện tử”.
-
Doanh nghiệpTăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững: Hành trình không thể đi một mình
Đích đến tăng trưởng hai con số phải được đặt trên một nền tảng bền vững và doanh nghiệp chính là chủ thể trung tâm của mô hình này.
-
Doanh nghiệpNghị quyết 20-NQ/TW: Hạ tầng điện đồng hành cùng phát triển kinh tế biển
Phía sau mỗi đầm nuôi, nhà máy hay bến cảng là hạ tầng điện sẵn sàng làm lực đẩy cho kinh tế biển theo Nghị quyết 20-NQ/TW.
-
Doanh nghiệpDệt may Việt Nam ghi dấu ấn với 11 sản phẩm Thương hiệu quốc gia
Tám doanh nghiệp dệt may với 11 nhóm sản phẩm sẽ được vinh danh tại chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026, khẳng định sức cạnh tranh và năng lực đổi mới.
-
Doanh nghiệpEVNNPT chủ động đa dạng hóa nguồn vốn phát triển lưới truyền tải điện đến năm 2030
EVNNPT chủ động đa dạng hóa nguồn vốn, huy động 204.000 tỷ đồng phát triển lưới điện truyền tải đến năm 2030 theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.
-
Doanh nghiệpGia Lai đặt mục tiêu có 60.000 - 65.000 doanh nghiệp hoạt động vào năm 2030
Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có 60.000-65.000 doanh nghiệp hoạt động, ít nhất 2 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tạo động lực mới cho khu vực kinh tế tư nhân.











