BNEWS Ngày 25/2, Hy Lạp thông báo đã chuẩn bị phương án đóng cửa các địa điểm công cộng và hạn chế đi lại sẽ áp dụng trong trường hợp bùng phát dịch ở nước này.
Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) đang diễn biến phức tạp, ngày 25/2, Hy Lạp thông báo đã chuẩn bị phương án đóng cửa các địa điểm công cộng và hạn chế đi lại sẽ áp dụng trong trường hợp bùng phát dịch ở nước này.
Các biện pháp trên, được chính thức hóa bằng một sắc lệnh, bao gồm lệnh cấm đi lại tạm thời đến và đi từ các nước có số ca nhiễm COVID-19 cao.
Sắc lệnh này cũng cho phép trưng dụng giường nằm tại các khách sạn và các phòng khám tư nhân, cũng như tạm thời đóng cửa "các khu vực trong nhà tập trung đông người" như trường học, khu vực cầu nguyện, rạp chiếu phim, nhà hát, phòng tập thể thao và các cơ sở kinh doanh.
Trao đổi với báo giới, người phát ngôn Chính phủ Stelios Petsas cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng làm mọi điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng".
Hiện tại Hy Lạp chưa có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nào. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đang lây lan tại một số nước châu Âu khác, như Italy, Pháp, Anh, Tây Ban Nha... sau khi đã bùng phát từ Trung Quốc và lây lan tới nhiều nước châu Á, châu Mỹ, Australia và cả châu Phi.
Bộ Y tế Hy Lạp đã chỉ định 13 bệnh viện trên cả nước được trang bị đầy đủ để điều trị các trường hợp mắc COVID-19.
Ngày 24/2 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia của Hy Lạp (GOC) Spyros Capralos cho biết đã thảo luận với chính phủ về các kế hoạch thay thế cho lễ rước đuốc Olympic vào tháng 3 tới nếu dịch COVID-19 bùng phát tại nước này.
Trong khi đó, trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh, hãng hàng không Lufthansa của Đức thông báo sẽ tạm ngừng tuyển dụng người mới và áp dụng biện pháp nghỉ không lương để giảm nhẹ tác động kinh tế đối với hãng do COVID-19.
Ngoài ra, các nhân viên cũng được yêu cầu làm việc bán thời gian và hãng sẽ cắt giảm chi phí quản lý.
Giá cổ phiếu của Lufthansa đã mất 3% trong sáng 26/2 trên sàn giao dịch Franfurt (Phranh-phuốc) của Đức. Trong tuần này, cổ phiếu của Lufthansa đã "bốc hơi" khoảng 13%./.
Tin liên quan
Bộ Y tế Australia khuyến nghị nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh đối với học sinh Trung Quốc
Ngày 22/2, giới chức y tế Australia khuyến nghị chính phủ nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh đối với học sinh từ Trung Quốc đại lục do cơ bản đã kiểm soát được tình hình COVID-19 gây ra.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ siết mua sắm công, căng thẳng thương mại với Canada leo thang
Mỹ loại hàng hóa Canada khỏi nhiều danh mục mua sắm công, trong khi Ottawa áp thuế trả đũa, đẩy căng thẳng thương mại và rủi ro kinh tế song phương lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Canada cảnh báo khó khăn khi áp thuế trả đũa với Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo quá trình giảm phụ thuộc vào Mỹ sẽ dẫn tới chi phí nhất định đối với nền kinh tế của nước này, song cho rằng cái giá của việc không hành động sẽ còn lớn hơn.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Nga, Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 đã điện đàm, trong đó hai bên trao đổi quan điểm về kết quả chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ đến Moskva và Kiev.
-
Kinh tế Thế giớiKim ngạch thương mại của Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng mạnh
Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa của Trung Quốc tăng 17,6% trong giai đoạn kể trên so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 34.780 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5.130 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/9/2026
Kinh tế thế giới ngày 8/9 nổi bật với diễn biến thương mại, xu hướng dịch chuyển kinh tế, tăng trưởng tại châu Á, làn sóng AI và biến động giá hàng hóa, năng lượng.










