BNEWS Các nhà tắm xông hơi dịch vụ ở phố cổ Aleppo, Syria, những ngày này trở nên đông khách lạ thường.
Đáng tiếc, lý do không phải vì loại hình dịch vụ này đang là xu hướng giải trí mới mà vì tình trạng cắt điện kéo dài khiến người dân đành phải đi xông hơi để có những giờ tắm đúng nghĩa.
Từ trong hàng người đông đúc chờ được vào nhà tắm xông hơi, anh Mohammed Hariri chia sẻ gia đình anh bị cắt điện liên tục nên không có nước nóng để sử dụng.
Vì vậy, phòng tắm xông hơi công cộng là lựa chọn duy nhất để có thể tắm nước nóng dù phải đợi nhiều giờ mới đến lượt. Một lý do nữa khiến những nhà tắm xông hơi công cộng trở nên đông khách là bởi vì ở đây khách có thể tắm bao lâu tùy thích, khác hẳn với khi tắm "tranh thủ" lúc có điện ở nhà.
Với cấu trúc gồm những phòng xông hơi mái vòm riêng biệt, lát đá cẩm thạch và lắp đặt những vòi nước hình lục giác, các nhà tắm xông hơi ở Aleppo đã tồn tại từ nhiều thế kỷ như những địa điểm xả hơi, chủ yếu dành cho các nhóm nam giới đến để cùng nhau tắm thư giãn, nghe nhạc và có cả dịch vụ ăn uống đi kèm.
Tuy nhiên, khi đất nước Syria vừa bước qua thập kỷ chiến tranh loạn lạc thì lại phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nhiên liệu và điện sử dụng thì những địa điểm này lại trở nên phổ biến.
Tại thành phố cổ Aleppo có khoảng 50 nhà tắm xông hơi truyền thống kiểu này, trong đó nhiều nơi sử dụng dầu diesel và gỗ để đun nóng nước và tạo hơi nước. Nhiều cơ sở đã bị phá hủy nghiêm trọng trong các vụ xung đột.
Kể từ khi chính phủ Syria giành lại quyền kiểm soát Aleppo năm 2016 đến nay, mới chỉ có khoảng 10 cơ sở hoạt động trở lại.
Ammar Radwan, chủ nhân nhà tắm Hammam al-Qawwas, cho biết cơ sở xông hơi này có từ thế kỷ 14 và anh được thừa kế từ ông của mình.
Hammam al-Qawwas hoạt động trở lại từ năm 2017 sau khi các trận giao tranh chấm dứt nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có nhiều khách hàng đến với cơ sở như lúc này.
Nhiều người dân Aleppo chia sẻ nếu như trước đây việc đi tắm xông hơi là một hình thức giải trí, thư giãn thì giờ đây dịch vụ này trở thành thiết yếu, phải dùng đến ít nhất 1 hoặc 2 lần một tháng để có một lần tắm đúng nghĩa./.
- Từ khóa:
- dịch vụ tắm xông hơi
- xông hơi
- syria
Tin liên quan
Quận Tây Hồ tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu
Ngày 25/12, UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, UBND 8 phường, các cơ quan trên địa bàn điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 về dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngHàng Việt lên ngôi trên "chợ" thương mại điện tử dịp Lễ 2/9
Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, bức tranh tiêu dùng đang ghi nhận sự thay đổi mang tính cấu trúc.
-
Thị trườngGiá lúa mỳ và gạo châu Á lập đỉnh nhiều năm, cà phê đi ngang
Thị trường nông sản thế giới ghi nhận những biến động mạnh do tác động kép từ thời tiết cực đoan và căng thẳng địa chính trị.
-
Thị trườngThị trường TP.Hồ Chí Minh sôi động ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến 2/9, đang tạo thêm động lực cho thị trường tiêu dùng khi nhu cầu mua sắm, chuẩn bị bữa ăn gia đình, gặp gỡ, vui chơi và du lịch cùng tăng.
-
Thị trườngTây Ninh đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh trước năm học mới
Những ngày cuối tháng 8, thị trường sách giáo khoa, vở viết và đồ dùng học tập tại tỉnh Tây Ninh trở nên nhộn nhịp khi phụ huynh, học sinh tất bật chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027.
-
Thị trườngSở hữu 61% diện tích cả nước, Vĩnh Long biến cây dừa thành “mỏ vàng”
Với diện tích hơn 122.870 ha, chiếm trên 61% diện tích dừa cả nước, Vĩnh Long đang nắm giữ cơ hội để đưa cây dừa từ ngành hàng sản xuất nguyên liệu trở thành ngành kinh tế có chuỗi giá trị hoàn chỉnh.
-
Thị trườngThêm cơ hội cho sản phẩm OCOP tiếp cận các kênh phân phối
Từ tối ngày 28/8 đến 3/9 tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ năm 2026 diễn ra với quy mô gần 250 gian hàng.
-
Thị trườngCửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Bắc Phi
Thương mại Việt Nam - Maroc tăng trưởng tích cực, với kim ngạch năm 2025 đạt khoảng 380 triệu USD, mở thêm cơ hội cho hàng Việt thâm nhập Bắc Phi và Tây Phi.
-
Thị trườngViệt Nam học hỏi kinh nghiệm Hàn Quốc về dự trữ dầu
Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng đề nghị KNOC chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, vận hành kho dự trữ dầu, nhất là công nghệ kho chứa ngầm và ứng phó rủi ro.
-
Thị trườngLiên kết vùng nâng chất lượng, minh bạch nguồn gốc nông sản
Cần Thơ và các tỉnh, thành thống nhất tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, kết nối đơn hàng và xây dựng chuỗi giá trị nông sản bền vững.












