Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 27/7/2026

  • Theo vnanet.vn

BNEWS Dự thảo Nghị định xăng dầu mới, 9 dự án chống ngập hơn 7.150 tỷ đồng tại TP.HCM, thúc đẩy dự án LNG Long An, tiến độ sân bay Long Thành và xuất khẩu sầu riêng là những tin kinh tế nổi bật ngày 27/7.

Khách hàng đổ xăng E10 tại cửa hàng xăng dầu PVOIL. Ảnh: A.N/Bnews/vnanet.vn

1. Nhiều nội dung thay đổi trong dự thảo Nghị định xăng dầu mới: Bộ Công Thương vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 và các Nghị định sửa đổi, bổ sung của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu nhằm hoàn thiện khung pháp lý về kinh doanh xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và tạo lập thị trường xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Dự thảo được xây dựng theo hướng kế thừa những quy định còn phù hợp, đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định đã bộc lộ bất cập trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường xăng dầu trong giai đoạn mới.

2. Điều chỉnh quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội: Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, đường sắt quốc gia qua Hà Nội đi theo các tuyến, đoạn tuyến: đoạn Thạch Lỗi - Kim Sơn (thuộc tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng), vành đai phía Đông đoạn Kim Sơn - Ngọc Hồi, vành đai phía Tây đoạn Ngọc Hồi - Thạch Lỗi. Quy mô các tuyến, đoạn tuyến này là đường đôi, khổ 1.435 mm. Đoạn Ngọc Hồi - Gia Lâm được chuyển thành đường sắt địa phương, bàn giao cho UBND thành phố Hà Nội để xây dựng khi đủ điều kiện.

3. Thống nhất các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực: Các Chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện toàn diện đời sống người dân, đặc biệt là hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng với Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện Tờ trình báo cáo Thường trực Chính phủ và Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về giải pháp thống nhất các Chương trình mục tiêu quốc gia thành một Chương trình tổng thể giai đoạn 2026 - 2035. 

4. Hơn 7.150 tỷ đồng triển khai 9 dự án chống ngập tại TP. Hồ Chí Minh: UBND TP. Hồ Chí Minh vừa quyết định đầu tư thực hiện và hoàn thành 9 dự án chống ngập trong năm 2026 với tổng mức đầu tư hơn 7.150 tỷ đồng, trong đó khu vực TP. Hồ Chí Minh (cũ) có 4 dự án, địa bàn Bình Dương (cũ) triển khai 4 dự án và 1 dự án tại địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây).

Nhiều tuyến đường ở Thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu sau cơn mưa lớn. Ảnh: TTXVN phát

Các dự án này cũng đồng thời nhằm giải quyết 3/50 vị trí ngập nước từ 30cm trở lên, thời gian ngập quá 30 phút trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. 

5. Bắc Ninh cơ bản đáp ứng tiêu chí đô thị loại I: Ngày 27/7, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định liên ngành đối với Đề án đề nghị công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thu Hằng/Bnews/vnanet.vn

Hội đồng thẩm định liên ngành thống nhất đánh giá Đề án đề nghị công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I cơ bản đáp ứng các tiêu chí theo quy định, tạo cơ sở để địa phương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét. 

6. Gỡ vướng để sớm khởi công Nhà máy điện khí LNG Long An I và II: Ngày 27/7, Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh về tình hình triển khai các dự án nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Trọng tâm buổi làm việc là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy tiến độ Dự án Nhà máy điện khí LNG Long An I và II. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đề nghị chủ đầu tư và các đối tác tiếp tục đẩy nhanh quá trình đàm phán, chủ động tháo gỡ các vướng mắc trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro để dự án sớm đủ điều kiện khởi công và triển khai đúng tiến độ.

7. Hơn 9.100 hộ dân Hải Phòng sẽ được di dời khỏi chung cư xuống cấp: Nghị quyết về Đề án di dời cư dân kết hợp với chỉnh trang đô thị và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII .

Quang cảnh kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII. Ảnh: Minh Huệ-TTXVN

Phạm vi triển khai trên toàn bộ địa giới hành chính thành phố Hải Phòng sau sắp xếp đơn vị hành chính, bao gồm các khu vực đô thị thuộc các phường: Ngô Quyền, Gia Viên, Lê Chân, An Biên, Hồng Bàng, Hồng An, Kiến An, Phù Liễn, Đồ Sơn, Lê Thanh Nghị, Thành Đông, Chí Linh.

Thành phố sẽ thực hiện cải tạo, xây dựng lại 177 chung cư cũ (bao gồm cả quỹ nhà thuộc diện tự quản chưa được chuyển giao) với khoảng 9.193 hộ dân đang sinh sống.

8. Chấp thuận hoạt động trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết: Ngày 27/7, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Viết Huy đã ký văn bản chấp thuận đưa Trạm dừng nghỉ Km205+092 thuộc Dự án thành phần Vĩnh Hảo - Phan Thiết trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông vào vận hành, khai thác.

Trạm dừng nghỉ Km205+092 thuộc Dự án thành phần Vĩnh Hảo - Phan Thiết trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, gồm: Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành 1 - bên trái tuyến và Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành 2 - bên phải tuyến do Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ TTC Châu Thành làm chủ đầu tư. 

9. Tháng 9/2026 hoàn thành đường cất hạ cánh thứ 2 sân bay Long Thành: Ngày 27/7, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, sau 14 tháng thi công, đến nay đường cất hạ cánh thứ 2 Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đã cơ bản hoàn thành phần bê tông xi măng mặt đường cất hạ cánh và đường lăn.

Đường cất hạ cánh thứ 2 sân bay Long Thành tháng (bên phải) đang gấp rút được xây dựng. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Nhà thầu đang huy động hàng trăm nhân lực, máy móc thi hoàn thiện các phần việc còn lại, đảm bảo cuối tháng 9 năm nay hoàn thành gói thầu. 

10. Xuất khẩu sầu riêng khởi sắc nhưng vẫn chịu áp lực giảm giá: Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, hết tháng 7, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam ước đạt trên 2 tỷ USD.

Nếu vụ thu hoạch tại Tây Nguyên diễn ra thuận lợi và các vướng mắc liên quan đến mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sớm được tháo gỡ, ngành hàng sầu riêng hoàn toàn có thể đạt thêm khoảng 2 tỷ USD trong những tháng cuối năm, qua đó vượt mốc 4 tỷ USD - cao hơn mức 3,8 tỷ USD của năm ngoái.

Theo vnanet.vn


Tin cùng chuyên mục