Diễn biến mới quanh thương vụ bán cảng biển Panama

17:00' - 28/07/2025
BNEWS Thương vụ gồm việc chuyển nhượng quyền khai thác 43 cảng biển tại 23 quốc gia, trong đó đáng chú ý là 2 cảng gần Kênh đào Panama – tuyến hàng hải chiến lược nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
Tập đoàn CK Hutchison của Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đang tìm kiếm một nhà đầu tư chiến lược lớn từ Trung Quốc, để cùng tham gia vào liên danh do quỹ đầu tư Mỹ BlackRock dẫn đầu, nhằm mua lại mảng kinh doanh cảng biển trị giá 22,8 tỷ USD của tập đoàn này.
 

Tuyên bố được CK Hutchison đưa ra ngày 28/7, sau khi truyền thông quốc tế đưa tin Tập đoàn Vận tải biển COSCO – doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc – đang đàm phán để gia nhập liên danh này. CK Hutchison cho biết, việc điều chỉnh cơ cấu liên danh và cấu trúc giao dịch là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phê duyệt từ các cơ quan quản lý tại nhiều quốc gia. Tập đoàn khẳng định sẽ gia hạn thời gian đàm phán nếu cần thiết để hoàn tất thỏa thuận.

Nếu được thông qua, thương vụ sẽ bao gồm việc chuyển nhượng quyền khai thác 43 cảng biển tại 23 quốc gia, trong đó đáng chú ý là hai cảng gần Kênh đào Panama – tuyến hàng hải chiến lược nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Cổ phiếu CK Hutchison niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong được ghi nhận tăng gần 1% trong phiên sáng 28/7, phản ánh kỳ vọng tích cực của giới đầu tư trước triển vọng đàm phán tiến triển.

Trước đó, CK Hutchison – tập đoàn do tỷ phú Lý Gia Thành kiểm soát – đã công bố kế hoạch bán mảng cảng biển cho liên danh gồm quỹ BlackRock và hãng vận tải biển MSC của tỷ phú người Italy Gianluigi Aponte. Tuy nhiên, thương vụ nhanh chóng bị chính trị hóa, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, đặc biệt liên quan đến an ninh chuỗi cung ứng và kiểm soát hạ tầng cảng biển toàn cầu.

Theo các điều khoản công bố hồi tháng 3/2025, giai đoạn đàm phán độc quyền kéo dài 145 ngày, kết thúc vào ngày 3/8 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã công khai ủng hộ thương vụ, gọi đây là hành động “giành lại quyền kiểm soát Kênh đào Panama” – ám chỉ việc loại bỏ ảnh hưởng của Trung Quốc khỏi các cảng chiến lược tại khu vực Mỹ Latinh.

Tuy nhiên, phía BlackRock từ chối đưa ra bình luận. Các bên liên quan khác như COSCO, MSC và Nhà Trắng cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Về phía Trung Quốc, chính phủ nước này được cho là đang theo dõi sát diễn biến vụ việc với tâm thế thận trọng. Các nhà chức trách lo ngại rằng việc để một liên danh do Mỹ dẫn đầu kiểm soát hệ thống cảng diện rộng sẽ làm gia tăng ảnh hưởng địa chính trị của Mỹ tại các khu vực mà Trnug Quốc xem là có “lợi ích chiến lược”.

Tổng cục Quản lý Thị trường Trung Quốc xác nhận thương vụ sẽ phải trải qua quy trình rà soát chống độc quyền và nhấn mạnh tầm quan trọng quốc gia của hệ thống cảng liên quan. Trong khi đó, CK Hutchison khẳng định rằng bất kỳ nhà đầu tư mới nào tham gia cũng phải là "thành viên chiến lược quan trọng" trong cấu trúc liên danh.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục