BNEWS Những người nông dân trồng đậu tương của Mỹ đã trải qua một năm 2019 đầy khó khăn khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc liên tục leo thang mà chưa có hồi kết.
Tuy nhiên đến giữa tháng 12/2019, việc Washington và Bắc Kinh vừa đạt được thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 1” đã làm lóe lên tia hy vọng đối với lĩnh vực nông nghiệp trụ cột của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.
2019 được coi là một năm đầy "thách thức" đối với những người nông dân trồng đậu tương ở Mỹ. Hoạt động của họ đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ tác động của các chính sách thuế quan cũng như điều kiện thời tiết ẩm ướt ở khu vực Midwest nước Mỹ, Grant Kimberley - Giám đốc phát triển thị trường của Hiệp hội đậu tương Iowa, nói.
Theo ông, thị trường đậu tương của Mỹ trong năm 2019 được “bao bọc” bởi các yếu tố không chắc chắn, trong đó có những khúc ngoặt, gần giống như khi xem một bộ phim có nhiều điểm cốt truyện thay đổi theo chiều hướng khác nhau.
Chính quyền Mỹ kể từ năm 2018 đã áp đặt nhiều vòng thuế quan bổ sung đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc, từ đó khởi đầu một cuộc tranh chấp thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Để đáp trả, Trung Quốc đã quyết định đánh thuế đối với một danh sách các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm một số sản phẩm nông nghiệp như sữa.
Trong tài khóa 2017, nông dân và các chủ trang trại Mỹ đã xuất khẩu khoảng 22 tỷ USD nông sản sang Trung Quốc.
Tuy nhiên, con số này được Bộ Nông nghiệp Mỹ dự kiến sẽ giảm mạnh xuống chỉ còn 6,5 tỷ USD trong tài khóa 2019.
Theo Giám đốc Grant, trước khi cuộc chiến thuế quan xảy ra, "khoảng 1/3 số đậu tương được trồng ở Mỹ sẽ cập bến Trung Quốc".
Tuy nhiên giờ đây, người nông dân trồng đậu tương ở bang Iowa đã phải bù đắp một phần tổn thất đó bằng cách tăng cường xuất khẩu sang các nước khác.
Mặc dù vậy, sẽ là rất khó để tìm một điểm tiêu thụ khác ngoài Trung Quốc bởi nước này là một trong những nơi tiêu thụ đậu tương lớn nhất thế giới.
Nhận định về diễn biến tích cực trong mối quan hệ của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, ông Grant đã nói với Tân Hoa Xã trong một cuộc phỏng vấn qua gần đây rằng: "Tôi nghĩ rằng đây là tin tốt đẹp khi cả hai nước (Mỹ và Trung Quốc) đã đàm phán và đi đến một thỏa thuận”.
Giám đốc Grant nói rằng người nông dân trồng đậu tương cần phải sớm bắt đầu lên kế hoạch cho vụ mùa tiếp theo trong bối cảnh sự ổn định thị trường đang dần được cải thiện.
Trong khi đó, cha của Giám đốc Grant là Rick Kimberley, đồng thời là Chủ tịch của công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp Kimberley Farms Inc., cũng chia sẻ thông qua nền tảng truyền thông xã hội Trung Quốc WeChat: "Tôi rất vui mừng khi nhận được tin. Đó là một chiến thắng có lợi cho chúng tôi và người tiêu dùng Trung Quốc. Tôi hy vọng họ có thể tiếp tục đàm phán để giải quyết các vấn đề khác".
Gia đình Kimberley đã được nhiều người ở Mỹ và Trung Quốc biết đến kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (khi đó còn là Phó Chủ tịch) đến thăm trang trại gia đình của họ ở Maxwell, Iowa, vào năm 2012.
Người đứng đầu ngành nông nghiệp của bang Iowa Mike Naig nhận định thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 1” với Trung Quốc là tín hiệu tốt cho nền kinh tế Mỹ nói chung và bang Iowa nói riêng.
Theo chuyên gia Naig, đây sẽ là điểm khởi đầu của những thay đổi mà ông và những người nông dân ở Iowa hy vọng sẽ thấy.
Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Văn phòng Nông trại Mỹ Zippy Duvall đã nói trong một tuyên bố vào ngày 13/12, khi hai nước tuyên bố rằng họ đã đồng ý về mặt văn bản của thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 1”: "Những người nông dân và chủ trang trại của Mỹ rất mong muốn được quay trở môi trường kinh doanh toàn cầu. Tiến trình khôi phục khả năng cạnh tranh của chúng tôi ở Trung Quốc là một thành phần quan trọng trong đó".
Gọi đó là "tin mừng", Chủ tịch Duvall nói rằng nền nông nghiệp Mỹ đã bị cuốn vào các cuộc tranh chấp thương mại và "đã đến lúc lật trang".
Trung Quốc đã chuyển từ thị trường nông sản lớn thứ hai của Mỹ xuống thị trường lớn thứ năm kể từ khi tranh chấp thương mại bắt đầu, Chỉ tịch Duvall nói, "mở lại cánh cửa thương mại với Trung Quốc và các nước khác là chìa khóa để giúp nông dân và người chăn nuôi trở lại"./.
Tin liên quan
Hàng hóa Hàn Quốc tăng thị phần ở Mỹ nhờ “thương chiến” Mỹ-Trung
Các sản phẩm của Hàn Quốc đã tăng thị phần ở Mỹ kể từ đầu năm 2019 đến nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.











