Đồ chơi Trung Quốc vẫn tràn ngập thị trường dù được khuyến cáo
Thời gian gần đây, tại các thị trường Mỹ và châu Âu, những sản phẩm đồ chơi trẻ em mà cụ thể là đồ chơi Trung Quốc có chứa chất hóa dẻo gốc phthalate đang dần bị loại khỏi thị trường do tính độc hại của chúng.
Trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng trong nước cũng đã khuyến cáo không nên cho trẻ em dùng những đồ chơi Trung Quốc nhưng loại hàng này trên thị trường vẫn được bày bán tràn lan.
Qua khảo sát tại thị trường Hà Nội, các sản phẩm đồ chơi có xuất xứ Trung Quốc lại được bán khá phổ biến từ các quán nhỏ cho tới các cửa hàng lớn, các chợ nội ngoài thành cho tới các chợ đầu mối Chợ Đồng Xuân, Ninh Hiệp và rất nguy hại là nó xâm nhập vào cả các trường học, nhất là các trường tiểu học.
Tại các cổng trường hay ngay cả trong các căngtin của nhiều trường tiểu học tại Hà Nội vẫn tràn lan bày bán đồ chơi Trung Quốc. Cứ giờ tan học, học sinh xúm đen, xúm đỏ vào các quán đồ chơi “thúng mẹt”.
Những miếng dán hoạt hình nhiều màu sắc, đồ chơi siêu nhân, Yoyo... được nhiều phụ huynh và cả học sinh vô tư mua chơi vì hình mẫu đa dạng, giá rẻ. Giá mỗi miếng dán từ 3.000 - 5.000 đồng; Yoyo từ 15.000 -20.000 đồng/cái (tùy loại), siêu nhân có giá 10.000 - 15.000 đồng.
Cầm trên tay tấm hình dán pikachu Trung Quốc sau giờ tan học, một học sinh Trường tiểu học Quang Trung, quận Hoàn Kiếm cho biết, em đã đổi một hộp sữa là phần quà chiều trường phát mà em không uống, để đổi cho bác bán hàng đồ chơi ngoài cổng trường lấy hình dán này vì em rất thích các hình pikachu.
Khi được hỏi có biết về tính độc hại của đồ chơi Trung Quốc mà nhiều phương tiện thông tin đã cảnh báo không, chị Nguyễn Thu Hương, ở phố Bạch Mai cho biết, chị chỉ nghe rau, quả trái cây Trung Quốc có chứa chất độc hại, chứ không nghĩ miếng dán, hay những đồ chơi bằng nhựa, bằng sắt cũng độc hại. Khi đón con đi học về, trẻ nhìn thấy thích và thấy giá cũng rẻ nên mua cho con.
Còn tại nhiều cửa hàng bán đồ chơi trên phố Bạch Mai, Lương Văn Can, Hàng Cân có hàng chục cửa hàng bày bán đồ chơi Trung Quốc với đủ màu sắc và hình dáng ngộ nghĩnh rất hấp dẫn người mua.
Dừng chân tại một số của hàng bán đồ chơi Thế giới tuổi Thơ; Đồ chơi Thông minh, Đồ chơi Đức An, trên phố Lương Văn Can, qua quan sát cũng như hỏi người bán về những sản phẩm ở đây, các chủ cửa hàng đều cho biết, hầu hết mặt hàng ở đây đều sản xuất từ Trung Quốc.
Vì sản phẩm đa dạng mẫu mã bắt mắt, giá cả cạnh tranh và luôn đáp ứng nhanh nhu cầu của thị trường, thị trường cần gì họ đều làm được và đặt hàng nào có hàng đó. Giá sản phẩm từ vài nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng/đồ chơi. Chỉ một vài cửa hàng có trưng đồ chơi thương hiệu Việt nhưng số lượng rất ít.
Người bán hàng đồ chơi trẻ em, số 4 Lương Văn Can cho biết, hàng Việt Nam thỉnh thoảng mới có, với một hai sản phẩm như xếp hình khối, bảng chữ số, rô bốt… nhưng bán rất chậm, có khi cả tháng không bán được và giá khá cao như: một con rô bốt hàng Việt Nam có giá tới 2 triệu đồng nhưng hàng chỉ bày để có và có bán được mới gọi hàng.
Ngược lại, hàng Trung Quốc rất nhiều sản phẩm đủ chủng loại đẹp, bắt mắt, liên tục có mẫu mới, giá nào cũng có. Từ vài nghìn đồng một quả bóng, hoặc chỉ 2.000 đồng một quả "Trứng khủng long" với nhiều màu sắc khác nhau.
Một bộ Lego xếp hình Trung Quốc loại nhỏ có giá từ 150.000 đồng/bộ tới khoảng 1 triệu/bộ cỡ lớn. Trong khi đó, giá bộ xếp hình Lego Công ty giá đắt gấp nhiều lần hàng Trung Quốc. Cụ thể bộ Lego hàng Công ty loại bé có giá từ 500.000 - 800.000 đồng, bộ lớn có giá vài triệu đồng.
Theo tiểu thương ở chợ Đồng Xuân, trung bình mỗi tháng khu chợ này nhập về hàng trăm tấn đồ chơi các loại từ Trung Quốc. Hàng hóa từ đây được bán buôn đi khắp các tỉnh, chất lượng ra sao thì họ không rõ mà không có ai kiểm tra, họ chỉ biết miễn bán được hàng.
Với người mua đơn giản đó là sản phẩm Trung Quốc giá rẻ và đại trà, chị Trần Thu Trà, ở phố Hai Bà Trưng cho biết, gia đình chị có hai cháu nhỏ. Cậu con trai thì rất thích Yoyo và xếp hình LeGo, còn cháu gái mê đồ chơi búp bê và đồ nấu ăn.
Khi muốn mua cho con đồ chơi thì hầu như qua các cửa hàng đồ chơi, thấy có nhiều mẫu mã, mầu sắc hấp dẫn, giá phải chăng nhưng đều mua hàng Trung Quốc.
Tuy nhiên, nhiều phụ huynh nghĩ rằng ẩn chứa đằng sau sự bắt mắt và ưu thế này là hiểm họa khôn lượng mà không phải bố mẹ nào cũng biết. Mặc dù nhiều loại đồ chơi Trung Quốc đã có dán tem hợp chuẩn nhưng với số lượng nhiều như vậy, các lực lượng chức năng sẽ rất khó kiểm soát về chất lượng.
Các chuyên gia nhận định, các sản phẩm càng nhiều màu thì mức độ nguy hại càng cao bởi dung dich tạo ra thứ màu rất bắt mắt ấy không phải là màu thực phẩm mà là màu dành cho ngành công nghiệp, được tạo lên từ các chất hóa học độc hai như chì, crom, thủy ngân.
Đặc biệt, trong các sản phẩm đồ chơi làm bằng nhựa đều có chất hóa dẻo, phthalate rất độc, chất này có cấu trúc như hoóc môn sinh dục nữ, do vậy nó sẽ ảnh hưởng xấu tới phát triển của bé trai, có thể bị vô sinh nam, hoặc nam bị nữ tính hóa, hoặc các em bé gái bị dậy thì sớm và các chất phthalate theo nghiên cứu hiện tại, có thể gây nguy hiểm cho con người như ung thư, hủy hoại thận.
Chủ một doanh nghiệp ngành nhựa cho biết, chất phthalate được sử dụng sản xuất đồ nhựa vì giá thành của nó rẻ gấp 10 lần so với sử dụng các chất thay thế khác. Để cạnh tranh giá nhiều doanh nghiệp đã sử dụng chất này để sản xuất đồ nhựa giảm giá thành.
Anh Phạm Văn Xiên, ở Lĩnh Nam , Hà Nội lại cho rằng, không nên mua cho các bé những thứ đồ chơi Trung Quốc giá rẻ. Gia đình anh có hai cháu nhỏ, chiều con mua rất nhiều đồ chơi nhưng toàn hàng Trung Quốc. Nhưng sau khi biết đồ Trung Quốc độc hại anh về bỏ đi hết. Nếu con có đòi anh đều phải giải thích cho bé hiểu tác hại của chúng để con không đòi hỏi nữa./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Tràn ngập đồ chơi Trung Quốc kém chất lượng ở Nghệ An
11:34' - 31/12/2015
Hệ thống cảnh báo nhanh của Liên minh châu Âu Rapex gần đây đã cảnh báo nhiều đồ chơi có xuất xứ Trung Quốc chứa chất độc hại và bị đề nghị thu hồi khỏi thị trường, từ chối nhập khẩu vào châu Âu.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Giá dầu thấp nhất trong hai tuần do lo ngại dư cung
07:36'
Giá dầu giảm hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 5/11, chốt ở mức thấp nhất trong hai tuần do lo ngại dư cung toàn cầu.
-
Hàng hoá
Giá dầu trượt dốc dưới sức ép từ nguồn cung và đồng USD mạnh
15:40' - 05/11/2025
Giá dầu giảm trong phiên 5/11 khi đồng USD mạnh lên và giới đầu tư đang đánh giá triển vọng nguồn cung.
-
Hàng hoá
VPI dự báo giá xăng ổn định trong kỳ điều hành ngày mai 6/11
10:25' - 05/11/2025
Tại kỳ điều hành ngày mai 6/11, giá xăng bán lẻ dự báo giữ ổn định hoặc có thể chỉ giảm nhẹ nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
-
Hàng hoá
Đồng USD tăng giá tạo áp lực khiến giá đầu suy yếu
09:50' - 05/11/2025
Đà phục hồi của giá dầu từ cuối tuần trước đã bị chặn lại trong phiên giao dịch ngày hôm qua khi đồng bạc xanh bất ngờ tăng mạnh. Kết thúc phiên, giá dầu WTI quay đầu giảm 0,8% về mức 60,56 USD/thùng,
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới giảm do đồng USD mạnh và lo ngại dư cung
07:34' - 05/11/2025
Chốt phiên 4/11, giá dầu Brent giảm 45 xu Mỹ, tương đương 0,7%, xuống 64,44 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI giảm 49 xu Mỹ, tương đương 0,8%, xuống 60,56 USD/thùng.
-
Hàng hoá
Nỗi lo dư cung kéo lùi giá dầu
16:58' - 04/11/2025
Giá dầu giảm trong phiên giao dịch chiều 4/11, khi các nhà đầu tư nhận định rằng OPEC+ tạm dừng tăng sản lượng trong quý I/2026 có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường đang dư cung.
-
Hàng hoá
U Minh Thượng tìm lời giải đầu ra cho tôm càng xanh
09:47' - 04/11/2025
Nhờ áp dụng những tiến bộ khoa học học, kỹ thuật vào sản xuất, tình hình nuôi thủy sản nước lợ của tỉnh An Giang phát triển ổn định, sản lượng tăng.
-
Hàng hoá
Giá cà phê tăng do lo ngại về nguồn cung
09:41' - 04/11/2025
Chỉ số MXV-Index đóng cửa phiên giao dịch tăng gần 1% lên 2.351 điểm - mức cao nhất kể từ cuối tháng 2. Hai mặt hàng cà phê đóng vai trò dẫn dắt và tạo lực đẩy quan trọng kéo cả thị trường.
-
Hàng hoá
Giá dầu không phản ứng mạnh với kế hoạch tạm dừng tăng sản lượng của OPEC+
07:38' - 04/11/2025
Giá dầu thế giới phiên 3/11 ít biến động, khi thị trường đang cân bằng giữa kế hoạch điều chỉnh sản lượng mới nhất của OPEC+ với lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung trong năm sau.

Đồ chơi Trung Quốc vẫn tràn lan trên thị trường cho dù được khuyến cáo. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN