Doanh nghiệp may mặc Huế vẫn khó tuyển lao động
Sau nhiều năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp may mặc Huế lấy lại được đà tăng trưởng với số lượng lớn đơn hàng xuất khẩu, quy mô sản xuất được mở rộng. Dù đưa ra nhiều chính sách, đãi ngộ thu hút nhưng đến nay việc tuyển dụng ở nhiều doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn.
Từ đầu năm, “cuộc chiến” cạnh tranh tuyển dụng của các doanh nghiệp đã nóng lên. Tính đến ngày 15/2, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn thành phố thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế là gần 3.200 vị trí việc làm; trong đó, nhu cầu ngành nghề may mặc chiếm tỷ lệ hơn 94%.
Các doanh nghiệp may mặc như: Công ty Scavi Huế, Công ty trách nhiệm hữu hạn MSV, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sơn Hà Huế, Công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc AMP - Phong Điền cần từ gần 400 đến hơn 2.000 công nhân may, chuyền trưởng, may công nghiệp, gấp xếp, ủi… Đối với những công việc này, yêu cầu của các nhà tuyển dụng đặt ra tương đối thấp, từ lao động phổ thông (chiếm đa số) đến sơ cấp nghề.
Mở rộng quy mô sản xuất, trong tháng 2/2025, Công ty Scavi Huế đặt ra mục tiêu tuyển dụng 2.080 lao động ở nhiều lĩnh vực từ công nhân may, may học nghề đến kỹ thuật phát triển (quy trình may), quản lý sản xuất. Trong đó, 2.005 vị trí chỉ yêu cầu lao động phổ thông với mức lương khởi đầu trên 8 triệu đồng.Công ty cũng đưa ra nhiều chính sách thu hút, giữ chân người lao động như tăng lương thực nhận bình quân, hỗ trợ con nhỏ, thưởng lên đến 3 triệu đồng/thành viên sau khi ký hợp đồng chính thức hay thưởng tiền cho “đại sứ tuyển dụng” khi người lao động giới thiệu công nhân may vào làm việc tại công ty…
Dù các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn, tăng mức lương đầu vào nhưng từ đầu năm đến nay, chỉ tiêu tuyển dụng ở các doanh nghiệp vẫn chưa thể đạt, thậm chí đạt thấp. Tại phiên giao dịch của Tháng việc làm, lượng lao động nộp hồ sơ xin việc làm chỉ đếm trên đầu ngón bàn tay. Lao động ngành nghề may mặc ở thành phố Huế không ít nhưng nhiều người không mặn mà với công việc ở nhà máy. Chị Nguyễn Thị Uyên (phường Vĩ Dạ, quận Thuận Hóa) cho biết: Tuy biết làm việc ở các công ty may mặc sẽ có nhiều đãi ngộ, hưởng bảo hiểm xã hội nhưng chị vẫn lựa chọn mở quầy may riêng vì có thể chủ động thời gian, thoải mái chăm sóc gia đình. Mặt khác, chị có thể linh động nhận nhiều đơn hàng nhỏ, nâng cao thu nhập tương đương mức lương 8-9 triệu mà các công ty đang chi trả. Thực tế nguồn nhân lực tại Huế hiện đã bão hòa, số người lao động địa phương không tăng dù có nhiều lao động di cư trở về sau dịch. Lao động có xu hướng “nhảy” việc khi gặp chính sách đãi ngộ tốt hơn ở công ty khác; gây nhiều biến động trong công tác nhân sự ở các doanh nghiệp. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp may mặc lần lượt ra đời, mở rộng nhà máy sản xuất khiến bài toán tuyển dụng lao động lại càng trở nên khó khăn hơn. Phụ trách Phòng Quản trị thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế Bùi Khanh cho hay, hầu hết các công ty may mặc trên địa bàn đều có nhu cầu tuyển dụng liên tục, quanh năm để có sẵn nguồn lao động dự bị. Bên cạnh việc kết nối qua Trung tâm Dịch vụ việc làm, các doanh nghiệp cũng lên phương án đến từng địa bàn xã, huyện để trực tiếp tìm kiếm, tuyển dụng lao động. "Lao động phổ thông sau khi được tuyển dụng sẽ được doanh nghiệp đào tạo tay nghề phù hợp vị trí việc làm. Trong thời gian này, họ vẫn được hưởng các chế độ lương bổng, đãi ngộ. Do đó, từ đào tạo một lớp với 5 học viên trong năm 2024, nay Trung tâm không còn mở lớp đào tạo ngành dệt may nào nữa", Ông Bùi Khanh chia sẻ. Với cung không đủ cầu kéo dài, mục tiêu tuyển dụng được khoảng 4.000 lao động trong quý I/2025 của các doanh nghiệp may mặc Huế sẽ khó có thể hoàn thành. Về lâu dài, các doanh nghiệp cần có phương án điều chỉnh, thay đổi phương thức tuyển dụng để đảm bảo hiệu quả sản xuất và tiến độ thực hiện các đơn hàng trong năm nay.Tin liên quan
-
Tài chính
60% số công ty Nhật Bản có kế hoạch tăng lương cho người lao động
09:09' - 23/02/2025
Cuộc khảo sát vừa công bố cho thấy 61,9% trong số hơn 11.000 công ty được khảo sát có ý định tăng lương cho nhân viên trong các cuộc đàm phán lương hàng năm, kết thúc vào tháng 3/2025.
-
Thị trường
Tín hiệu mới từ thị trường lao động Mỹ tiếp sức cho Fed
07:43' - 21/02/2025
Số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng vừa phải vào tuần trước, cho thấy thị trường lao động vẫn vững chắc, bất chấp việc hàng loạt nhân viên chính phủ liên bang bị sa thải.
-
Kinh tế tổng hợp
Đà Nẵng hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, người lao động
12:47' - 20/02/2025
Ngoài các chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ, thành phố Đà Nẵng quy định mức hỗ trợ thêm cho các đối tượng.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DN
Nhiều hãng hàng không Canada cắt giảm chuyến bay do giá nhiên liệu tăng mạnh
11:04'
WestJet cho biết việc điều chỉnh một số chuyến bay là nhằm phù hợp hơn với nhu cầu đi lại và giúp hãng quản lý chi phí nhiên liệu trong bối cảnh giá nhiên liệu tiếp tục leo thang.
-
Chuyển động DN
United Airlines hạ dự báo lợi nhuận do áp lực giá nhiên liệu bay
11:03'
United dự báo lợi nhuận điều chỉnh trong quý II sẽ dao động từ 1-2 USD/cổ phiếu.
-
Chuyển động DN
Khi Nghị quyết của Đảng trở thành "mạch sống" đổi mới tại doanh nghiệp
13:48' - 21/04/2026
Vinataba đang khẳng định: Nghị quyết của Đảng không hề xa vời mà đang hiện hữu trong từng bước chuyển mình của doanh nghiệp, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
-
Chuyển động DN
Vinataba: Những nhịp cầu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn
10:56' - 21/04/2026
Hội thi "Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026" của Vinataba là minh chứng cho sự nhạy bén của Đảng bộ Tổng công ty trong việc cụ thể hóa các quyết sách lớn của Trung ương.
-
Chuyển động DN
Samsung, LG tăng tốc chuyển dịch sang robot công nghiệp
09:57' - 21/04/2026
Động thái này cho thấy Samsung Electronics và LG Electronics đang tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hướng tới chiếm lĩnh chuỗi giá trị robot toàn cầu.
-
Chuyển động DN
Hòa Phát nộp ngân sách 6.000 tỷ đồng
20:11' - 20/04/2026
Trong 4 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Hòa Phát đóng góp ngân sách Nhà nước khoảng 6.000 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2025.
-
Chuyển động DN
Đức bắt đầu tiến trình tư nhân hóa công ty con cũ của Gazprom
17:48' - 20/04/2026
Chính phủ Liên bang Đức đang đẩy mạnh kế hoạch tư nhân hóa các mảng kinh doanh tại nước này của Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom, vốn đã bị quốc hữu hóa sau khi xảy ra xung đột tại Ukraine.
-
Chuyển động DN
Emtexco đặt mục tiêu doanh thu 225 tỷ đồng trong quý II
15:57' - 19/04/2026
Emtexco đặt mục tiêu quý II/2026 doanh thu 225 tỷ đồng, lợi nhuận 12 tỷ đồng, tập trung tối ưu sản xuất và nâng tỷ lệ tự chủ nguyên liệu lên 50–60%.
-
Chuyển động DN
Huawei đứng trước thách thức lớn tại châu Âu
13:56' - 19/04/2026
Hiện khoảng 30% thiết bị viễn thông tại châu Âu được cung cấp bởi các nhà cung cấp bị xếp vào nhóm rủi ro cao, chủ yếu là Huawei.

Doanh nghiệp may mặc Huế vẫn khó tuyển lao động. Ảnh minh họa: TTXVN