BNEWS Ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc dùng chiến lược bỏ nhãn mác "Made in China" bằng cách chuyển cơ sở sản xuất ra nước ngoài, như Serbia, Thái Lan ... nhằm tránh bị áp thuế nhập khẩu của Mỹ.
Ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc áp dụng chiến lược bỏ nhãn mác "Made in China" bằng cách chuyển cơ sở sản xuất ra nước ngoài, như Serbia, Mexico, Thái Lan, Myanmar ... nhằm tránh bị áp thuế nhập khẩu của Mỹ.
Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang mắc kẹt trong một cuộc chiến thương mại chưa có lối thoát nhiều tháng qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 50 tỷ USD, kéo theo các biện pháp trả đũa từ Bắc Kinh.Tuần qua, ông Trump cảnh báo "sẽ sớm" đánh thuế vào hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.
Các nhà máy Trung Quốc, sản xuất các mặt hàng từ xe đạp đến săm lốp, đồ nhựa và dệt may..., đang chuyển dây chuyền lắp ráp sản phẩm ra nước ngoài nhằm tránh mức thuế quan cao hơn khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ và nhiều nơi khác. Hl Corp, nhà sản xuất phụ tùng xe đạp được niêm yết trên thị trường chứng khoán Thâm Quyến, hồi tháng trước đã thông báo với các nhà đầu tư quyết định chuyển cơ sở sản xuất của mình sang nước ngoài vì lý do thuế má. Ban quản lý công ty này cho biết nhà máy mới sẽ "giảm bớt và tránh" tác động của thuế. Christopher Rogers, một chuyên gia về chuỗi cung ứng tại công ty dữ liệu thương mại Panjiva, cho biết: "Tất nhiên, các mức thuế mới sẽ buộc các doanh nghiệp phải xem lại các chuỗi cung ứng toàn cầu của mình".Trong những năm gần đây, các chuỗi cung ứng đã bắt đầu di chuyển ra khỏi Trung Quốc khi chi phí bảo vệ môi trường và lương công nhân gia tăng. Các mức thuế mới của Mỹ giống như "đổ thêm dầu vào lửa", thúc đẩy xu hướng định hình lại chuỗi giá trị toàn cầu.
Danh sách các công ty nước ngoài chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc ngày càng dài, trong đó có công ty đồ chơi Hasbro, công ty sản xuất camera Olympus, hãng giày Deckers và Steve Madden..., cũng khiến Bắc Kinh lo ngại. Thậm chí chính các doanh nghiệp Trung Quốc cũng làm điều tương tự.Công ty săm lốp Linglong Tyre của Trung Quốc, công ty đang xây dựng một nhà máy trị giá 994 triệu USD tại Serbia, cho biết: "Xây dựng một nhà máy ở nước ngoài cho phép tăng trưởng gián tiếp bằng cách tránh các hàng rào thương mại quốc tế"./.
>>>Thặng dư thương mại Trung Quốc - Mỹ tăng lên mức kỷ lục trong tháng 8Tin liên quan
Volvo tạm hoãn IPO do lo ngại cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung
Kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Volvo sẽ không diễn ra vào cuối năm nay theo kế hoạch ban đầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHạ viện Mỹ thông qua ngân sách tạm thời, tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa trước bầu cử giữa kỳ
Việc gia hạn giúp Điện Capitol có thêm khoảng 10 tuần để đàm phán ngân sách đầy đủ sau bầu cử.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump họp với giới lọc dầu để tìm cách tăng công suất và hạ giá xăng
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/9 dự kiến gặp lãnh đạo các công ty lọc dầu và bán lẻ nhiên liệu nhằm tìm biện pháp tăng công suất lọc dầu.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng lên mức cao nhất trong 3 năm
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã tăng trở lại lên hơn 3% trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ, Nga dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số sức mạnh quốc gia
Nga tiếp tục duy trì vị trí thứ ba trong Chỉ số sức mạnh quốc gia, bảng xếp hạng đánh giá tiềm lực tổng hợp của 193 quốc gia trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNgành chế tạo Trung Quốc tăng tốc vượt kỳ vọng
Hoạt động chế tạo của Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN 17 năm liên tiếp
Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong 17 năm liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiCác hãng công nghệ toàn cầu đang "thâu tóm" thị trường quảng cáo số Australia
Giá trị đầu tư vào quảng cáo trực tuyến tại Australia đã ghi nhận sự bùng nổ trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2026, đạt 19,8 tỷ AUD (khoảng 14 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiKhoảng 8,6 triệu thùng dầu/ngày đang đi qua eo biển Hormuz
Theo số liệu cập nhật của công ty phân tích hàng hải Kpler, khoảng 8,6 triệu thùng dầu mỗi ngày đang đi qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiTuyên bố gây chú ý của Tổng thống Trump về triển vọng kinh tế Mỹ
Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nền kinh tế nước này có thể đạt tốc độ tăng trưởng tới 20%, đồng thời phản đối việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.











