BNEWS Đây là lần đầu tiên, một công ty hàng hải dầu khí của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với đối tác Malaysia.
Ngày 11/5, tại thủ đô Kuala Lumpur, Công ty Cổ phần Hàng hải Dầu khí Hải Dương (Haduco) và Công ty cung cấp dịch vụ hàng hải cho ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ và khí đốt Malaysia (RMS Synergy Sdn Bhd) đã tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác.
Theo đó, hai bên thành lập liên doanh Haduco-RMS, cùng hợp tác để hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ và từng bước phát triển đội tàu lớn mạnh, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của các nhà thầu dầu khí tại Malaysia.Đây là lần đầu tiên, một công ty hàng hải dầu khí của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với đối tác Malaysia, khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ hàng hải của Việt Nam với một quốc gia có tiềm năng và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực khai thác dầu khí như Malaysia.
Tham dự sự kiện, đại diện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia là Đại biện Nguyễn Thị Ngọc Anh, Tham tán Lê Gia Kiên và Tham tán Thương mại Lê Phú Cường. Đại diện cho Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia cũng tham dự và chúc mừng sự hợp tác của hai công ty. Phía Lãnh đạo Haduco có Chủ tịch Phạm Xuân Thắng; Tổng Giám đốc Trần Quang Hùng cùng đội ngũ lãnh đạo và chuyên gia của Haduco.
Về phía Malaysia, tham dự sự kiện và chứng kiến Lễ ký có Tổng Giám đốc Petronas, Rajman Zareqh Zainol; Chủ tịch RMS Synergy Sdn, Haji Abdul Ghafur bin Maidin; Tổng Giám đốc điều hành, Mohamad Asraf bin Abdul Ghafur.Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc Haduco, Trần Quang Hùng cho rằng, RMS là một đối tác chiến lược của Haduco trong nhiều năm, đồng thời bày tỏ hài lòng khi sự hợp tác của hai công ty ngày càng bền chặt và hiệu quả. Ông khẳng định, đang được chứng kiến cường độ hoạt động cao kỷ lục của đội tàu hỗ trợ tại thị trường Malaysia và cho rằng sự hợp tác này là một bước tiến quan trọng của hai công ty trong việc kinh doanh lâu dài tại Malaysia, qua đó củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Tổng Giám đốc điều hành của RMS Synergy, Mohamad bày tỏ niềm phấn khởi và tự hào vì công ty hai nước đã đạt được bước tiến mới trong quá trình hợp tác, đặt nền móng cho sự hợp tác lâu dài và vững bước phát triển vững mạnh trong khu vực. Theo ông Mohamad, sự kết hợp giữa chuyên môn trong lĩnh vực hàng hải và nguồn lực của RMS và những kinh nghiệm của Haduco hứa hẹn sẽ cung cấp cho khách hàng tại Malaysia chất lượng dịch vụ cao nhất cũng như hỗ trợ hoạt động ngoài khơi của họ.Ông khẳng định, sự hợp tác ngày hôm nay thể hiện một bước tiến đáng kể của cả hai công ty, đồng thời bày tỏ hy vọng hai công ty sẽ luôn sát cánh để đạt được những mục tiêu đề ra và ngày càng mở rộng hoạt động cũng như sự hiện diện tại Malaysia
Cụ thể, theo biên bản thỏa thuận hợp tác, Haduco sẽ cung cấp các dịch vụ tàu cho hoạt động thăm dò khai thác dầu khí (quản lý kỹ thuật, bảo dưỡng, an toàn…), đổi lại, RMS sẽ cung cấp các dịch vụ thuyền viên, hậu cần, thương mại cho liên doanh Haduco-RMS. Công ty Haduco là doanh nghiệp Việt Nam được thành lập từ năm 2000 tại thành phố biển Vũng Tàu với mục tiêu cung cấp các dịch vụ tàu cho hoạt động thăm dò khai thác dầu khí.Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển với ngành dịch vụ mũi nhọn là các loại tàu dịch vụ dầu khí, Công ty Haduco đã từng bước khẳng định được tên tuổi là một trong những chủ tàu đứng đầu Đông Nam Á về sự chuyên nghiệp, độ tin cậy và chất lượng dịch vụ.
Tính tới nay, Công ty Haduco đang sở hữu đội tàu dịch vụ gồm 42 tàu (gồm các loại tàu đa năng AHTS, PSV công suất từ 4.900-16.000 mã lực, được trang bị các hệ thống định vị động học DP1/DP2, hệ thống chữa cháy FiFi1/FiFi2) và có kế hoạch tiếp tục mở rộng đội tàu trong thời gian tới nhằm kịp thời cung cấp dịch vụ cho các nhà thầu dầu khí trong nước và quốc tế. Trong vài năm trở lại đây, dịch vụ do Công ty Haduco cung cấp liên tục đạt trên 75% thị phần tàu dịch vụ các mỏ dầu khí tại Việt Nam.
Tại thị trường quốc tế, Haduco hiện đang cung cấp nhiều hợp đồng dài hạn cho các quốc gia như: Myanmar, Malaysia, Thái Lan và Ấn Độ cùng một số hợp đồng đã hoàn thành trong năm 2022 tại Nhật Bản, Nga, Thái Lan…Tin liên quan
Chuyển đổi xanh vận tải biển vẫn vướng rào cản chi phí
Đại diện các đơn vị trong lĩnh vực vận tải biển, các hãng tàu đều thừa nhận thực trạng chuyển đổi xanh của vận tải biển vẫn gặp khó bởi chi phí tăng cao nếu chuyển sang nhiên liệu sạch.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpKhởi công chuỗi chế biến lúa gạo 500.000 tấn/năm kết hợp năng lượng sinh khối
Chiều 3/10, tại xã Đông Thuận (thành phố Cần Thơ) đã chính thức khởi công chuỗi nhà máy chế biến lúa gạo công suất 500.000 tấn/năm và Trung tâm cung ứng nhiên liệu sinh khối.
-
Doanh nghiệp9 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng
Số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng, quy mô vốn đăng ký bình quân được cải thiện, song số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao.
-
Doanh nghiệpThúc đẩy nghiên cứu ứng dụng bản sao số trong công nghiệp - năng lượng
VPI vừa tổ chức hội thảo chuyên đề “Bản sao số trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng” nhằm đề xuất các định hướng nghiên cứu, ứng dụng bản sao số trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng.
-
Doanh nghiệpTổng công ty Điện lực miền Bắc đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ
EVNNPC đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; các tập thể, cá nhân thuộc Tổng công ty được trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước.
-
Doanh nghiệpTăng năng lực điều hành bay, sẵn sàng cho APEC 2027
Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Phân khu kiểm soát tiếp cận Phú Quốc (APP Phú Quốc) vừa chính thức được đưa vào khai thác an toàn, thông suốt.
-
Doanh nghiệpMSR khẳng định vai trò trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao
Với lợi thế về nguồn tài nguyên chiến lược, đang tạo nền tảng để Masan High-Tech Materials nâng cao hiệu quả kinh doanh và củng cố vai trò trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao toàn cầu.
-
Doanh nghiệpBảo dưỡng tổng thể lần 2 nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn vào tháng 8/2027
Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn sẽ thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần 2 vào tháng 8/2027, dự kiến kéo dài từ 45-50 ngày.
-
Doanh nghiệpLọc hóa dầu Nghi Sơn cung ứng 6,54 triệu tấn xăng dầu trong 9 tháng
Trong 9 tháng của năm 2026, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đã chế biến khoảng 8,38 triệu tấn dầu thô và cung ứng khoảng 6,54 triệu tấn sản phẩm xăng dầu cho thị trường.
-
Doanh nghiệpNgành dệt may chuyển mình xanh và số, kỳ vọng cán mốc 47,5 tỷ USD
Dệt may Việt Nam đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, số hóa và xanh hóa sản xuất, hướng tới mục tiêu xuất khẩu 47-47,5 tỷ USD năm 2026.













