Doanh số bán nhà mới của Mỹ tăng cao nhất trong 15 năm

14:31' - 24/04/2021
BNEWS Doanh số bán nhà mới ở Mỹ trong tháng 3/2021 đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 15 năm qua sau khi ghi nhận mức tăng trưởng ảm đạm do ảnh hưởng của các cơn bão mùa Đông trước đó một tháng.

Trong báo cáo công bố ngày 23/4, Bộ Thương mại Mỹ cho biết doanh số bán nhà mới trong tháng 3 tăng 20,7% so với tháng trước đó lên hơn 1,02 triệu ngôi nhà.

Đây là mức cao nhất kể từ tháng 8/2006 trước khi thị trường cho vay thế chấp bùng nổ dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Nếu so với cùng kỳ năm 2020 khi đại dịch COVID-19 làm chao đảo nền kinh tế Mỹ, doanh số nhà mới cao hơn gần 67%.

Nhu cầu nhà ở mới tại Mỹ phục hồi ngoài dự báo của các nhà phân tích.

Tuy nhiên, doanh số bán nhà đã qua sử dụng lại giảm 3,7% trong tháng trước do khan hiếm nguồn cung và giá cả tăng cao.

Quỹ nhà hạn chế là một yếu tố bất lợi, song hầu hết các nhà kinh tế kỳ vọng nhu cầu nhà ở sẽ tiếp tục tăng trên thị trường bất động sản vốn được cho  là một điểm sáng của nền kinh tế trong giai đoạn đại dịch COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục