Mỹ: Doanh số bán nhà mới tăng

06:24' - 30/01/2021
BNEWS Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong tháng 12/2020 doanh số bán nhà mới đã tăng 1,6% lên 842.000 căn.

Còn doanh số bán nhà trong tháng 11/2020 được điều chỉnh xuống 829.000 căn, thấp hơn so với con số 841.000 căn được báo cáo trước đó.

Trước đó, các nhà kinh tế dự báo doanh số bán nhà mới sẽ tăng 1,9% lên mức 865.000 căn trong tháng 12/2020.
Tuần trước, Chính phủ Mỹ cho biết giá nhà trong tháng 12/2020 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2006. Giấy phép xây dựng nhà trong tương lai cũng là mức cao nhất kể từ tháng 8/2006. Tuy nhiên, đà tăng của giá gỗ xẻ cùng với tình trạng thiếu lao động và đất đai có thể làm chậm đà phát triển của thị trường nhà đất.
Thị trường bất động sản đang nhận được hỗ trợ từ các khoản thế chấp lãi suất thấp hơn và xu hướng di dân từ trung tâm thành phố ra ngoại ô và các khu vực có mật độ dân cư thấp khác giữa bối cảnh các công ty cho phép nhân viên làm việc tại nhà và trường học chuyển sang các lớp học trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Thống kê cho thấy khoảng 23,7% lực lượng lao động đang làm việc tại nhà. Theo dữ liệu từ tổ chức tài chính Freddie Mac, lãi suất thế chấp cố định trong 30 năm là khoảng 2,77%.
Trong tháng 12/2020, giá nhà mới đã tăng trung bình 8% so với một năm trước lên 355.900 USD/căn. Thống kê cho thấy có 302.000 căn nhà mới trên thị trường, so với 290.000 căn trong tháng 11/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục