Doanh số bán ô tô tại châu Âu tăng lần đầu tiên trong năm nay

17:08' - 16/10/2020
BNEWS Thị trường ô tô châu Âu đã lần đầu tiên trong năm nay đạt mức tăng trưởng hồi tháng 9 vừa qua, nhờ đà phục hồi tại Đức và Italy.

Thị trường ô tô châu Âu, chịu tác động lớn do cuộc khủng hoảng đại địch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đã lần đầu tiên trong năm nay đạt mức tăng trưởng hồi tháng 9 vừa qua, nhờ đà phục hồi tại Đức và Italy.

Ngày 16/10, Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô châu Âu (ACEA) cho biết tỷ lệ đăng ký xe mới tại Liên minh châu Âu (EU) trong tháng 9 năm nay đã tăng 3,1% so với một năm trước đó, lên mức 933.987 xe. Riêng tỷ lệ đăng ký ô tô mới tại Italy tăng 9,5%, tại Đức tăng 8,4%, nhưng Pháp và Tây Ban Nha lại giảm lần lượt là 3% và 13,5%.

Doanh số bán ô tô tại EU đã giảm 55,1% trong tháng 3/2020 và sau đó giảm tới 76,3% vào tháng 4 do các quốc gia thực thi lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Khi các biện pháp hạn chế được nới lỏng, doanh số bán ô tô đã phục hồi phần nào, song bức tranh toàn cảnh thị trường kinh doanh ô tô vẫn tương đối ảm đạm với mức giảm sâu.

Trong vòng 9 tháng tính đến tháng 9 vừa qua, lượng đăng ký xe tại EU đã giảm gần 29% so với cùng kỳ năm ngoái. 

ACEA, hiệp hội gồm 16 nhà sản xuất ô tô EU, dự đoán thị trường kinh doanh xe hơi sẽ sụt giảm khoảng 25% trong cả năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục