Doanh số toàn cầu của Toyota đạt mức kỷ lục trong tháng 4

06:00' - 29/05/2021
BNEWS Tập đoàn sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota Motor Corp. ngày 28/5 cho biết, doanh số ô tô toàn cầu của Toyota trong tháng 4/2021 đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước lên mức cao kỷ lục 859.448 xe.

Toyota cũng đã tăng gấp đôi sản lượng toàn cầu trong tháng 4/2021 so với một năm trước đó lên 761.459 chiếc trước nhu cầu mạnh mẽ ở Trung Quốc và Mỹ cho dù tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu đã ảnh hưởng đến ngành công nghiệp sản xuất ô tô.

Trong thời gian này, cả doanh số và sản lượng ô tô của Toyota đều tăng tháng thứ tám liên tiếp.

Doanh số ô tô ở nước ngoài của Toyota trong tháng 4/2021 đã tăng gấp 2,3 lần lên 735.431 chiếc xe và là mức cao nhất từ trước đến nay trong tháng 4, nhờ doanh số bán xe thể thao đa dụng tăng mạnh tại Mỹ và doanh số dòng xe sang thương hiệu Lexus tăng ở Trung Quốc.

Tại thị trường Nhật Bản, doanh số bán xe cỡ nhỏ trong tháng 4/2021 của hãng cũng tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước lên 124.017 chiếc nhờ sự phổ biến của dòng xe SUV Harrier và mẫu xe nhỏ gọn Yaris.

Cuộc khủng hoảng chip toàn cầu kể từ cuối năm ngoái đã buộc các nhà sản xuất ô tô phải cắt giảm sản xuất, tuy nhiên, Toyota không bị ảnh hưởng nhiều so với đối thủ cạnh tranh Nissan Motor Co.

Toyota cũng đã công bố kế hoạch tạm dừng hoạt động tại hai nhà máy ở Nhật Bản trong vòng 8 ngày trong tháng Sáu, và điều này có thể khiến sản lượng ô tô giảm bớt 20.000 xe trong bối cảnh thiếu chất bán dẫn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục