Đón Giáng sinh, chứng khoán châu Á đa số tăng điểm

16:06' - 24/12/2020
BNEWS Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên 24/12 nhờ thông tin nước Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã tiến sát tới khả năng đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit.

Phiên này, chứng khoán Nhật Bản tăng điểm nhờ những hy vọng về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo tiến 143,56 điểm (0,54%) lên 26.668,35 điểm. 

Đáng chú ý là chứng khoán Hàn Quốc lần đầu tiên phá vỡ mốc 2.800 điểm vào thứ Năm và đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới, khi thông tin về việc chính phủ nước này mua bổ sung vaccine ngừa COVID-19 làm tăng hy vọng về một sự phục hồi nhanh hơn cho nền kinh tế. Chỉ số Kospi tại Seoul tăng 47,04 điểm (1,7%) và đóng cửa ở mức 2.806,86 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc có diễn biến ngược chiều trong phiên này. Trên thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng tiến 43,46 điểm (0,16%) lên 26.386,56. Dù vậy, đà tăng của chỉ số Hang Seng đã bị kìm hãm phần nào bởi sự sụt giảm tới hơn 8% của cổ phiếu Alibaba, sau khi Chính phủ Trung Quốc thông báo sẽ mở một cuộc điều tra chống độc quyền đối với “gã khổng lồ” thương mại điện tử này.

Ở chiều ngược lại, chỉ số Shanghai Composite tại thị trường Thượng Hải giảm 19,21 điểm (0,57%) xuống 3.363,11 điểm.

Sau nhiều tháng đàm phán khó khăn, London và Brussels dường như đang trên đà ký kết một thỏa thuận khi thông báo đang đàm phán về những chi tiết cuối cùng. Hai bên cho biết đã tìm thấy tiếng nói chung về những điểm mấu chốt. Trong đó, một nguồn tin của Chính phủ Pháp cho biết các nhà đàm phán Anh đã có những nhượng bộ lớn trong vấn đề nghề cá - một điểm xung đột chính trong giai đoạn đàm phán.

Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý chứng khoán toàn cầu vẫn bị ảnh hưởng bởi những lo ngại về việc số ca mắc COVID-19 mới tiếp tục gia tăng trên khắp thế giới. Diễn biến đó đang buộc các chính phủ phải áp dụng những biện pháp ngăn chặn mạnh tay, qua đó phủ bóng lên những lạc quan về việc triển khai vaccine ngừa COVID-19 trên diện rộng.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 24/12, chỉ số VN - Index giảm 11,38 điểm (1,05%) xuống 1.067,52 điểm. Còn chỉ số HNX -Index giảm 2,62 điểm (1,38%) xuống 187,63 điểm./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục