Dòng kiều hối đổ về Mexico cao kỷ lục trong năm 2023

10:48' - 07/01/2024
BNEWS Ngày 6/1, Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) thông báo lượng kiều hối đổ về quốc gia này năm 2023 đạt hơn 63,4 tỷ USD, mức cao kỷ lục và tăng 8,4% so với năm trước đó.
Báo cáo của Banxico cho biết, riêng trong giai đoạn từ tháng 1-11/2023, người Mexico tại nước ngoài đã gửi về nước 57,8 tỷ USD, mức cao chưa từng được ghi nhận trong giai đoạn này, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2022. Dòng kiều hối đổ về Mexico tiếp tục xu hướng tăng mạnh mẽ kể từ tháng 5/2020, bất chấp sự tăng giá của đồng nội tệ peso so với đồng USD trong những tháng cuối năm 2023.

 
Trong giai đoạn 2022- 2023, đồng peso Mexico đã tăng giá trung bình 11,8% so với đồng USD. Điều này đã khiến các gia đình nhận kiều hối tại Mexico giảm đáng kể thu nhập khi quy đổi sang đồng nội tê. Theo thống kê, lượng kiều hối đổ về Mexico năm 2023 ước đóng góp 3,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này.

Banxico kỳ vọng nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 2,9% trong năm 2024 và tỷ lệ lạm phát duy trì ở mức dưới 3,4%. Ngoài ra, Banxico kỳ vọng nước này sẽ thu hút được khoảng 67,6 tỷ USD kiều hối, tăng 6,6% so với năm 2023.

Kiều hối là nguồn thu quan trọng của nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh. Đây là nguồn cung ngoại tệ lớn thứ hai của Mexico, chỉ sau xuất khẩu ô tô và đem lại nguồn thu lớn hơn cả ngành nông nghiệp, vốn đóng góp 3% vào Tổng sản phẩm quốc nội tại quốc gia 130 triệu dân này. Theo Trung tâm Nghiên cứu Tiền tệ Mỹ Latinh (Cemla), khoảng 4,9 triệu hộ gia đình và 11,1 triệu người trưởng thành tại Mexico nhận tiền gửi về từ người thân ở nước ngoài.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục