Đồng yen yếu làm tăng giá trị lợi nhuận đầu tư của các công ty Nhật Bản

08:00' - 09/02/2024
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, thu nhập cơ bản tăng lên 34.560 tỷ yen, mức cao nhất kể từ năm 1985, trong đó đồng yen yếu đã làm tăng giá trị lợi nhuận đầu tư của các công ty Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản công bố số liệu cho thấy thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong năm 2023 đã tăng lên 20.630 tỷ yen (140 tỷ USD), gần gấp đôi so với một năm trước đó, nhờ lợi nhuận kỷ lục từ đầu tư nước ngoài và thâm hụt thương mại giảm mạnh.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, thu nhập cơ bản tăng lên 34.560 tỷ yen, mức cao nhất kể từ khi có dữ liệu so sánh vào năm 1985, trong đó đồng yen yếu đã làm tăng giá trị lợi nhuận đầu tư của các công ty Nhật Bản.

 

Trong một báo cáo sơ bộ, Bộ Tài chính cho biết thâm hụt thương mại đã giảm hơn một nửa xuống còn 6.630 tỷ yen sau khi xuất khẩu tăng 1,5% lên 100.270 tỷ yen và nhập khẩu giảm 6,6% xuống 106.900 tỷ yen. Xuất khẩu ô tô tăng mạnh, đặc biệt là sang Mỹ, đã thúc đẩy tổng lượng hàng xuất khẩu của Nhật Bản.

Ngành du lịch Nhật Bản cũng hồi sinh sau khi chịu ảnh hưởng của các hạn chế liên quan đến dịch COVID-19 với mức thặng dư du lịch lớn nhất từ trước đến nay là 3.400 tỷ yen. Thặng dư du lịch có nghĩa là chi tiêu của du khách nước ngoài đến Nhật Bản vượt xa số tiền chi tiêu của người Nhật Bản ở nước ngoài.

Chỉ riêng trong tháng 12/2023, Nhật Bản báo cáo thặng dư tài khoản vãng lai 744,3 tỷ yen, tăng mạnh so với mức 9,5 tỷ yen một năm trước đó.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục