BNEWS Sự đồng thuận và ủng hộ tích cực từ người dân địa phương đã góp phần tạo nên sức mạnh cộng hưởng, giúp dự án vượt qua nhiều thử thách, bám sát tiến độ đề ra.
Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên đang bước vào giai đoạn thi công nước rút với quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ ngày 19/8 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hàng nghìn công nhân của các nhà thầu, cùng thiết bị máy móc hiện đại đang ngày đêm bám trụ trên công trường, nhiều giải pháp kỹ thuật tối ưu đã được triển khai để vượt qua khó khăn về địa hình phức tạp, thời tiết bất lợi, bảo đảm chất lượng công trình.
Đặc biệt, sự đồng thuận và ủng hộ tích cực từ người dân địa phương đã góp phần tạo nên sức mạnh cộng hưởng, giúp dự án vượt qua nhiều thử thách, bám sát tiến độ đề ra.*Quyết liệt trong chỉ đạo, sát sao trong phối hợp
Tại vị trí 167 thuộc địa bàn xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, những ngày này, công nhân đang khẩn trương thi công với tinh thần làm việc hết công suất nhằm bảo đảm tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên.
Ông Lê Văn Du – Kỹ sư điều hành Dự án thuộc Ban Quản lý dự án Điện 1 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN) cho biết, với chỉ đạo quyết liệt từ Thủ tướng Chính phủ về thời hạn đóng điện vào ngày 19/8, chủ đầu tư và các nhà thầu đã tập trung cao độ, huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành dự án đúng cam kết.Ngay sau chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo EVN đã quán triệt, chỉ đạo trực tiếp Ban Quản lý dự án Điện 1 và các nhà thầu phối hợp đồng bộ, tổ chức thi công liên tục, quyết tâm vượt mọi khó khăn, đảm bảo tiến độ đề ra.
Chủ đầu tư đã thực hiện rà soát tiến độ tổng thể, điều phối thi công móng và cung cấp cột hợp lý, tránh tình trạng “lệch pha” – nơi có móng nhưng chưa có cột, hoặc ngược lại. Những móng dự kiến hoàn thành trước sẽ được thông báo kịp thời để nhà thầu chủ động đưa cột đến lắp dựng ngay sau khi hoàn thiện móng, qua đó, tiết kiệm thời gian và hạn chế gián đoạn thi công.Cùng đó, việc chỉ đạo thi công được thực hiện xuyên suốt 24/24 giờ, bất kể thời tiết nắng gắt hay mưa dầm. Nhiều nhà thầu đã huy động 3 ca, 4 kíp làm việc liên tục, thể hiện tinh thần “vượt nắng thắng mưa” mà Thủ tướng đã nêu rõ.Nhiều vị trí móng như 160, 176, 177, 183 – có địa hình đồi núi phức tạp, độ dốc lớn, nhiều nơi gặp đá rắn khiến việc mở đường thi công gặp nhiều trở ngại. Trước thực tế đó, chủ đầu tư đã chủ động phối hợp với nhà thầu và đơn vị thiết kế để thay đổi hướng tuyến thi công hợp lý hơn, đồng thời điều chỉnh giải pháp móng.
Song song đó, việc huy động máy móc được đẩy mạnh. Hiện nay, các nhà thầu đã triển khai đồng thời nhiều mũi thi công, với 4 máy tại 4 hố móng giúp tăng tốc đáng kể tiến độ.Dù tiến độ gấp rút, nhưng chất lượng công trình vẫn được đặt lên hàng đầu. Tất cả vật liệu đầu vào đều phải được kiểm nghiệm, có chứng chỉ CO (giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, CQ (giấy chứng nhận chất lượng) và được tư vấn giám sát thẩm định, chủ đầu tư phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng.Trong quá trình thi công, các hạng mục như bê tông cốt thép, hố móng, cột thép... đều được nhà thầu tự kiểm tra, sau đó được nghiệm thu bởi tư vấn giám sát và kiểm tra bổ sung bởi chủ đầu tư tại các vị trí quan trọng. Cách làm này giúp kiểm soát chặt chẽ chất lượng từng hạng mục, đảm bảo công trình an toàn và bền vững.Về pháp lý, các hoạt động như san gạt mặt bằng, vận chuyển đất đá ra bãi thải đều được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận với chính quyền địa phương. Do nhiều vị trí nằm trên đỉnh núi, nơi không đủ mặt bằng tạm chứa đất, chủ đầu tư đã chủ động làm việc với địa phương để lựa chọn các bãi thải gần chân móng, đáp ứng đầy đủ quy định về đất đai, bảo vệ môi trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc đắp trở lại vào vị trí móng sau thi công.
Ông Du cho biết, dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên đã được EVN chỉ đạo áp dụng nhiều bài học kinh nghiệm rút ra từ dự án đường dây 500kV mạch 3. Ngay từ giai đoạn thiết kế, các giải pháp móng, cột đã được tối ưu hóa để tăng tính đồng bộ, giảm số lượng chủng loại cột, móng khác nhau, giúp rút ngắn thời gian chế tạo và thi công.Một điểm cải tiến quan trọng khác là việc khảo sát và bố trí sẵn hệ thống đường công vụ tạm ngay từ đầu. Nhờ đó, nhà thầu có thể tiếp cận hiện trường nhanh chóng mà không phải mất thời gian mở đường mới, đặc biệt là tại các khu vực có rừng. Các thủ tục pháp lý liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, khai thác lâm sản cũng đã được thực hiện trước khi thi công, giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi và vướng mắc.Ngoài ra, đối với những vị trí lớn, địa hình phức tạp, dự án đã thiết kế sẵn các điều kiện thi công cơ giới, từ nền móng tới việc đưa bê tông thương phẩm hoặc cần cẩu lên công trường, giúp đẩy nhanh tiến độ lắp dựng cột, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch.Theo ông Du, nhận thức được thách thức từ mùa mưa, thời điểm bắt đầu triển khai dự án, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu không chỉ tập trung đào móng mà còn đồng thời vận chuyển vật tư, cột thép đến công trường sớm. Điều này giúp duy trì tiến độ thi công ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi, tránh tình trạng trượt lở đất khiến xe, máy móc không thể di chuyển lên các điểm cao.Đặc biệt, toàn bộ vật tư, vật liệu cần thiết cho dự án đều đã được các nhà thầu ký hợp đồng và đưa về công trường từ sớm. Nhờ đó, đến thời điểm hiện tại, việc cung ứng hoàn toàn không bị gián đoạn, bảo đảm dòng chảy thi công luôn thông suốt.Theo ông Đỗ Quang Khải – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 1, đơn vị sẽ sát sao tăng cường giám sát trên từng vị trí ở công trường, đốc thúc các nhà thầu thực hiện công việc, triển khai đồng thời các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.
Tính đến ngày 6/6, toàn tuyến đã hoàn thành khoảng 68% khối lượng lắp dựng cột thép và hơn 65% khối lượng bê tông móng cột. Trên 2.000 công nhân cùng hàng trăm thiết bị máy móc đang ngày đêm bám trụ công trường trải dài từ Lào Cai đến Vĩnh Yên, tạo nên không khí thi công khẩn trương, sôi động trên tuyến đường dây.Ngày 6/6, ông Đặng Hoàng An – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, nắm bắt tình hình thực tế và chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm bảo đảm tiến độ đóng điện dự án đường dây 500kV Lào Cai -–Vĩnh Yên theo đúng kế hoạch.Qua thực tiễn kiểm tra và đánh giá tại các vị trí, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An ghi nhận những nỗ lực của lực lượng thi công trên công trường. Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu Ban Quản lý dự án Điện 1 cùng các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát bố trí tăng cường thêm nhân lực. Với những vị trí mà đường tạm thi công có độ dốc cao, nền đất lún, nhão do mưa, ông Đặng Hoàng An yêu cầu thực hiện các biện pháp kiên cố hóa đường tạm, tăng cường rải đá để các phương tiện cơ giới có thể tiếp cận vị trí thi công, quyết tâm bằng mọi giá đưa dự án về đích đúng tiến độ đề ra.*Người dân đồng thuận ủng hộ
Thực tế, để dự án vượt khó khăn, thuận lợi trong thi công còn có sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án đi qua.
Trước khi triển khai dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, việc tuyên truyền đã được chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tiến hành từ rất sớm. Nhờ đó, dự án không chỉ được thông tin minh bạch tới từng hộ dân nằm trong hành lang tuyến đường dây, mà còn nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ nhiệt tình từ cộng đồng. Đây được xem là một trong những yếu tố then chốt giúp dự án vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình thi công.Điểm sáng trong việc phối hợp giữa chủ đầu tư và địa phương có thể thấy rõ tại vị trí 173, nằm trên diện tích đất lúa của gia đình bà Hoàng Thị Thắm ở thôn Yên Phú, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.Chia sẻ với phóng viên, bà Thắm bày tỏ sự hài lòng về cách thức tuyên truyền và thực hiện dự án: “Chính quyền xã đã có thông báo từ rất sớm cho các hộ dân có diện tích đất nằm trong hành lang lưới điện. Khi cán bộ xã và đại diện chủ đầu tư đến làm việc, gia đình tôi cùng các hộ dân khác đều đồng thuận, ủng hộ và bàn giao đất ngay,” bà Thắm nói.
Không chỉ bàn giao diện tích đất cần thiết, bà Thắm cùng nhiều hộ dân còn chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công. Theo bà, ngoài diện tích 16m² được đền bù chính thức, gia đình bà còn cho phép đơn vị thi công mượn toàn bộ phần diện tích ruộng xung quanh làm nơi tập kết thiết bị, vật tư phục vụ thi công.
“Chúng tôi mong muốn dự án sớm hoàn thành để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương cũng như của cả đất nước.”, bà Thắm chia sẻ.Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên có tổng chiều dài 229,5 km, đi qua địa bàn 4 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc, với tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào quý I năm 2025 và theo kế hoạch ban đầu, toàn tuyến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8 năm 2025. Tuy nhiên, theo chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ, tiến độ đã được rút ngắn, yêu cầu hoàn thành toàn bộ tuyến đường dây trước ngày 19 tháng 8 năm 2025, để kịp thời đưa vào vận hành trong mùa cao điểm phụ tải của cả nước.Tin liên quan
Kiểm tra tiến độ dự án được chọn gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ IV
Ngày 5/6, tại Vĩnh Phúc, đoàn công tác của Đảng ủy EVN, Đảng ủy EVNNPT đã đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiHà Nội khánh thành 3 trường học hiện đại tại phường Yên Hòa
Ba công trình trường học tại phường Yên Hòa, Hà Nội, có tổng vốn đầu tư hơn 513 tỷ đồng, được khánh thành, bổ sung cơ sở vật chất hiện đại phục vụ học tập và giảng dạy.
-
Kinh tế xã hộiĐổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của toàn xã hội
Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 nhấn mạnh yêu cầu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và AI trở thành động lực nâng năng suất, sức cạnh tranh và tạo giá trị mới.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội phản hồi kiến nghị bỏ làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao
Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng phương án tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, bỏ làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3 trên cao không phù hợp quy chuẩn và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc nghiêm trọng hơn.
-
Kinh tế xã hộiLao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung
Quảng Trị và Savannakhet hoàn thiện hồ sơ, cơ chế để trình Chính phủ hai nước ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới Lao Bảo - Densavan vào tháng 12/2026.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội gỡ vướng mặt bằng tại khu đất công ích từng cho thuê thầu
Một phần đất công ích từng được cho thuê thầu tại ô đất C14/NO1, phường Phúc Lợi (Hà Nội) đã có quyết định thu hồi từ năm 2020 nhưng đến nay chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng.
-
Kinh tế xã hộiPhú Quốc thí điểm tổ chức giao thông trên 5 tuyến đường trước APEC 2027
Phú Quốc, tỉnh An Giang dự kiến thí điểm tổ chức lại giao thông trên 5 tuyến đường đại diện cho 3 không gian giao thông, hướng tới mô hình an toàn, thông suốt trước APEC 2027.
-
Kinh tế xã hộiLối sống xanh bảo vệ môi trường
Việc xây dựng và duy trì lối sống văn minh, lối sống xanh hàng ngày để bảo vệ môi trường trong cộng đồng giữ vai trò rất quan trọng.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 4/10/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/10, sáng mai 5/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế xã hộiBảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 3/10
Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 cập nhật mới nhất. Thứ tự xếp hạng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.














