BNEWS Ngày 25/4, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo Iraq có triển vọng trở thành nước cung cấp dầu mỏ lớn thứ ba thế giới vào năm 2030.
Theo báo cáo trên diện rộng của IEA, sản lượng dầu mỏ của Iraq trong thập kỷ tới có thể tăng ở mức ấn tượng là 1,3 triệu thùng/ngày lên tổng cộng 5,9 triệu thùng/ngày, giúp đưa nước này trở thành nước cung cấp dầu mỏ lớn thứ 3 thế giới.
Phát biểu với các phóng viên, Giám đốc điều hành IEA, Fatih Birol cho biết Iraq đang và sẽ vẫn là một trong những trụ cột chính trên thị trường dầu mỏ vào những năm tới.
Dự báo lạc quan trên dựa trên thực tế Iraq tăng 50% sản lượng dầu mỏ kể từ năm 2012, mặc dù giá dầu giảm trong vài năm và những thiệt hại do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng gây ra trên 1/3 lãnh thổ nước này.
Ông Birol nhấn mạnh điều này cho thấy ngành công nghiệp dầu mỏ Iraq có khả năng phục hồi nhanh chóng.
Theo IEA, triển vọng trên của Iraq có thể vướng phải một số trở ngại trong đó có tình hình thị trường toàn cầu, đầu tư nước ngoài tại Iraq, sự ổn định chính trị và nguồn cung cấp nước ổn định cần để sản xuất dầu mỏ tại nước này.
Iraq hiện là nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ 5 thế giới, và lớn thứ 2 trong tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).
Iraq có thể sản xuất 4,6 triệu thùng/ngày, song hồi tháng 3 vừa qua, nước này chỉ xuất khẩu chưa tới 3,4 triệu thùng/ngày sau khi Baghdad cùng các nước thành viên khác trong OPEC nhất trí giảm sản lượng dầu mỏ nhằm đẩy giá dầu lên.
Trong bối cảnh Mỹ từ đầu tháng 5 tới sẽ chấm dứt quy chế miễn trừ trừng phạt đối với 8 nước và vùng lãnh thổ được phép mua dầu thô của Iran, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Thamer al-Ghadban ngày 25/4 cho biết nước này có thể tăng sản lượng để bù đắp nguồn cung thiếu hụt từ Iran.
Tuy nhiên, ông cho biết Iraq sẽ chỉ làm như vậy với sự phối hợp của các nước thành viên OPEC khác.
Theo ông al-Ghadban, OPEC sẽ nhóm họp tại Saudi Arabia vào ngày 19/5 tới để thảo luận về vấn đề này./.
Tin liên quan
OPEC có thể nâng sản lượng nếu giá dầu lên ngưỡng 85 USD/thùng
Nguồn tin của OPEC cho hay nếu sản lượng dầu mỏ giảm mạnh, trong khi giá “vàng đen” tăng lên ngưỡng 85 USD/thùng thì tổ chức này có thể sẽ phải gia tăng sản lượng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThương mại Canada-Mỹ trước một nấc leo thang mới
Quan hệ thương mại giữa Canada và Mỹ đang đứng trước một nấc căng thẳng mới khi lệnh cấm nhập khẩu của Washington đối với một số mặt hàng của Canada sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 29/9.
-
Kinh tế Thế giớiGánh nặng thuế tại Australia tiến sát mức kỷ lục
Thu ngân sách từ thuế của Australia trong tài khóa 2025-2026 tương đương 24,1% GDP, sát mức kỷ lục 24,2% ghi nhận năm 2004 và 2006.
-
Kinh tế Thế giớiCuộc đua mới trên bản đồ hạt nhân của Pháp
Cuộc cạnh tranh giành quyền đăng cai một cặp lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới EPR2 đang diễn ra tại vùng Centre-Val de Loire, miền Trung nước Pháp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiNgười Mỹ duy trì hoạt động vui chơi giải trí bất chấp chi phí tăng cao
Chi phí dành cho giải trí và sở thích cá nhân tại Mỹ tiếp tục tăng, song người tiêu dùng vẫn duy trì xu hướng chi tiêu cho thú vui, từ hoạt động ngoài trời, mỹ thuật, thủ công đến trò chơi điện tử.
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ
Làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.











