Dự báo thời tiết ngày 2/9: Phù hợp cho hoạt động ngoài trời

18:42' - 01/09/2020
BNEWS Dự báo thời tiết ở Thủ đô và các tỉnh Bắc Bộ khá thuận lợi cho việc du lịch gần trong dịp lễ, du lịch gia đình hoặc theo nhóm bạn bè, hoạt động tập thể ngoài trời.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dịp nghỉ lễ 2/9, các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 34-37 độ C.
Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 35-37 độ C.
Dự báo thời tiết ở Thủ đô và các tỉnh Bắc Bộ khá thuận lợi cho việc du lịch gần trong dịp lễ, du lịch gia đình hoặc theo nhóm bạn bè, hoạt động tập thể ngoài trời. Các cặp vợ chồng trẻ có con nhỏ khi đi du lịch cần có biện pháp chống nắng cho trẻ vì có quãng thời gian trong ngày nhiệt độ lên cao.
Các tỉnh Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ có nắng nóng diện rộng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng các tỉnh Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 33-36 độ C, riêng Bắc Trung Bộ 34-37 độ C.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sáng trời nắng, chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C; Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Thời tiết ở các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng tương đối phù hợp cho việc đi chơi ngày Quốc khánh, tuy nhiên mọi người cần mang theo áo mưa do về chiều, tối và đêm có mưa. Đây là điều bình thường vì các địa phương này đã bước vào mùa mưa.
Thời tiết các khu vực chiều tối và đêm nay, ngày 1/9 như sau:
Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C.
Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.
Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.
Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C./.

>>Tàu, xe tăng chuyến và nhiều giải pháp phòng dịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục