Du lịch của các nước Đông Nam Á hồi phục tích cực

08:06' - 05/10/2023
BNEWS Ngành du lịch Indonesia đang có dấu hiệu phục hồi sau tác động của đại dịch COVID-19 khi số lượng khách quốc tế trong giai đoạn từ tháng 1-8/2023 đã vượt tổng số đạt được trong cả năm 2022.

Cơ quan Thống kê Trung ương (BPS) Indonesia 0 thông báo, tính đến tháng 8/2013 đã có 7,44 triệu người nước ngoài đã đến thăm đất nước này, chiếm 166,12% số liệu năm 2022.

 

Tuy nhiên, Quyền Chủ tịch BPS Amalia Adinggar Widyasanti cảnh báo rằng việc phục hồi hoàn toàn vẫn là một mục tiêu xa vời, vì con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trước đại dịch. Trong cùng kỳ năm 2019, nước này đã ghi nhận 10,7 triệu lượt khách quốc tế.

Theo bà Amalia, trong giai đoạn từ tháng 1-8/2023, Malaysia đã trở thành quốc gia đóng góp lớn nhất cho lượng khách quốc tế đến Indonesia, chiếm 16,2% tổng lượng du khách nước ngoài, tiếp theo là Australia với 12,2% và Singapore với 11,9%”.

Chỉ riêng tháng 8/2023, cả nước đón 1,13 triệu du khách, ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 3/2020 khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát.

Cũng theo bà Amalia, tỷ lệ lấp đầy tại các khách sạn được xếp hạng sao ở Indonesia đứng ở mức 52,46%, phản ánh mức tăng 5,08 điểm phần trăm so với cùng tháng năm 2022./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục