Du lịch Thái Lan sẵn sàng "cất cánh" sau khi đất nước mở cửa

08:43' - 01/11/2021
BNEWS Bangkok cùng 16 tỉnh khác của Thái Lan sẽ mở cửa cho du khách nước ngoài đã được tiêm chủng đầy đủ đến bằng đường hàng không mà không cần phải cách ly từ đầu tháng này.

Sau khi áp dụng thí điểm các mô hình “hộp cát” tại 2 hòn đảo du lịch hàng đầu của đất nước là Phuket và Samui từ tháng Bảy, nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch của Thái Lan đang dần mở cửa đón khách quốc tế bằng cách miễn cách ly và không hạn chế khu vực cho những người đã được tiêm phòng đầy đủ từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ thấp từ ngày 1/11.
Ngành du lịch Thái Lan đang đặt cược vào chính sách này, đặc biệt là đối với các cửa ngõ chính như thủ đô Bangkok, để tạo ra một sự tái khởi động có ý nghĩa, mặc dù con đường hướng tới sự phục hồi vẫn còn nhiều gập ghềnh.
Bangkok cùng 16 tỉnh khác sẽ mở cửa cho du khách nước ngoài đã được tiêm chủng đầy đủ đến bằng đường hàng không mà không cần phải cách ly từ đầu tháng này.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Phiphat Ratchakitprakarn cho biết Bangkok đã có ít nhất 70% cư dân được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, trong khi tất cả các quy trình đã sẵn sàng. Tình hình tại các tỉnh dự kiến sẽ mở cửa như Krabi và Phangnga cũng tương tự.
Tuy nhiên, nếu các khu vực thí điểm khác - chẳng hạn như Chiang Mai - chưa sẵn sàng mở cửa trở lại do những ca lây nhiễm gần đây, tỉnh trưởng sẽ quyết định có tiếp tục kế hoạch hay không. Trong trường hợp một làn sóng COVID-19 mới xuất hiện, Bộ Y tế sẽ đảm bảo cung cấp đầy đủ vật tư y tế và nhân viên, đồng thời mỗi tỉnh sẽ chuẩn bị giường cho bệnh nhân COVID-19.
Trong khi đó, Bộ Du lịch và Thể thao cùng Bộ Ngoại giao cũng sẽ thảo luận về việc thực hiện "bong bóng du lịch" xuyên biên giới để đảm bảo rằng khách du lịch sẽ không phải đối mặt với cách ly bắt buộc khi trở về nước.
Theo Bộ trưởng Phiphat, số lượng du khách quốc tế tới Thái Lan từ tháng 1-9 năm nay là 85.845 lượt, trong đó có 38.699 lượt tham gia chương trình “hộp cát” Phuket và đóng góp 2,25 tỷ baht (67,6 triệu USD) cho nền kinh tế địa phương.

Chi tiêu của mỗi người trong chuyến đi tới Phuket đã tăng lên 60.000 baht so với mức 45.000 - 47.000 baht thời trước COVID-19. Điều này cho thấy "ngành công nghiệp không khói" nên tập trung nhiều hơn vào việc thu hút khách du lịch chi tiêu cao trong tương lai.
Ông Phiphat nhận xét du lịch Thái Lan đang dần “hồi sinh từ đáy vực”. Ngành công nghiệp này sẽ chính thức "cất cánh" vào năm 2022 sau khi Thái Lan thử nghiệm mô hình mở cửa trở lại trong năm nay.

Ông Phiphat cho biết mục tiêu của ngành du lịch trong 2 tháng cuối năm là thu hút được 1 triệu lượt du khách tới Thái Lan, trong đó riêng tháng 11 sẽ đạt khoảng 300.000 lượt du khách. Số lượng khách du lịch quốc tế sẽ đạt mức 10-15 triệu lượt vào năm tới cùng với 160 triệu chuyến đi nội địa, tạo ra tổng doanh thu 1.500 tỷ baht, tương đương 50% con số của năm 2019.
Tuy nhiên, theo dự báo của Văn phòng Chính sách Tài khóa (FPO), lượng khách du lịch quốc tế trong năm 2021 chỉ là 180.000 lượt với mức chi tiêu 10 tỷ baht (300 triệu USD), trong đó khoảng 100.000 khách du lịch nước ngoài sẽ đến thăm Thái Lan sau ngày 1/11.
FPO kỳ vọng rằng số lượng khách du lịch quốc tế tới Thái Lan có thể đạt 7 triệu lượt vào năm tới với mức chi tiêu 380 tỷ baht, nếu Trung Quốc cho phép công dân nước này đi du lịch nước ngoài vào nửa cuối năm sau.
Ngành du lịch đóng góp 3.000 tỷ baht cho nền kinh tế Thái Lan vào năm 2019, chiếm 18% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả nước, trong đó 2.000 tỷ baht đến từ khách du lịch nước ngoài (chiếm 12% GDP) và 1.000 tỷ baht từ du lịch nội địa (chiếm 6% GDP). Năm ngoái, lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan đạt 6,7 triệu lượt, tạo ra doanh thu khoảng 300 tỷ baht.
Theo dự báo của Tổng công ty cảng hàng không Thái Lan (AoT), sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở gần thủ đô Bangkok sẽ đón 30.000 lượt khách trong ngày đầu tiên mở cửa 1/11, trong đó có 7.000 người trên các chuyến bay quốc tế./.

>>>Đi du lịch Thái Lan không cần cách ly từ ngày 1/11

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục