BNEWS Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) đã thông qua việc phân chia lại các vùng kiểm soát dịch bệnh, giảm số lượng các tỉnh thuộc vùng đỏ sẫm trong diện kiểm soát.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) đã thông qua việc phân chia lại các vùng kiểm soát dịch bệnh, giảm số lượng các tỉnh thuộc vùng đỏ sẫm trong diện kiểm soát tối đa và nghiêm ngặt từ 23 xuống còn 7 tỉnh.
Theo đó, thủ đô Bangkok, nơi cùng 16 tỉnh khác sẽ mở cửa cho du khách nước ngoài được tiêm chủng mà không cần phải cách ly từ ngày 1/11, sẽ được đưa vào vùng xanh cùng với các tỉnh Krabi, Phangnga và Phuket.
Người phát ngôn của CCSA Taweesilp Visanuyothin cho biết việc áp dụng một số biện pháp hạn chế để đảm bảo an toàn sẽ do chính quyền ở 4 tỉnh, thành này quyết định.
Với quy định mới trên, số lượng các tỉnh thuộc vùng đỏ sẽ tăng từ 30 lên 38 tỉnh, trong khi các tỉnh thuộc vùng da cam giảm xuống 23 tỉnh và số lượng các tỉnh thuộc vùng vàng là 5 tỉnh.
Cũng theo quy định này, bắt đầu từ ngày 1/11, lệnh giới nghiêm ban đêm từ 23h đến 3h sẽ chỉ áp dụng ở các tỉnh thuộc vùng đỏ sẫm.
Ngoài ra, các cuộc tụ tập sẽ được giới hạn ở số lượng 50 người trong vùng màu đỏ sẫm, 200 người ở vùng đỏ, 500 người ở vùng da cam, 1.000 người ở vùng vàng, trong khi tại các tỉnh thuộc vùng xanh sẽ không có giới hạn về số người tụ tập.
Tuy nhiên, Chính phủ Thái Lan đã ban hành một lệnh mới cấm các cuộc biểu tình và các hoạt động được coi là có nguy cơ làm lây lan dịch COVID-19 trên khắp đất nước từ 1/11.
Theo Chính phủ Thái Lan, những hạn chế nêu trên là cần thiết để kiểm soát tình hình COVID-19 trong bối cảnh nước này xúc tiến kế hoạch mở cửa du lịch để phục hồi nền kinh tế và sinh kế của người dân.
Những ai vi phạm lệnh cấm sẽ phải chịu án tù 2 năm và/hoặc mức tiền phạt tối đa là 40.000 baht (1.200 USD).
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở cửa đối với du khách nước ngoài, từ ngày 1/11, Thái Lan sẽ áp dụng hệ thống cấp phép nhập cảnh mới có tên gọi là Thailand Pass với mục tiêu giúp giảm thời gian và các thủ tục giấy tờ cần thiết so với hệ thống trước.
Cũng liên quan đến việc phân chia lại các vùng kiểm soát dịch COVID-19, nhà chức trách Thái Lan đã công bố các quy định cụ thể đối với du khách khi nhập cảnh vào nước này theo từng nhóm.
Thứ nhất là những khách du lịch chưa được tiêm chủng đầy đủ và phải cách ly từ 7 đến 14 ngày tùy từng trường hợp.
Thứ hai là những du khách tới các địa điểm đang áp dụng mô hình “hộp cát”.
Thứ ba là những du khách đã tiêm chủng đầy đủ từ 46 nước và vùng lãnh thổ có nguy cơ bùng phát dịch bệnh thấp.
Để được miễn cách ly, du khách nước ngoài phải đáp ứng được 7 điều kiện là đến từ những nước có nguy cơ bùng phát dịch bệnh thấp, nhập cảnh bằng đường hàng không, có chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi tới Thái Lan, có bảo hiểm y tế với hạn mức chi trả ít nhất 50.000 USD, có xác nhận đặt phòng ở Thái Lan, xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 24 giờ sau khi tới nước này và có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi được phép đi lại ở Thái Lan.
Như vậy, du khách sẽ phải lưu trú trong các khách sạn được cấp phép 1 đêm để chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng RT-PCR.
Theo số liệu của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, lượng du khách quốc tế tới nước này trong 9 tháng đầu năm nay chỉ đạt hơn 85.000 lượt, trong đó có hơn 38.000 lượt tới Phuket và đóng góp 2,25 tỷ bạt cho nền kinh tế địa phương.
Ngành du lịch Thái Lan đặt mục tiêu thu hút được 1 triệu du khách nước ngoài trong 2 tháng cuối năm, trong đó riêng tháng 11 sẽ đạt khoảng 300.000 lượt du khách./.
Tin liên quan
Thái Lan miễn cách ly cho du khách nhập cảnh từ 5 nước
Từ ngày 1/11 tới, Thái Lan miễn quy định cách ly đối với khách du lịch bằng đường hàng không đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ đến từ 5 quốc gia gồm Anh, Mỹ, Đức, Singapore và Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026











