Dự trữ ngoại hối của Israel chạm mức cao kỷ lục

11:33' - 08/06/2020
BNEWS Dự trữ ngoại hối của Israel đã chạm mức cao kỷ lục hơn 142,51 tỷ USD tính đến cuối tháng 5/2020, tăng gần 9 tỷ USD so với cuối tháng trước đó.
Ngân hàng trung ương Israel ngày 7/6 công bố số liệu cho thấy dự trữ ngoại hối của nước này đã chạm mức cao kỷ lục hơn 142,51 tỷ USD tính đến cuối tháng 5/2020, tăng gần 9 tỷ USD so với cuối tháng trước đó.

Theo ngân hàng này, tổng dự trữ ngoại hối tương đương 35,5% GDP. Đây là tháng thứ hai liên tiếp dự trữ ngoại hối của Israel tăng lên sau tháng sụt giảm chưa từng thấy, giảm 5,1 tỷ USD, ghi nhận được trong tháng 3/2020 do dịch COVID-19 bùng phát tại nước này.

Ngân hàng trung ương Israel cho hay mức tăng trên là nhờ hoạt động mua ngoại hối, các giao dịch chuyển khoản của chính phủ từ nước ngoài và việc định giá lại tiền tệ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Israel cho biết thâm hụt ngân sách của nước này đã tăng lên mức tương đương 6% GDP trong 12 tháng (từ tháng 6/2019 đến tháng 5/2020), so với mức thâm hụt 4,8% GDP trong 12 tháng tính đến cuối tháng 4/2020.

Trong giai đoạn tháng 1-5/2020, Israel đã ghi nhận mức thâm hụt 46,4 tỷ shekel (13,3 tỷ USD), tăng hơn 200% so với mức thâm hụt 15,1 tỷ shekel (4,35 tỷ USD) trong cùng giai đoạn năm 2019.

Bộ trên ước tính thâm hụt ngân sách có thể chạm mức hơn 10% GDP vào cuối năm nay. Trong khi đó, nguồn thu ngân sách từ đầu năm 2020 ở mức 126,4 tỷ shekel (36,4 tỷ USD), giảm 14,1% so với cùng giai đoạn năm ngoái./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục