BNEWS Ngày 2/10 Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz khẳng định nền kinh tế lớn nhất châu Âu có khả năng đối phó với khủng hoảng kinh tế nếu kịch bản này xảy ra.
Tuy nhiên, ông Scholz dự báo sẽ không xảy ra một đợt suy thoái tồi tệ giống như giai đoạn 2008-2009.
Trả lời kênh truyền hình ARD (Đức), ông Scholz cho biết nước này đã có sự chuẩn bị tốt với nguồn tài chính ổn định, do đó, nếu có xảy ra khủng hoảng kinh tế, Đức có thể đưa ra những biện pháp đối phó. Dù vậy, ông Scholz lưu ý vấn đề hiện tại vẫn chỉ dừng lại ở sự giảm tốc của nền kinh tế và một cuộc khủng hoảng khó có thể xảy ra. Trước đó, nhiều nhà kinh tế đã dự đoán kinh tế Đức sẽ rơi vào suy thoái trong quý III/2019 với việc thu hẹp quý thứ hai liên tiếp.Viện nghiên cứu kinh tế Ifo, một trong những tổ chức phân tích lớn nhất về kinh tế ở Đức, từng cảnh báo rằng suy thoái có thể "gõ cửa" nền kinh tế lớn nhất châu Âu này trong quý III/2019.
Ifo đã hạ dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức trong năm nay từ 0,6% xuống còn 0,5%, đồng thời cho rằng kinh tế Đức sẽ có thể giảm 0,1% vào quý III/2019, đồng nghĩa với một đợt suy thoái sau khi nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã ghi nhận mức tăng trưởng âm tương tự trong quý II/2019.
Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin thân cận cho hay các viện kinh tế hàng đầu của Đức ngày 30/9 đã điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong năm nay.Động thái điều chỉnh này phản ánh những lo ngại ngày càng tăng rằng sự suy giảm kinh tế ở Đức do sự suy thoái trong lĩnh vực chế tạo có định hướng xuất khẩu có thể gây bất lợi cho kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone)./.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThuế 50% cận kề, Mỹ và Canada chạy đua đạt thỏa thuận
Mỹ và Canada đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm ngăn việc áp mức thuế trừng phạt 50% đối với các sản phẩm của Canada như gậy khúc côn cầu, rượu vang và xi măng.
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.









