Đức: Hapag-Lloyd mua thêm 60.000 container từ Trung Quốc để mở rộng đội tàu
Theo ông Rolf Habben Jansen, nhu cầu tiếp tục tăng mạnh và việc cung cấp thiết bị container đang là một trong những thách thức lớn nhất của ngành.
Theo Hapag-Lloyd, những container đầu tiên từ Trung Quốc sẽ được giao sớm nhất vào tháng 7/2021, phần tiếp theo sẽ giao trong quý III năm nay. Công ty vận hành đội tàu 241 container với tổng năng lực vận chuyển 1,7 triệu TEU. Vào tháng 4/2021, Hapag-Lloyd thông báo sẽ tăng sức chứa container lên khoảng 150.000 TEU đối với container tiêu chuẩn và container lạnh vào năm 2021. Với đơn đặt hàng mới này công ty đang tìm cách mở rộng đội tàu container 210.000 TEU trong năm nay. Hapag-Lloyd lưu ý rằng việc tắc nghẽn tại các cảng và sự chậm trễ vận chuyển nội địa đã khiến các container bị "bó buộc trong quá trình vận chuyển trong thời gian lâu hơn" và hiện tại cần có nhiều thùng hàng hơn để quản lý khối lượng vận chuyển như trước đây./.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Trang bị phòng xét nghiệm container lưu động phục vụ chống dịch COVID-19
11:37' - 26/05/2021
Văn phòng Chính phủ có công văn số 3437/VPCP-KTTH gửi các Bộ: Y tế, Tài chính, Quốc phòng, Công an, về việc trang bị phòng xét nghiệm lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
-
DN cần biết
Mở tuyến vận chuyển container mới từ Hàn Quốc tới Thái Lan và Việt Nam
15:12' - 24/05/2021
Tổng Công ty cảng biển Incheon của Hàn Quốc ngày 24/5 thông báo đã bắt đầu khai thác tuyến vận chuyển container mới mang tên "NKT" (New Korea Thailand).
-
DN cần biết
Khối lượng hàng container xuất nhập khẩu tăng trưởng hai con số
21:03' - 19/05/2021
Tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam trong 5 tháng qua đạt gần 296 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020 dù ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 26/2/2026
21:49' - 26/02/2026
Bức tranh kinh tế toàn cầu ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý như OPEC+ cân nhắc tăng sản lượng dầu từ tháng 4; lạm phát Eurozone giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm...
-
Kinh tế Thế giới
Cơ hội 20 tỷ USD từ cải tổ ngành vàng ở Ghana
21:49' - 26/02/2026
Ghana cải tổ ngành vàng, đưa 127 tấn khai thác nhỏ lẻ mỗi năm vào kênh chính thức; GoldBod thu mua tối thiểu 2,45 tấn/tuần để tăng ngoại tệ, chống thất thoát.
-
Kinh tế Thế giới
Tiền mã hóa và ly hôn: Những “bí mật số” trên bàn chia tài sản
15:44' - 26/02/2026
Khi tài sản không chỉ nằm trong sổ tiết kiệm, bất động sản hay cổ phiếu, mà tồn tại dưới dạng những chuỗi mã trên không gian số, ly hôn cũng bước sang một vùng tranh chấp hoàn toàn mới.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc siết chặt quản lý hạn ngạch thuế quan
15:16' - 26/02/2026
Hàn Quốc công bố loạt biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống hạn ngạch thuế quan (TRQ) quốc gia, trong đó nhấn mạnh các giải pháp ngăn chặn hành vi trục lợi, lạm dụng chính sách của nhiều nhà nhập khẩu.
-
Kinh tế Thế giới
IIF: Nợ toàn cầu tăng lên mức kỷ lục 348 nghìn tỷ USD trong năm 2025
14:17' - 26/02/2026
Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết nợ toàn cầu đã đạt mức kỷ lục 348 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2025, sau khi tăng thêm gần 29 nghìn tỷ USD trong năm qua-mức tăng nhanh nhất kể từ đại dịch COVID-19.
-
Kinh tế Thế giới
Châu Phi thúc đẩy phát triển ngành hàng không
11:06' - 26/02/2026
Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) ngày 25/2 đã khởi động sáng kiến nhằm tăng cường năng lực và thúc đẩy phát triển ngành hàng không châu lục này.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela sang Cuba
11:05' - 26/02/2026
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ cho phép việc tái xuất khẩu dầu mỏ có nguồn gốc từ Venezuela sang các lĩnh vực không thuộc Chính phủ Cuba.
-
Kinh tế Thế giới
Mexico tiếp tục lập kỷ lục thu hút vốn FDI
09:45' - 26/02/2026
Theo Bộ Kinh tế Mexico (SE), Mexico tiếp tục lập kỷ lục mới về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm 2025, đạt hơn 40,87 tỷ USD, tăng 10,8% so với năm 2024.
-
Kinh tế Thế giới
Anh và Mỹ tái khởi động thỏa thuận công nghệ 42 tỷ USD
09:02' - 26/02/2026
Anh và Mỹ nối lại đàm phán về “thỏa thuận thịnh vượng công nghệ” khoảng 42 tỷ USD, đầu tư từ các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ.

Hãng tàu biển của Đức Hapag-Lloyd. Ảnh: Hapag-Lloyd