BNEWS Khi tình hình tài chính công của Đức đã bị ảnh hưởng lớn do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, vấn đề huy động vốn thông qua bán các tài sản của chính phủ đã trở thành chủ đề nóng.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier đã nêu lên ý tưởng giảm sự tham gia của trong các doanh nghiệp nhà nước trong cuộc phỏng vấn của nhật báo Die Welt trong tuần này.
Ông cho rằng việc bán các tài sản nhà nước có thể có lợi hơn khi giá tài sản tăng đáng kể trong những năm gần đây.
Số tiền huy động được có thể giúp bù vào các khoản đã chi cho đại dịch, với số tiền chính phủ đã tiêu tốn là hơn 1.000 tỷ euro (1.200 tỷ USD) và quy định về trần nợ đã được dừng thực thi.
Tuy nhiên, đề xuất trên đã khiến một số quan chức chính phủ bất ngờ. Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz, người sẽ là ứng cử viên chức Thủ tướng của đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trong cuộc bầu cử vào tháng Chín, cho rằng ý tưởng đó có một chút kỳ lạ.Ông nói rằng sự tham gia của nhà nước không đóng một vai trò đáng kể trong thời điểm chính phủ đang cấp số tiền hỗ trợ lớn cho các doanh nghiệp và người lao động trong đại dịch.
Đề xuất của ông Altmaier được đưa ra khi Đức đang cân nhắc tương lai của quy định không cho phép chính phủ vay quá mức tương đương 0,35% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong một năm.Vấn đề được đặt ra là trần nợ này sẽ được khôi phục khi đại dịch COVID-19 kết thúc hay đây là lúc Đức phải nới lỏng quy định về lâu dài trước những thách thức mới và phải vay dài hạn.
Đức đã vay mới khoảng 300 tỷ euro trong năm 2020 và 2021, mức cao nhất trong lịch sử gần đây.Hồi tháng Một, ông Helge Braun, Chánh Văn phòng Thủ tướng Đức, đã đề nghị dừng thực hiện quy định về trần nợ dài hạn hơn./.
Tin liên quan
BDI: Kinh tế Đức dự kiến tăng trưởng 3,5% trong năm 2021
Hiệp hội Công nghiệp Đức BDI ngày 12/1 dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 3,5% trong năm 2021, sau khi sụt giảm khoảng 5% vào năm 2020.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTiền mặt không còn là “vua” trên thị trường mua bán nhà tại Mỹ
Khi thị trường bất động sản nhà ở tại Mỹ tiếp tục mất đà, mức độ cạnh tranh đang giảm xuống và người mua không còn nhất thiết phải dùng tiền mặt để giành được một giao dịch.
-
Tài chính & Ngân hàngTiền mặt không còn là “vua” trên thị trường mua bán nhà tại Mỹ
Khi thị trường bất động sản nhà ở tại Mỹ tiếp tục mất đà, mức độ cạnh tranh đang giảm xuống và người mua không còn nhất thiết phải dùng tiền mặt để giành được một giao dịch.
-
Tài chính & Ngân hàngVietcombank cảnh báo giả mạo bằng AI để dụ đầu tư tiền số
Vietcombank cảnh báo thủ đoạn kẻ gian sử dụng AI để giả mạo hình ảnh ngân hàng, báo chí và phóng viên nhằm lôi kéo khách hàng đầu tư vào các nền tảng tiền số trái phép.
-
Tài chính & Ngân hàngNỗ lực hạ lợi suất trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ đối mặt nhiều thách thức
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đang tìm cách kiềm chế đà tăng của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ bằng nhiều công cụ khác nhau mà Bộ Tài chính có thể sử dụng.
-
Tài chính & Ngân hàngBitcoin bứt phá hướng tới mốc 80.000 USD/BTC
Thị trường tiền mã hóa vừa chứng kiến một bước ngoặt ngoạn mục khi giá Bitcoin bất ngờ tăng vọt, hướng thẳng tới mốc 80.000 USD/BTC.
-
Tài chính & Ngân hàngABBank thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên gần 27.000 tỷ đồng
Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã chứng khoán: ABB) chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Phương án tăng mức vốn điều lệ lên gần 27.000 tỷ đồng.
-
Tài chính & Ngân hàngTiến sát 80.000 USD, bitcoin hướng đến tuần tăng mạnh nhất trong hơn 3 năm
Bitcoin đang hướng tới tuần tăng giá mạnh nhất trong hơn 3 năm, khi các nhà giao dịch đánh giá tác động từ đợt tăng lợi suất trái phiếu gần đây và sáng kiến mới của Mỹ nhằm củng cố tài khóa.
-
Tài chính & Ngân hàngSHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap
Theo công bố của FTSE Russell, SHB là một trong 8 cổ phiếu ngành ngân hàng Việt Nam nằm trong FTSE Global All Cap - một cấu phần của FTSE Global Equity Index Series (GEIS).
-
Tài chính & Ngân hàngBitcoin vượt mốc 75.000 USD
Trong phiên giao dịch sáng 21/8, bitcoin tăng hơn 4% tại thị trường châu Á, tiếp nối đà tăng mạnh bắt đầu từ ngày 19/8, sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố kế hoạch kiềm chế lợi suất trái phiếu dài hạn.








