BNEWS Một cuộc chiến thương mại do kế hoạch tăng thuế đối với sản phẩm thép và nhôm của Mỹ vẫn chưa bùng phát, song tình hình đã "rất căng" và Liên minh châu Âu (EU) cần có biện pháp ứng phó.
Đây là phát biểu của Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Brigitte Zypries liên quan kế hoạch của Mỹ áp thuế với thép và nhôm nhập khẩu.
Phát biểu trên kênh truyền hình Đức ARD, bà Zypries đánh giá thông báo của Mỹ áp thuế đối với nhôm và thép nhập khẩu chưa phải là một cuộc chiến thương mại rõ ràng, song khiến quan hệ thương mại giữa Đức và Mỹ căng thẳng thực sự.
Bà đồng thời kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét lại kế hoạch này, cho rằng chỉ có thương mại tự do mới có thể đảm bảo rằng các quốc gia trên thế giới có thể hợp tác tốt và hiểu biết lẫn nhau.
Ngoài ra, bà Zypries cũng cho rằng EU cần có biện pháp đáp trả nếu Tổng thống Mỹ áp đặt mức thuế đã thông báo với sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu, thậm chí là kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Cùng quan điểm trên của Đức, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cũng kêu gọi châu Âu cần phản ứng kiên quyết với kế hoạch tăng thuế của Tổng thống Mỹ đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu.
Phát biểu trên kênh CNews, ông Le Drian nhấn mạnh châu Âu cần phải thể hiện sức mạnh, phải phản ứng kiên quyết với các rào cản thương mại này.
Theo Ngoại trưởng Pháp, động thái của Mỹ cũng sẽ gây ảnh hưởng đến lợi ích của nước Mỹ về lâu dài.
Trước đó, ngày 7/3, Ủy viên phụ trách thương mại của Liên minh châu ÂU (EU), Cecilia Malmstroem thông báo liên minh này sẽ đánh thuế đối với các sản phẩm chính của Mỹ như bơ lạc, nước cam ép và rượu whiskey nếu Tổng thống Mỹ thúc đẩy kế hoạch áp thuế đối với tất cả mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu.
Trong khi đó, dù là một nhà sản xuất và xuất khẩu nhôm lớn, Na Uy tuyên bố không có kế hoạch trả đũa trong trường hợp Mỹ áp thuế.
Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Na Uy Ine Eriksen Soereide khẳng định nước này không chuẩn bị các biện pháp đáp trả.
Các chuyên gia nhận định nếu thực hiện kế hoạch tăng thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm vào thị trường Mỹ, Tổng thống Trump sẽ "nổ phát súng" đầu tiên trong một cuộc chiến thương mại, điều sẽ gây phương hại cho quan hệ của chính Mỹ với các quốc gia đồng minh, cũng như làm suy yếu nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Tin liên quan
Australia khởi động các cuộc đàm phán gây sức ép lên kế hoạch của Mỹ tăng thuế nhập thép
Australia đã bắt đầu khởi động các cuộc đàm phán với các nước cũng như các quan chức trong chính quyền Mỹ nhằm chống lại kế hoạch tăng thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm vào thị trường Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.












