Đức: Phe đối lập yêu cầu ngừng đàm phán gia nhập EU với Thổ Nhĩ Kỳ
Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn báo "Spiegel" (Tấm gương) của Đức cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang quá mạnh tay sau vụ đảo chính bất thành vừa qua. Sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp, Tổng thống Erdogan tiếp tục muốn đình chỉ ít nhất là một phần Công ước châu Âu về nhân quyền.
Từ Berlin, Chính phủ Đức coi những diễn biến ở Thổ Nhì Kỳ với sự quan ngại sâu sắc và đang có nhiều tiếng nói yêu cầu đình chỉ các cuộc đàm phán về gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được khởi động từ năm 2005.
Chuyên gia về chính sách đối ngoại và quốc phòng thuộc nhóm nghị sĩ đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU) trong Quốc hội Florian Hahn cho rằng các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về các chủ đề như nhà nước pháp quyền và tự do đã "không còn ý nghĩa", đồng thời đề nghị Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng phải thể hiện thái độ rõ ràng với Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước đó, Tổng Thư ký CSU Andreas Scheuer cũng đã yêu cầu đóng băng các cuộc đàm phán về gia nhập EU đối với Ankara. Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Đức Paul Ziemiak (thuộc đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo - CDU) cũng đã lên tiếng yêu cầu bà Merkel và những người đồng cấp châu Âu cần "thức tỉnh", tiến hành cuộc họp thượng đỉnh EU để đình chỉ đàm phán về gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ.
Người phát ngôn chính sách đối ngoại của nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trong Quốc hội Niels Annan cũng nhấn mạnh, trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục có những động thái như những ngày qua, cần phải đình chỉ các cuộc đàm phán. Trong khi đó, đồng Chủ tịch đảng Xanh Cem Özdemir kêu gọi ngừng các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ "chừng nào ông Erdogan còn làm Tổng thống" nước này.
Không chỉ từ phía liên đảng bảo thủ, một cuộc thăm dò dư luận do Viện Emnid tiến hành cũng cho biết có tới 75% số người Đức được hỏi ủng hộ ngừng đàm phán giữa EU với Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, Thư ký báo chí Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibragim Kalyn ngày 21/7 cho rằng những chỉ trích đến từ các nước châu Âu do Thổ Nhĩ Kỳ áp đặt tình trạng khẩn cấp là ví dụ rõ ràng về việc áp dụng "tiêu chuẩn kép".
Phát biểu với báo giới tại Ankara, ông Kalyn nêu rõ: "Tất cả chúng ta đều lên án hành động khủng bố đê hèn tại Paris dẫn đến việc Pháp áp đặt tình trạng khẩn cấp, song không ai cáo buộc Pháp vi phạm nhân quyền. Hành động tương tự cũng được Bỉ thực hiện sau các vụ tấn công khủng bố tại Brussels.
Đây là ví dụ rõ ràng về tiêu chuẩn kép". Theo ông Kalyn, châu Âu không nên lên án Thổ Nhĩ Kỳ những việc mà các nước khác ở lục địa này vẫn làm.
Ông Kalyn cũng nhấn mạnh rằng chế độ tình trạng khẩn cấp ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực của luật pháp quốc tế và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống thường nhật của người dân. Tuy nhiên, Ankara sẽ áp dụng mọi biện pháp để "quét sạch" những kẻ chủ mưu thực hiện vụ đảo chính vừa qua./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
S&P hạ một bậc xếp hạng tín dụng của Thổ Nhĩ Kỳ
20:54' - 21/07/2016
Cơ quan xếp hạng tín nhiệm S&P đã hạ mức xếp hạng tín dụng của Thổ Nhĩ Kỳ một bậc, từ BB+/B xuống BB/B, cả hai mức đều được coi là không nên đầu tư.
-
Kinh tế Thế giới
Vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Đình chỉ hơn 1.000 thẩm phán, công tố viên và cảnh sát
07:50' - 21/07/2016
Kể từ sau vụ đảo chính bất thành, Thổ Nhĩ Kỳ đình chỉ công tác và bắt giữ khoảng 50.000 quân nhân, cảnh sát, thẩm phán, công chức và giáo viên trong các chiến dịch truy quét những đối tượng tình nghi.
-
Kinh tế Thế giới
Vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Chính quyền chặn trang mạng WikiLeaks
18:29' - 20/07/2016
Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn trang mạng WikiLeaks vài giờ sau khi website này công bố hàng nghìn thư điện tử tối mật của đảng cầm quyền.
-
Ngân hàng
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm lãi suất
13:08' - 20/07/2016
Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỹ vừa quyết định cắt giảm lãi suất tháng thứ năm liên tiếp sau khi vụ đảo chính bất thành tại nước này tác động tiêu cực tới các thị trường tài chính.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc kiện Ấn Độ lên WTO
21:57' - 23/12/2025
WTO cho biết Trung Quốc đã đề nghị tham vấn với Ấn Độ, cáo buộc New Delhi vi phạm quy định thương mại quốc tế liên quan trợ cấp pin Mặt trời và thuế với sản phẩm công nghệ.
-
Kinh tế Thế giới
Nhật Bản: Thứ hạng GDP bình quân đầu người trong OECD xuống mức thấp kỷ lục
20:55' - 23/12/2025
Do tăng trưởng thấp và đồng yen mất giá, GDP danh nghĩa bình quân đầu người của Nhật Bản năm 2024 chỉ còn 33.785 USD, tụt xuống vị trí 24 trong OECD – thấp nhất từ trước tới nay.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ nhiều khả năng giữ mức thuế quan 15% với hàng hóa Israel
20:54' - 23/12/2025
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sớm công bố danh sách cuối cùng các mức thuế áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc hướng tới mục tiêu đưa Bắc Kinh thành trung tâm mua sắm quốc tế
18:43' - 23/12/2025
Bắc Kinh tăng cường dịch vụ, thu hút thương hiệu quốc tế ra mắt sản phẩm và đổi mới mô hình kinh doanh, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm mua sắm quốc tế.
-
Kinh tế Thế giới
Nhìn lại chính sách thuế của Tổng thống Trump trong năm 2025
16:40' - 23/12/2025
Ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện tại Nhà Trắng để công bố các mức thuế mà ông gọi là thuế “Ngày Giải phóng”.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ đồng ý miễn thuế dầu cọ, cà phê với Indonesia
14:39' - 23/12/2025
Mỹ mong muốn tiếp cận các khoáng sản quan trọng của Indonesia và đã nhất trí miễn thuế đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước này, gồm dầu cọ, trà và cà phê.
-
Kinh tế Thế giới
Chuyên gia phân tích về tác động thuế quan của Mỹ tới nền kinh tế
11:32' - 23/12/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tích cực “quảng bá” việc giảm thâm hụt thương mại và nguồn thu lớn từ thuế quan như những thành tựu kinh tế trọng điểm.
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ và Mỹ tiến đến giai đoạn cuối đàm phán FTA
11:27' - 23/12/2025
Ấn Độ đang ở giai đoạn đàm phán nâng cao về một hiệp định thương mại song phương với Mỹ, nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch thương mại lên 500 tỷ USD vào năm 2030.
-
Kinh tế Thế giới
Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc dự kiến vượt 700 tỷ USD
09:14' - 23/12/2025
Kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Hàn Quốc dự kiến sẽ vượt mốc 700 tỷ USD lần đầu tiên trong năm nay nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với chất bán dẫn, ô tô, tàu thủy, sản phẩm y sinh và máy tính.

Dư luận Đức cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang quá mạnh tay sau vụ đảo chính. Ảnh: kasapafmonline.com