Đức sẽ duy trì các thỏa thuận về giãn nợ và không tăng thuế
Trong khi đó, theo Viện nghiên cứu kinh tế Ifo, tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ giảm mạnh so với dự báo trước khi cuộc xung đột Nga-Ukraine xảy ra. Trong khi đó, tình trạng giá cả tăng cao cũng đang ảnh hưởng lớn tới người tiêu dùng nước này.
Ngược lại, tỷ lệ lạm phát có khả năng tăng nhanh hơn dự kiến và có thể đạt từ 5,1% đến 6,1% trong năm nay, cao hơn nhiều so với mức dự báo 3,3% trước đó.
Ông Wollmershäuser cho rằng do ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Nga - Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga, giá nhiên liệu, nguyên liệu thô trên thị trường đã tăng mạnh, cùng với đó là tình trạng tắc nghẽn nguồn cung nguyên liệu thô và các sản phẩm trung gian. Những điều này làm gia tăng bất ổn kinh tế, đồng thời khiến cho giá cả tiêu dùng ngày càng gia tăng. Hiện tại, một loạt hệ thống siêu thị của Đức như Lidl, Aldi, Rewe, Edeka... đã đồng loạt tăng giá nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu từ 5-20%.Một số mặt hàng thậm chí giá còn tăng rất cao, như dầu hướng dương tăng 100%, mì sợi tăng 40%. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người thu nhập thấp.
Theo ông Wollmershäuser, chỉ trong quý đầu tiên của năm 2022, sức mua của người tiêu dùng Đức đã giảm khoảng 6 tỷ euro (6,58 tỷ USD) do giá cả tăng mạnh./.
Tin liên quan
-
Tài chính
Nhà Trắng đề xuất mức thuế tối thiểu mới đối với tỷ phú Mỹ
09:54' - 27/03/2022
Truyền thông Mỹ đưa tin, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đề xuất "thuế thu nhập tối thiểu của tỷ phú" nhắm đến những người giàu nhất nước Mỹ.
-
Tài chính & Ngân hàng
New Zealand giảm thuế nhiên liệu và phí sử dụng đường bộ
07:58' - 27/03/2022
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố chi phí sinh hoạt của New Zealand hiện là cuộc "khủng hoảng", trong bối cảnh giá cả các mặt hàng thiết yếu và lạm phát của nước này ngày càng tăng cao.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Bitcoin biến động mạnh giữa căng thẳng Trung Đông
20:32'
Thị trường tiền số chao đảo sau không kích Mỹ – Israel nhằm vào Iran; Bitcoin có lúc rơi sát 63.000 USD rồi hồi phục lên 68.000 USD, vốn hóa toàn thị trường “bốc hơi” 128 tỷ USD.
-
Tài chính
Trung Quốc cam kết thúc đẩy mở cửa thị trường vốn hơn nữa
11:27'
Ủy ban Giám sát và quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC) đã cam kết thúc đẩy việc mở cửa thị trường vốn của nước này sâu rộng hơn.
-
Tài chính
Hoàn thiện cơ chế quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
20:00' - 28/02/2026
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về quản lý, tính hao mòn và trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.
-
Tài chính
Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực tài chính
15:53' - 28/02/2026
Bộ Tài chính đặt mục tiêu cải thiện toàn diện các nội dung quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính.
-
Tài chính
Đồng USD có tháng tăng giá đầu tiên kể từ tháng 10/2025
12:43' - 28/02/2026
Đồng USD đang hướng tới mức tăng hàng tháng đầu tiên kể từ tháng 10/2025, dù không thể duy trì đà tăng mạnh mẽ trong phiên cuối tuần 27/2.
-
Tài chính
Mô hình truyền thống của quỹ đầu tư mạo hiểm đang thay đổi
11:42' - 28/02/2026
Thay vì chỉ rót vốn, các quỹ xây dựng đội ngũ “đối tác vận hành” hỗ trợ về nhân sự, tài chính, chiến lược, mở rộng quốc tế.
-
Tài chính
Bộ Tài chính làm việc với Moody’s Ratings về nâng hạng tín nhiệm quốc gia
17:39' - 27/02/2026
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng vừa có buổi làm việc với ông Michael West, Chủ tịch Moody’s Ratings cùng Đoàn công tác.
-
Tài chính
Phân cấp, khai thác tối đa nguồn lực tài sản công
17:18' - 27/02/2026
Tài sản công vừa là cơ sở vật chất phục vụ hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công, vừa là nguồn lực quan trọng cho phát triển.
-
Tài chính
Đề xuất nâng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp lên tới 95% cho hộ nghèo
17:16' - 27/02/2026
Dự thảo lần này tập trung vào việc tăng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và hoàn thiện cơ chế triển khai nhằm thúc đẩy thị trường bảo hiểm nông nghiệp phát triển thực chất hơn.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: AFP/TTXVN