BNEWS Ngành điện tử Việt Nam đang chuyển hướng mạnh mẽ sang xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, dựa trên các tiêu chuẩn ESG, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu toàn cầu.
Tại hội thảo "Xây dựng chuỗi cung ứng bền vững ESG: Từ lý thuyết đến thực tế" nằm trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Linh kiện điện tử và Sản xuất thông minh, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cùng chỉ ra rằng ESG là quy định bắt buộc, đồng thời là động lực giúp ngành điện tử Việt Nam nâng tầm, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và trở thành trung tâm sản xuất điện tử xanh của thế giới.
ESG - Môi trường (Environmental), Xã hội (Social) và Quản trị (Governance) đã trở thành một tiêu chuẩn toàn cầu, không chỉ dành cho các tập đoàn lớn mà còn là yêu cầu bắt buộc trong chuỗi cung ứng của tất cả doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và công nghệ cao.
Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), ngành điện tử Việt Nam hiện đóng góp trên 30% kim ngạch xuất khẩu, đạt hơn 121 tỷ USD trong 9 tháng năm 2025, tạo việc làm cho khoảng 5 triệu lao động chất lượng cao. Tỷ lệ nội địa hóa trong một số phân khúc đã đạt 40–50%. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh và công nghiệp 4.0, doanh nghiệp điện tử Việt Nam áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và xây dựng chuỗi cung ứng thân thiện môi trường, hướng tới thực hiện cam kết Net Zero 2050, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.
Bà Đỗ Thị Thuý Hương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) nhận định, ngành điện tử đang đứng trước thời điểm chuyển đổi quan trọng khi những tiêu chuẩn liên quan môi trường, quản trị và trách nhiệm xã hội ngày càng được siết chặt. Nếu trước đây, doanh nghiệp tập trung vào chất lượng, tiến độ và chi phí, thì hiện nay các tập đoàn đa quốc gia yêu cầu thêm bộ tiêu chí về phát thải khí nhà kính, bảo vệ dữ liệu, quản lý rủi ro và minh bạch chuỗi cung ứng. Việt Nam cũng đã quy định hơn 1.000 doanh nghiệp phải hoàn thành báo cáo phát thải vào cuối năm 2025. Đây là bước đi thể hiện rõ cam kết chuyển đổi xanh của quốc gia.
Bà Phạm Thị Ngọc Thuỷ, Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân cho biết, các tiêu chuẩn ESG từ EU, Mỹ và các sáng kiến quốc tế đang tác động mạnh tới doanh nghiệp điện tử Việt Nam. Do vậy, các doanh nghiệp phải bắt đầu từ việc tuân thủ pháp luật, xác định yêu cầu của đối tác và thị trường, đánh giá rủi ro pháp lý, đồng thời đầu tư vào công nghệ xanh, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số để quản trị dữ liệu, tối ưu chi phí và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
Về phía hiệp hội, VEIA đang triển khai nhiều hoạt động nhằm chuẩn hóa tiêu chí ESG cho ngành điện tử, tăng cường đào tạo, kết nối doanh nghiệp với chuỗi cung ứng toàn cầu và phối hợp cơ quan quản lý xây dựng chính sách thúc đẩy sản xuất bền vững. Mục tiêu không chỉ là hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của đối tác, mà còn tạo lợi thế cạnh tranh cho ngành điện tử Việt Nam.
Ông Trần Đức Tùng, Phó Tổng Giám đốc Hanel PT chia sẻ, ESG không phải khẩu hiệu mà phải được tích hợp vào toàn bộ hoạt động, từ văn hóa doanh nghiệp tới công nghệ và quy trình sản xuất. Hanel PT đã đặt mục tiêu tiến tới Net Zero vào năm 2028 và đang áp dụng nhiều biện pháp như quản lý tiêu thụ năng lượng, kiểm kê phát thải, tăng cường minh bạch chuỗi cung ứng và ứng dụng chuyển đổi số để giám sát tuân thủ. Doanh nghiệp cho rằng ESG chỉ mang lại giá trị khi đi kèm đạo đức kinh doanh và cơ chế quản trị rủi ro rõ ràng.
Theo ông Trần Đức Tùng, các doanh nghiệp cũng cần tập trung vào công nghệ tiết kiệm năng lượng, quản lý chất thải, phát triển chuỗi cung ứng xanh và cải thiện điều kiện lao động để đáp ứng yêu cầu ESG toàn cầu, củng cố vị thế trên thị trường quốc tế.
ESG không đơn thuần là chi phí, mà là một phần của chiến lược phát triển dài hạn. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững giúp doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận vốn, mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút khách hàng có yêu cầu cao và giảm rủi ro vận hành.
- Từ khóa:
- esg
- doanh nghiệp điện tử
- điện tử
Tin liên quan
“ESG++” và xu hướng kỷ nguyên đô thị tái sinh tại Việt Nam
Đô thị không còn chỉ là nơi cư trú, nơi tạo ra tăng trưởng kinh tế, mà đã trở thành "mặt trận tiên phong" trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DNChưa ghi nhận sự cố lưới điện cao áp do bão số 4
Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến 19h18 ngày 24/8, chưa ghi nhận sự cố lưới điện cao áp do ảnh hưởng của bão số 4 (NARA).
-
Chuyển động DNVinh danh hợp tác xã tiên phong đổi mới sáng tạo
13 hợp tác xã xuất sắc được vinh danh tại Cuộc thi “Hợp tác xã đổi mới sáng tạo”, ghi nhận những mô hình tiên phong về công nghệ, kinh tế xanh và bình đẳng giới.
-
Chuyển động DNVietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng tới Sri Lanka
Vietnam Airlines khai thác đường bay TP. Hồ Chí Minh - Colombo với tần suất 3 chuyến mỗi tuần.
-
Chuyển động DNFlipkart - "thế lực" mới trong mảng giao hàng nhanh
Các công ty khởi nghiệp Ấn Độ đã mất nhiều năm để tạo cho người tiêu dùng thói quen nhận thực phẩm và hàng hóa thiết yếu chỉ trong vài phút.
-
Chuyển động DNTự chủ nguyên phụ liệu: Chìa khóa nâng sức cạnh tranh cho ngành dệt may, da giày
Bước sang giai đoạn phát triển mới, ngành dệt may và da giày đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải nhanh chóng tự chủ nguồn nguyên phụ liệu nội địa.
-
Chuyển động DNSữa tươi thanh trùng TH true MILK - phép thử khắt khe cho cam kết “Thật sự thiên nhiên”
Để giữ lại tối đa các dưỡng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe của sữa tươi, như carbohydrate, chất đạm, chất béo và calci,..., sữa tươi thanh trùng đòi hỏi một quy trình xử lý vô cùng khắt khe.
-
Chuyển động DNQuản trị rủi ro trước những thiên tai
Dù số cơn bão năm 2026 được dự báo thấp hơn trung bình, rủi ro với doanh nghiệp vẫn hiện hữu do thiên tai cực đoan, tài sản tập trung và gián đoạn chuỗi sản xuất.
-
Chuyển động DNHoàn thành ứng dụng Digital Twin tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ
FPT và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo-Phú Mỹ) đã hoàn thành triển khai ứng dụng công nghệ bản sao số (Digital Twin) tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
-
Chuyển động DNUber lĩnh án phạt gần 1 tỷ USD vì để thuật toán tự quyết
Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Hà Lan (AP) ngày 21/8 cho biết đã phạt nền tảng gọi xe Uber 825 triệu euro (khoảng 963,45 triệu USD) do để hệ thống tự động vô hiệu hóa tài khoản của tài xế mà không thông báo.












