EU hạn thêm một năm lệnh trừng phạt đối với Nga

20:14' - 20/02/2024
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 20/2, Liên minh châu Âu (EU) đã gia hạn thêm một năm lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan việc sáp nhập 4 vùng ở Ukraine hồi năm 2022.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày được công bố. Theo đó, lệnh trừng phạt sẽ tiếp tục có hiệu lực đến ngày 24/2/2025. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt bổ sung có thể được áp dụng và có thể gia hạn các biện pháp hiện hành.

 

Ngày 30/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người đứng đầu các vùng lãnh thổ Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye đã ký thỏa thuận về việc các khu vực này sáp nhập Liên bang Nga.

Trước đó, các khu vực này đã tổ chức trưng cầu ý dân về việc sáp nhập Liên bang Nga. Kết quả trưng cầu được chính quyền các khu vực này công bố, theo đó đa số cử tri đồng ý sáp nhập.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục