BNEWS Cho đến nay, khoảng 44% trong tổng số 1,4 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 đã được tiêm ở những nước có thu nhập cao. Chỉ 0,3% liều vaccine đã được tiêm ở 29 quốc gia có thu nhập thấp nhất.
Ngày 21/5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch quyên góp ít nhất 100 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho các nước nghèo hơn vào cuối năm 2021.
Phát biểu khai mạc Hội nghị thượng đỉnh y tế toàn cầu diễn ra tại ở Rome (Italy) dưới hình thức trực tuyến, bà Ursula von der Leyen nêu rõ: "Châu Âu dự định đến cuối năm 2021 dành tặng ít nhất 100 triệu liều vaccine cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình".
Bà đồng thời thông báo EU sẽ đầu tư 1 tỷ euro để xây dựng các cơ sở sản xuất vaccine ở châu Phi nhằm giúp châu lục này độc lập hơn trong sản xuất.
Trước đó, đầu tuần này, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho rằng Nhóm Các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) và EU có khả năng viện trợ hơn 150 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho những nước đang thiếu vacccine mà không ảnh hưởng tới mục tiêu tiêm chủng của mình.
Trong bối cảnh thiếu nguồn cung vaccine và kinh phí, UNICEF kêu gọi G7 và EU nhanh chóng chia sẻ vaccine cho đến khi đạt được mô hình sản xuất vaccine bền vững.
Cho đến nay, khoảng 44% trong tổng số 1,4 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 đã được tiêm ở những nước có thu nhập cao, chiếm 16% dân số toàn cầu. Chỉ 0,3% liều vaccine đã được tiêm ở 29 quốc gia có thu nhập thấp nhất, chiếm 9% dân số thế giới.
Trước thực tế này, ngày 14/5, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi các nước giàu xem xét lại kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, thay vào đó cung cấp vaccine cho cơ chế vaccine toàn cầu COVAX để chia sẻ cho các nước nghèo.
Hội nghị thượng đỉnh y tế toàn cầu đã khai mạc vào chiều 21/5 dưới hình thức trực tuyến, với sự tham gia của nhà lãnh đạo các nước thuộc Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, cũng như những người đứng đầu của 12 tổ chức quốc tế, khu vực và các tổ chức y tế trên thế giới.
Tại hội nghị, giới chức các nước dự kiến chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra từ đại dịch COVID-19, thảo luận cách thức cải thiện vấn đề an ninh y tế, an toàn sức khỏe, tăng cường hệ thống y tế của các nước, nâng cao năng lực của các quốc gia trong đối phó với khủng hoảng dựa trên tinh thần đoàn kết.
Ngày 20/5, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết nước này đã tiếp nhận 1,2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca từ Mỹ.
Số vaccine trên được chuyển tới Mexico sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo kế hoạch chuyển 60 liều vaccine AstraZeneca ra nước ngoài. Trước đó, trong tháng 3, Mỹ cũng đã chuyển 2,7 triệu liều vaccine AstraZeneca tới Mexico.
Mexico đang tiến hành tiêm chủng cho người dân ở độ tuổi 50-59 tuổi sau khi tiêm ít nhất một mũi cho đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch và người ngoài 60 tuổi. Dự kiến trong tháng 7 tới, nước này sẽ tiêm cho độ tuổi từ 40-49 tuổi.
Tính tới thời điểm hiện tại, Mexico đã tiếp nhận gần 29 triệu liều vaccine các loại (gồm Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sputnik V, CanSino và Sinovac) và đã tiêm cho trên 15,7 triệu người dân.
Theo số liệu thống kê, Mexico hiện ghi nhận gần 2,4 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có trên 221.000 ca tử vong./.
>>Thêm ít nhất 9 người trở thành tỷ phú từ bán vaccine ngừa COVID-19
Tin liên quan
Nhật Bản cấp phép thêm 2 loại vaccine phòng COVID-19
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, hội đồng thẩm định Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản đã phê chuẩn việc sử dụng 2 loại vaccine ngừa COVID-19 của Moderna và AstraZeneca.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.
-
Kinh tế Thế giớiBiến đổi khí hậu khiến đường sắt Pháp thiệt hại 180 triệu euro
Thời tiết cực đoan làm Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp SNCF mất khoảng 180 triệu euro doanh thu năm 2026, đồng thời buộc tập đoàn tăng đầu tư nâng cấp hạ tầng và đoàn tàu để thích ứng khí hậu.
-
Kinh tế Thế giớiEU họp khẩn bàn khả năng xả kho dự trữ dầu
EU triệu tập họp khẩn để thảo luận khả năng phối hợp giải phóng diesel từ kho dự trữ chiến lược, bổ sung nguồn cung trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh.











