BNEWS Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét hỗ trợ các doanh nghiệp đã rơi vào khó khăn do dịch COVID-19 gây ra và không nhận được trợ cấp từ chính phủ của đất nước họ.
Phát biểu trên báo Handelsblatt của Đức và 4 tờ báo khác của châu Âu, Ủy viên EU phụ trách kinh tế Paolo Gentiloni đã đưa ra thông báo trên, đồng thời cho biết EU đang xem xét một biện pháp mới trong kế hoạch tái thiết của liên minh như hỗ trợ khả năng thanh toán cho các doanh nghiệp không nhận được trợ cấp ở quốc gia của họ.
Ông Gentiloni nhấn mạnh điều này rất quan trọng đối với các chuỗi giá trị liên châu Âu, ví dụ như ngành công nghiệp ô tô. Ông Gentiloni cho rằng nếu một "mắt xích" bị hỏng thì các bộ phận khác đều bị ảnh hưởng.
Về tác động của đại dịch đối với cuộc sống ở EU nói chung, ông Gentiloni cảnh báo: "Chúng ta phải sống chung với đại dịch trong vài tuần, có thể là vài tháng". Theo ông Gentiloni, kỳ nghỉ Hè năm nay sẽ khác so với mọi năm và EU cần phải làm mọi thứ có thể để giúp ngành du lịch, đặc biệt là ở Nam Âu, vốn đóng góp đáng kể vào sản lượng kinh tế hàng năm.
Hai nền kinh tế lớn nhất EU là Đức và Pháp đứng sau kế hoạch hỗ trợ 500 tỷ euro cho các nước chịu tác động nặng nề nhất bởi dịch COVID-19.
Trong khi đó, Chính phủ Thụy Sĩ ngày 20/5 cho biết Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng nước này sẽ dẫn đầu những nỗ lực nhằm có được vaccine phòng bệnh COVID-19. Ước tính, kế hoạch này trị giá 310,82 triệu USD để mua đủ vaccine cho 8,6 triệu người dân Thụy Sĩ.
Trong một tuyên bố, Chính phủ Thụy Sĩ cho rằng khả năng miễn dịch của người dân Thụy Sĩ cũng như các nước khác sẽ rất thấp sau đợt bùng phát dịch đầu tiên của bệnh COVID-19. Do đó, nhu cầu vaccine trên toàn thế giới sẽ tăng cao.
Thụy Sĩ sẽ trả tiền cho bất kỳ nguồn cung vaccine nào bằng khoản ngân sách đã được phân bổ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nước này để đảm bảo rằng người dân có đủ vaccine phòng bệnh, nhưng cũng để đảm bảo tất cả các quốc gia khác cũng có quyền tiếp cận vaccine một cách công bằng trong bối cảnh lo ngại một số đối tượng có thể sẽ tích trữ khiến nguồn cung hạn chế./.
Tin liên quan
Thủ tướng Italy cảnh báo nguy cơ mở rộng chia rẽ trong EU
Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho rằng, trong khi đại dịch COVID-19 đang càn quét "lục địa già", một số nước EU vẫn phản đối đề xuất của Pháp và Đức về thành lập Quỹ Phục hồi trị giá 500 tỷ euro.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCanada khiếu nại việc áp thuế bổ sung của Mỹ
Canada phản đối kế hoạch áp thuế mới của Mỹ với lý do chống lao động cưỡng bức, cho rằng Ottawa đã có các biện pháp kiểm soát và không có cơ sở để áp thêm thuế đối với hàng hóa Canada.
-
Kinh tế Thế giớiBofA cảnh báo Mỹ đối mặt nguy cơ thiếu điện
Báo cáo cho biết khi nhu cầu điện tăng nhanh, năng lực truyền tải của hệ thống điện đang trở thành yếu tố hạn chế tốc độ tăng trưởng tại nhiều khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiVân Đồn tiến thêm một bước thành trung tâm MRO mới của khu vực
Ủy ban châu Âu phê duyệt thành lập liên doanh HAECO Vietnam, tháo nút thắt pháp lý cuối cùng để tổ hợp MRO 360 triệu USD tại Vân Đồn tiến tới vận hành từ năm 2028.
-
Kinh tế Thế giớiSầu riêng Malaysia gặp khó với thị trường Trung Quốc
Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng xuất khẩu sầu riêng của Malaysia sang Trung Quốc có thể gặp rủi ro nếu người trồng không tuân thủ các yêu cầu nhập khẩu nghiêm ngặt của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/7/2026
Chi tiết điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiCác thị trường đồng loạt biến động mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ
Các thị trường dầu mỏ và tài chính đồng loạt biến động mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Dự án tàu điện từ trường siêu tốc mở đường cho “siêu vùng đô thị” quy mô 2.000 tỷ USD
Nguồn cung dầu từ Vịnh Ba Tư đang phục hồi sau khi xung đột Trung Đông hạ nhiệt, nhưng nhu cầu yếu, đặc biệt từ Trung Quốc, khiến thị trường đối mặt nguy cơ dư cung trong ngắn hạn.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thu hồi quy chế miễn trừ dầu mỏ Iran sau các vụ tấn công tại Eo biển Hormuz
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 7/7 đã quyết định thu hồi quy chế miễn trừ cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu, sau các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại Eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/7/2026
Hôm nay, Nhật Bản dẫn dắt đợt bùng nổ trên thị trường trái phiếu châu Á; AI có thể sẽ không đưa kỷ nguyên tăng trưởng năng suất cao trở lại











