EURO 2020: Lộ diện trọng tài cầm còi trận chung kết

09:36' - 09/07/2021
BNEWS Trọng tài Bjorn Kuipers (48 tuổi, người Hà Lan) sẽ là người cầm còi trong trận chung kết EURO 2020 giữa Anh và Italy.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) ngày 8/7 thông báo trọng tài Bjorn Kuipers (48 tuổi, người Hà Lan) sẽ là người cầm còi trong trận chung kết EURO 2020 giữa Anh và Italy, diễn ra vào lúc 2h00 sáng 12/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Wembley ở thủ đô London (Anh).

Ông Kuipers hiện là trọng tài giàu nhất thế giới, với tổng tài sản ước tính 11,5 triệu bảng (thống kê vào năm 2016). Ông là người đồng sáng lập chuỗi siêu thị Jumbo. Chuỗi cửa hàng ở Hà Lan hiện là nhà tài trợ của ngôi sao F1 Max Verstappen.

Ông Bjorn Kuipers sinh ngày 28/3/1973 tại Oldenzaal, Overijssel (Hà Lan). Trước khi quyết định theo nghiệp trọng tài, ông từng học khoa Quản trị kinh doanh ở trường đại học Radboud University Nijmegen.

Ông Kuipers là một trọng tài giàu kinh nghiệm khi từng làm việc tại EURO 2012, 2016 và World Cup 2014, 2018. Ông đã cầm còi 3 trận tại EURO 2020, gồm trận đấu giữa CH Séc và Đan Mạch, trận đấu giữa Slovakia và Tây Ban Nha, trận đấu giữa Bỉ và Đan Mạch.

Ông Bjorn Kuipers đã rút tổng cộng 10 thẻ vàng ở EURO 2020 nhưng chưa rút thẻ đỏ nào.

Hỗ trợ cho ông Kuipers trong trận chung kết EURO 2020 sẽ là 2 trọng tài đồng hương là Sander van Roekel và Erwin Zeinstra, cùng trọng tài thứ tư Carlos Del Cerro Grande - người Tây Ban Nha.

Ông Bastian Dankert là trọng tài điều khiển phòng VAR ở Chung kết EURO 2021. Trong khi đó, các trợ lý trọng tài ở phòng VAR là Pol van Boekel (Hà Lan), Christian Gittelmann, Marco Fritz (Đức)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục